BTC nhận sai về kết quả Hoa hậu châu Á năm 2008

(Dân trí) - Hôm nay 16/12, công ty truyền hình Hồng Kông ATV, đơn vị đứng ra tổ chức cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 2008 (Miss Asia) diễn ra tại Hồng Kông vừa rồi, đã thừa nhận sự thiếu chính xác trong kết quả của đêm chung kết.

Cuộc thi Hoa hậu Châu Á do đài truyền hình ATV của Hồng Kông đứng ra tổ chức, đã diễn ra thường niên kể từ năm 1985 đến nay. Một số người đẹp đăng quang tại cuộc thi này đã trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới.

 

Các thí sinh dự thi cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 2008 đến từ Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Turkmenistan. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 7/12, người đẹp 23 tuổi Eunis Yao đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Châu Á sau khi nhận được 137.610 phiếu bình chọn. Eunis Yao còn giành luôn giải thưởng người đẹp có ngoại hình ổn nhất. Hai người đẹp xếp sau Eunis Yao là Belinda Yan (22 tuổi) và Lene Lai (19 tuổi).

 

Kết quả của đêm chung kết được quyết định dựa theo số phiếu bầu chọn qua webstie của cuộc thi, hệ thống tin nhắn trên điện thoại di động. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu châu Á được lựa chọn theo hình thức này. Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần sau khi kết quả này được công bố, ban tổ chức - đài truyền hình ATV của Hồng Kông đã thừa nhận sự sai sót trong kết quả này.

 

Hôm nay 16/12, đại diện của ATV cho biết, kết quả bình chọn được công bố trong đêm chung kết 7/12 hoàn toàn không khớp với kết quả bình chọn thực tế. Linus Cheung, giám đốc của đài truyền hình ATV thừa nhận: “Con số bầu chọn hiện trên truyền hình hôm 7/12 vừa rồi không chính xác. Sự việc này thật khó chấp nhận”. Linus Cheung cho biết thêm, những người có trách nhiệm đang tiến hành điều tra sự việc này, ngoài ra, ông không tiết lộ gì thêm.

 

BTC nhận sai về kết quả Hoa hậu châu Á năm 2008 - 1
Eunis Yao đăng quang ngôi vị Hoa hậu Châu Á, hôm 7/12

 

BTC nhận sai về kết quả Hoa hậu châu Á năm 2008 - 2
Năm 2008 là năm đầu tiên kết quả cuộc thi Hoa hậu châu Á

được quyết định dựa theo số phiếu bình chọn của khán giả. 

 

Mi Vân

Theo Asia