Bức họa 500 tuổi của Leonardo Da Vinci được phát hiện

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu ở Ý cho biết có thể họ đã tìm được những dấu vết về một tác phẩm của Leonardo Da Vinci ẩn dưới bức bích họa từ thời Florentine.

Những dụng cụ thăm dò cực nhỏ được đưa xuống qua những lỗ khoan xuyên qua bức The Battle of Marciano (Trận chiến ở Marciano) của Giorgio Vasari tại Palazzo Vecchio đã phát hiện chất nhuộm màu đen là chất cũng đã được sử dụng trong bức họa Mona Lisa (nàng Mona Lisa mỉm cười).

 

Những điều này hứa hẹn mang lại nhiều khám phá mới. Tuy nhiên trong buổi hội thảo tại Florence, các nhà sử học đã phản đối và cho rằng những dấu hiệu này chưa thể nói lên điều gì.

 

Tuy vậy, ông Seracini, người hiện đang làm việc tại trường đại học California ở San Diego cho rằng: “Mặc dù chúng ta đã đạt được những bước sơ bộ đầu tiên của cuộc nghiên cứu nhưng còn rất nhiều việc phải làm để vén lên bức màn bí mật này. Các bằng chứng cũng cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng”. Các thanh thăm dò cũng đã phát hiện ra các chất liệu màu nâu và sơn mài được ẩn dưới bức tường. Đây chính là những chất liệu quen thuộc được danh họa Leonardo Da Vinci sử dụng cho những tác phẩm của mình.
 
Bức họa 500 tuổi của Leonardo Da Vinci được phát hiện

Dụng cụ thăm dò được đưa qua bức bích họa

 

Về vấn đề này, có nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia hội họa đã làm đơn xin ngừng đầu tư cho cuộc nghiên cứu vì e rằng việc khoan sẽ làm hỏng tác phẩm đang có của Vasari.

 

Nhà nghiên cứu hội họa Tomaso Montanari, người đứng đầu phe phản đối cho biết những phát hiện này đều không đáng tin cậy khi kết luận chúng có liên quan đến Leonardo vì bất kỳ bức họa nào thời Phục Hưng cũng có những đặc điểm này, và đều có thể được vẽ lên tường. Điều cần có bây giờ là một đội trung lập có những chuyên môn khoa học để đánh giá. Tuy nhiên để làm được điều đó là rất phức tạp.

 

Seracini cho rằng Bức họa chưa hoàn thành The Battle of Anghiari của Leonardo da Vinci đang nằm dưới tác phẩm của Vasari.

 

Nhiều giả thiết cho rằng người họa sỹ tài danh này đã bắt đầu vẽ bức họa được cho là tác phẩm kiệt xuất nhất của ông vào năm 1504 nhưng lại bỏ dở chừng vì những khó khăn phát sinh khi thử nghiệm kỹ thuật vẽ dầu. Căn phòng sau đó được nâng cấp lại và Vasari vẽ bức bích họa của mình năm 1563.

 

Seracini tin rằng Vasari không muốn phá hủy tác phẩm của Leonardo nên đã xây một bức tường mới che lấp đi rồi mới thực hiện tác phẩm của mình.

 

Lập luận này càng được đồng tình hơn khi trong bức họa của Vasari có hình ảnh một người lính đang cầm lá cờ nhỏ với dòng chữ: “Hãy khám phá”.

 

Mai Tân

Theo BBC