Ca sĩ Anh Tuấn: Không ngại “cưa sừng làm nghé”!

(Dân trí) - Cựu thành viên của nhóm MTV Anh Tuấn tuyên bố không ngại thay đổi hình ảnh “xì tin” để tạo phong cách mới và chinh phục khán giả tuổi teen. Vừa hát vừa sáng tác, kinh doanh… đối với anh chàng đã yên bề gia thất này, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu!

Không chỉ xuất hiện với vai trò ca sĩ, gần đây công chúng còn biết tới anh với vai trò sáng tác. Có phải sự nghiệp viết lách phát triển kể từ khi nhóm MTV “giải thể”?

Nếu ai đã từng là khán giả của MTV và có sự quan tâm đến MTV thì cũng đã biết Anh Tuấn đã sáng tác nhiều ca khúc cho MTV thể hiện. Khá nhiều ca khúc được các bạn trẻ yêu thích như: Thiên đường tìm đâu, Nhạt phai…

Hơn thế nữa, Anh Tuấn đã bắt đầu sáng tác từ khi bắt đầu bước chân vào học ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM, và cho đến khi tốt nghiệp thì Tuấn đã có trong tay một số lượng bài hát kha khá nhưng chưa đủ tự tin để giới thiệu đến với khán giả. Chỉ đến khi MTV có nhu cầu thể hiện một số ca khúc tự sáng tác để làm mới cho nhóm thì Tuấn mới mạnh dạn giới thiệu ca khúc của mình.

Và thật hạnh phúc và bất ngờ, những ca khúc đầu tiên đã được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Đó là niềm động viên rất lớn để Tuấn tiếp tục phát huy và khai thác thế mạnh sáng tác của mình

Ca sĩ viết nhạc giờ đây dường như đã trở thành trào lưu, anh có nghĩ các ca khúc do mình sáng tác sẽ có màu sắc riêng và “trụ” được lâu dài?

Những ca khúc mà Tuấn viết đều xuất phát từ những cảm xúc rất thật của mình hoặc những gì mình đã trải qua và nhìn thấy từ những người thân, bạn bè xung quanh. Giai điệu cũng như hòa âm đơn giản, dễ nghe để khán giả nghe xong có thể đọng lại ấn tượng về giai điệu và nội dung của ca khúc đó.

Có thể nói, cảm xúc sáng tác của Tuấn có từ chính cuộc sống hàng ngày. Cũng chính vì xuất phát từ cảm xúc rất thật nên Tuấn nghĩ những sáng tác của mình đã có dấu ấn riêng trong lòng khán giả . Bằng chứng là những sáng tác của Tuấn đều được khán giả yêu thích và ủng hộ từ những sáng tác đầu tiên.
 
Ca sĩ Anh Tuấn: Không ngại  “cưa sừng làm nghé”! - 1
Anh Tuấn: "Cảm xúc viết nhạc lấy từ chính cuộc sống"

Có thể coi “Mặt trời đen”, ca khúc anh từng tham gia trong chương trình Bài hát Việt là một trong những ca khúc gây được ấn tượng như thế. Nhưng trong album vol2 mới ra mắt mùa Giáng sinh, “Mặt trời đen” không hề có mặt?

Mặt trời màu đen cũng là một ca khúc mà Tuấn rất tâm đắc. Dù giai điệu rất đơn giản nhưng nội dung và ca từ có thể mang lại những xúc cảm trong lòng người nghe. Ngay sau khi Mặt trời đen xuất hiện, các bạn khiếm thị đã thuộc vanh vách và tỏ ra rất yêu thích ca khúc này.

Tuy nhiên, trong album Yêu mãi vừa phát hành, Tuấn muốn mang lại màu sắc tươi sáng, lãng mạn hơn cho các bạn trẻ. Dòng nhạc của Yêu mãi thiên về HipHop, R&B, Pop… nên Tuấn không thể đưa ca khúc Mặt trời màu đen, ca khúc mang màu sắc âm nhạc và nội dung khác vào album này.

Dù đã yên bề gia thất nhưng anh vẫn rất “xì tin” qua phong cách nhạc của mình, anh không sợ người ta nói “cưa sừng làm nghé” sao?

Sống thì lúc nào cũng cần một tâm hồn trẻ trung. Điều đó giúp cho chúng ta có thêm nhiều sức mạnh tinh thần để làm được nhiều việc có ý nghĩa và to lớn hơn. Tuấn luôn nghĩ như thế nên không ngại nếu ai nói mình “cưa sừng làm nghé”.

Nói đơn giản là “xì tin" để "bơm" thêm sức sống và làm mới cho bản thân mỗi người. Có thế, Tuấn cảm thấy yêu cuộc sống hơn, vì vậy các bạn đừng hỏi vì sao album này Tuấn lại "xì tin" như thế nhé!

Vậy giữa một rừng album của các ca sĩ trẻ như hiện nay, anh nghĩ album của mình đứng ở vị trí nào trong lòng khán giả?

Tất nhiên, ai cũng tâm huyết với đứa con tinh thần của mình. Ai cũng muốn sản phẩm âm nhạc của mình có một chỗ đứng trong lòng khán giả, Tuấn cũng không ngoại lệ. Nhưng điều đó còn phải chờ xem đứa con tinh thần của mình có nhận được sự đồng cảm và chảy cùng nhịp đập với khán giả hay không? Trước khi ra đời đứa con tinh thần này, Tuấn đã xác định đối tượng hướng đến là các bạn trẻ và hi vọng được các bạn trẻ ủng hộ.
 
Ca sĩ Anh Tuấn: Không ngại  “cưa sừng làm nghé”! - 2
Anh Tuấn: “Xì tin" để "bơm" thêm sức sống và làm mới cho bản thân mỗi người"

So với nhóm MTV hồi chưa tan rã, Anh Tuấn là người khá năng động, không chỉ ca hát mà còn có nghề “ sơ cua" là kinh doanh, anh có thể tâm sự gì về lĩnh vực "nghề tay trái” của mình?

Kinh doanh cũng là món yêu thích của Tuấn đấy! Tuấn có nhiều dự định về kinh doanh lắm mà đến giờ vẫn chưa thấy cái nào ra hồn cả, có lẽ chưa đến lúc. Có người xem tử vi đã bảo Tuấn rất có duyên với kinh doanh, nếu kinh doanh thì chắc chắn sẽ giàu, phải… đợi thôi!

Thế còn định hướng cho kế hoạch âm nhạc sắp tới?

Dự định trong tương lai, Tuấn sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tự sáng tác và thể hiện các ca khúc do chính mình sáng tác. Bên cạnh đó, Tuấn chọn lọc những ca khúc phù hợp với mình của các nhạc sĩ khác nhau để thể hiện và làm phong phú hơn màu sắc âm nhạc của Tuấn.

Tuấn sẽ không gò bó mình phải trung thành với một màu sắc âm nhạc nào, bởi nhịp sống và xu hướng âm nhạc xung quanh chảy rất nhanh, mình phải hoà vào cùng dòng chảy mới có thể bắt nhịp được. Nhưng cũng không phải vì thế mà Tuấn chạy theo những cái mà mình không có khả năng. Tuấn sẽ tiếp thu cái mới và biến cái mới phù hợp với mình và mang lại cho mình một hơi thở mới.

Chúc anh thành công!

Thảo Trang