BTC Vietnam’s Next Top Model lên tiếng về kết quả gây tranh cãi

(Dân trí) - Ngay sau khi chương trình Vietnam’s Next Top Model khép lại với đêm chung kết diễn ra vào tối 17/1, kết quả cuộc thi đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi từ phía dư luận. Mới đây, BTC cũng đã chia sẻ những quan điểm xung quanh vấn đề này cùng Dân trí.


Điều đáng chú ý là lần đầu tiên, chương trình Next Top Model lại có đến 2 quán quân và Việt Nam là quốc gia tiên phong cho việc phá lệ trên thế giới. Không chỉ gây thắc mắc về vấn đề này, bức xúc của dư luận còn hướng về ngôi vị quán quân của Nguyễn Oanh, cô gái 18 tuổi đã may mắn chia giải thưởng cùng với nam thí sinh Quang Hùng trong đêm chung kết.

Khác với hầu hết những dự đoán trước đó, cô gái không nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả trong suốt mùa Vietnam’s Next Top Model năm nay là thí sinh Nguyễn Oanh lại là người chiến thắng. Sau đêm chung kết, hàng loạt những lời bình luận gay gắt thể hiện sự bức xúc cũng như chỉ trích hướng về Nguyễn Oanh và BTC đã xuất hiện trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Bên cạnh một số ý kiến cho rằng, Nguyễn Oanh không xứng đáng so với các thí sinh còn lại trong top 5 đêm chung kết. Đồng thời, nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ với kết quả có sự dàn xếp và thiên vị dành cho cô gái 18 tuổi này. Song song đó, nhiều chia sẻ trên mạng xã hội cũng tỏ ra không hài lòng với cách giao tiếp và ứng xử của Nguyễn Oanh với các thí sinh trong ngôi nhà chung, khi được phát sóng trên truyền hình trong những tập trước đây.

Kết quả 2 quán quân gây tranh cãi của
Kết quả 2 quán quân gây tranh cãi của Vietnam's Next Top Model 2014

Về phía giám khảo, ngay trong đêm chung kết, cựu siêu mẫu Xuân Lan cũng đã lên tiếng để bảo vệ quan điểm của cuộc thi và cho rằng: “Với sự tỏa sáng của Nguyễn Oanh trong đêm nay, chúng tôi cảm thấy em ấy rất xứng đáng để có được vị trí quán quân. Có thể, quyết định của chúng tôi sẽ gây ra tranh cãi nhưng chúng tôi tin rằng, sự lựa chọn của mình là không sai…”.

… Trong xu hướng hội nhập hiện nay, Nguyễn Oanh là thí sinh mà chúng tôi cảm thấy em ấy có được những tiêu chí phù hợp của người mẫu quốc tế và có rất nhiều tiềm năng. Tất nhiên, Nguyễn Oanh cũng còn nhiều điều phải hoàn thiện và chúng tôi mong rằng, khán giả sẽ cho em ấy cơ hội để chứng minh trong thời gian tới”.

Chia sẻ với Dân trí mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường - một trong những người từng gắn bó với cuộc thi này suốt 4 mùa liên tiếp, dù năm nay do bận rộn các dự án riêng nên không thể ngồi vào ghế giám khảo, nhưng anh cũng đã chia sẻ một số ý kiến theo quan điểm riêng của mình. Anh cho biết: “Với tôi, Nguyễn Oanh hoàn toàn xứng đáng ở vị trí quán quân. Thậm chí, nếu cho tôi được quyền chọn duy nhất một quán quân ở mùa giải năm nay, tôi vẫn sẽ chọn Nguyễn Oanh”.

Lý giải cho sự lựa chọn này, Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: “Có thể nói, Nguyễn Oanh là hình mẫu của một thí sinh đi từ Zero (số 0) đến sự tỏa sáng sau một quá trình nỗ lực và lột xác ngoạn mục. Cũng tương tự như Lê Thúy, một trong những người mà tôi đã lựa chọn không sai, ở Nguyễn Oanh, em ấy hội đủ các yếu tố tiềm năng để có thể thành công khi đi ra quốc tế.

Khán giả có quyền thể hiện ý kiến của mình, nhưng giám khảo và BTC đều là những người hoạt động trong nghề lâu năm, chắc chắn sự lựa chọn của họ cũng đều có lý do. Tốt hơn hết, công chúng hãy cho em ấy thêm thời gian để chứng minh. Vì dù sao, đây cũng chỉ mới là danh hiệu khởi đầu cho một sự nghiệp còn rất dài phía trước”.

Nói thêm về việc có nhiều ý kiến so sánh hai quán quân với nhau và đánh giá Nguyễn Oanh không xứng đáng bằng Quang Hùng, NTK Đỗ Mạnh Cường cũng thẳng thắn bày tỏ: “Tuy Quang Hùng được mọi người bảo là ‘nàng thơ’ của tôi nhưng về mặt khách quan, tôi vẫn đánh giá cao Nguyễn Oanh. Với Quang Hùng, cậu ấy đã quá tốt ngay từ đầu và vì vậy, trải qua một quá trình tham gia cuộc thi, nếu nhìn nhận sự tiến bộ và thay đổi một cách vượt bậc thì phải nói đến Nguyễn Oanh. Em ấy đã thật sự gây ấn tượng với việc thay đổi từ một cô gái không có bất cứ điều gì ở vòng loại để rồi tỏa sáng thật sự trong đêm chung kết”.

Ngoài ra, Đỗ Mạnh Cường cũng thể hiện sự không đồng tình trước ý kiến cho rằng, cuộc thi đã quá ưu ái Nguyễn Oanh: “Em ấy là một thí sinh xuất thân từ gia cảnh khó khăn, điều kiện không có gì, mối quan hệ cũng không có, kinh nghiệm dấn thân trong nghề trước đây cũng chưa có… Vậy thử hỏi, em ấy có thể ‘đút lót’ BTC bằng thứ gì? Tôi rất mong công chúng Việt nên công tâm hơn và gạt bỏ đi những ý nghĩ về việc thiên vị thí sinh trong các cuộc thi.

Tất nhiên, ở Nguyễn Oanh, một cô gái chưa trải nghiệm nhiều trong đời lẫn nghề nên việc cư xử của em ấy còn khá bản năng. Nhưng tôi lại đánh giá cao tính cách sống thật và dám nói lên suy nghĩ của mình như em ấy. Đó đơn giản chỉ là những cuộc tranh cãi gay gắt của em ấy với các thí sinh khác thôi, nó khác với sự hỗn xược hay vô văn hóa như mọi người đang chỉ trích. Chỉ có điều, Nguyễn Oanh cần tiết chế một chút để không làm mất lòng công chúng. Hơn nữa, em ấy cũng chỉ mới 18 tuổi nên sẽ còn nhiều điều để hoàn thiện trong tương lai”.

Quang Hùng và Nguyễn Oanh bất ngờ khi nghe kết quả trong đêm chung kết
Quang Hùng và Nguyễn Oanh bất ngờ khi nghe kết quả trong đêm chung kết

Trong khi đó, trả lời với Dân trí trước phản ứng trái chiều của khán giả về kết quả năm nay, đại diện BTC cũng đã có những phát biểu xung quanh vấn đề này. “Chúng tôi cho rằng việc tranh cãi về kết quả cũng là bình thường vì bất cứ giải thưởng nào cũng đều có những ý kiến hai chiều. Với chúng tôi thì kết quả này đều nhận được sự đồng thuận từ phía ban giám khảo và BTC. Cả hai thí sinh Quang Hùng và Nguyễn Oanh đều rất xứng đáng”.

Giải thích cho lý do vì sao năm nay ‘phá lệ’ chọn hai quán quân, đại diện BTC cho biết: “Điều này cũng thật sự là một bất ngờ ngay cả với chúng tôi. Tất cả đều xuất phát từ sự tỏa sáng của cả hai thí sinh trong đêm chung kết. Trước quyết định của ban giám khảo, chúng tôi cũng đã hội ý với nhau và ngay thời điểm đó, BTC đã gọi điện cho phía giữ bản quyền gốc cuộc thi để xin ý kiến. Rất vui là họ đã đồng ý với trường hợp đặc biệt này”.

Trước nghi vấn về việc dàn xếp kết quả cho hai quán quân, đại diện BTC cũng đã phủ nhận thông tin này và chia sẻ: “Chúng tôi muốn khẳng định một lần nữa là hoàn toàn không có điều này. Ngay cả ê-kíp trong BTC còn bất ngờ với quyết định của ban giám khảo. Nếu để ý, mọi người có thể thấy, lúc công bố kết quả, ảnh đăng quang của hai quán quân không xuất hiện trên màn hình sân khấu cùng một lúc. Bởi vì theo kịch bản, chúng tôi chỉ chuẩn bị riêng cho từng thí sinh với một vị trí quán quân duy nhất”.

Có thể nói, với kết quả nhận được nhiều phản ứng trái chiều trong mùa thứ 5 này, cả Nguyễn Oanh và Quang Hùng là những người mang áp lực nhiều nhất. Giải thưởng chỉ là bước ngoặt đầu tiên cho một quá trình rất dài và khó khăn trong tương lai bởi phía trước, con đường mà cả hai quán quân tiếp tục bước đi sẽ phải chịu sự quan sát khắt khe từ phía công chúng.

Dân Phước