BTC Hoa hậu ĐBSCL xin lỗi về việc trao “nhầm” giải thưởng

(Dân trí) - Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu ĐBSCL 2008, diễn ra tối 23/2 vừa qua, do sai sót MC đã công bố nhầm tên giải thưởng Người có mái tóc đẹp nhất.

Giải thưởng người có mái tóc đẹp thuộc về thí sinh Lê Thị Kim Thi mang số báo danh 11, tuy nhiên người dẫn chương trình (MC) đã đọc nhầm là Võ Thị Lệ Thu và phát giải cho Lệ Thu, điều này đã dẫn đến thiệt thòi cho Kim Thi.

 

Sáng hôm nay, 25/2, BTC cuộc thi đã thu hồi giải thưởng phát nhầm (người có mái tóc đẹp nhất) và trao lại cho người được giải đích thực - thí sinh Kim Thi.

 

Như vậy, Võ Lệ Thu ngoài việc giành vương miện cao nhất cuộc thi cô chỉ đoạt thêm 3 giải phụ khác là: hình thể đẹp, giải duyên dáng du lịch và duyên dáng truyền hình.

 

Qua báo Dân trí, BTC cuộc thi Hoa hậu ĐBSCL thành thật xin lỗi người đẹp Kim Thi, Hoa hậu Lệ Thu và toàn thể bạn đọc.

 

BTC cuộc thi Hoa hậu ĐBSCL