Bức họa “Tiếng thét” bán được giá kỷ lục

(Dân trí) - Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới - Tiếng thét đã bán được với giá gần 120 triệu đô ngày 3/5 tại Mỹ.

“Tiếng thét” là bức tranh của danh họa Uy Edvard Munch. Bức tranh này được vẽ vào năm 1895 và đã bán được qua phiên đấu giá tại New York hôm 3/5 với giá 119,922,500 triệu đô la Mỹ.

 

Nhà đấu giá kỳ vọng Tiếng thét sẽ đạt giá từ 80 triệu đô la trở lên nhưng mức giá 120 triệu đô la khiến họ cũng rất bất ngờ.
 
Bức họa “Tiếng thét” bán được giá kỷ lục

Bức họa “Tiếng thét”

 

Ngoài Tiếng thét, từ trước tới nay chỉ có 8 bức tranh khác từng bán được giá trên 80 triệu đô la Mỹ đó là:

 

"Nude, Green Leaves, and Bust," Họa sỹ Pablo Picasso, bán đấu giá ngày 4/5/2010 tại New York; đạt giá 106,482,500 đô la Mỹ

 

"L'Homme qui marche I," Họa sỹ Alberto Giacometti, bán đấu giá ngày 3/2/2010 tại London;đạt giá 104,327,006 đô la Mỹ

 

"Garcon a la Pipe," Họa sỹ Pablo Picasso, bán đấu giá ngày 5/5/2004 tại New York; đạt giá 104,168,000 đô la Mỹ
 
Bức họa “Tiếng thét” bán được giá kỷ lục
Bức Garcon a la Pipe

 

"Dora Maar au chat," Họa sỹ Pablo Picasso,bán đấu giá ngày 3/5/ 2006, đạt giá 95,216,000 đô la Mỹ

 

"Portrait of Adele Bloch-Bauer II," Họa sỹ Gustav Klimt, bán đấu giá ngày 8/11/ 2006; đạt giá 87,936,000 đô la Mỹ

 

"Triptych," Họa sỹ Francis Bacon, bán đấu giá ngày 14/5/2008; đạt giá 86,281,000 đô la Mỹ

 

"Portrait du Dr. Gachet,"Họa sỹ Vincent van Gogh, bán đấu giá ngày 15/5/1990; đạt giá 82,500,000 đô la Mỹ

 

"Le basin aux nympheas," Họa sỹ Claude Monet, bán đấu giá ngày 24/6/2008 tại London; đạt giá 80,379,591 đô la Mỹ.

 

VN

Theo News