“Bỏ giải Người ứng xử hay nhất vì sợ... không công bằng!”

(Dân trí) -Sau khi Dân trí đưa tin về việc BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 bỏ giải Người ứng xử hay nhất gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, sáng ngày 20/7, ông Lê Xuân Sơn, Trưởng BTC cuộc thi đã lên tiếng giải thích xung quanh vấn đề này.

Tại các cuộc thi nhan sắc, phần thi ứng xử luôn thu hút sự chú ý của khán giả bởi nó thể hiện tri thức, lối ứng xử của các người đẹp. Nhất là trong thời gian gần đây, dư luận đang bức xúc trước vấn nạn “người đẹp óc ngắn” trước hàng loạt phát ngôn ngô nghê, lệch lạc của một số người đẹp; thì phần thi ứng xử luôn được nhiều người chờ đợi và… hi vọng!

Chính vì thế, việc mới đây Bộ VH,TT&DL có văn bản chỉ đạo của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho phép BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam về việc bỏ giải Người ứng xử hay nhất đã tạo nên không ít ồn ào.
 
“Bỏ giải Người ứng xử hay nhất vì sợ... không công bằng!”

Ông Lê Xuân Sơn (thứ hai từ trái sang) tại buổi họp báo giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 tại Hà Nội

Trước những thắc mắc của dư luận, ông Lê Xuân Sơn, TBT Báo Tiền Phong, Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2012 đã chính thức lên tiếng. Ông Lê Xuân Sơn cho biết, việc bỏ giải Người ứng xử hay nhất không có nghĩa là bỏ phần thi ứng xử.

Trong cuộc thi năm nay, đêm chung kết vẫn có phần thi ứng xử cho 5 thí sinh lọt vào vòng cuối cùng. Tuy nhiên, điểm của phần thi này chỉ góp phần quyết định các giải thưởng cao nhất chứ không có việc trao giải Người ứng xử hay nhất như dự kiến ban đầu.

“Chúng tôi đã cân nhắc nhiều khi quyết định bỏ giải thưởng dự kiến này. Một phần do lo ngại sức ép thời lượng đối với một chương tình truyền hình trực tiếp. Nếu có những tình huống Ban Giám khảo phải thảo luận lâu để quyết định người đoạt giải khi mà các thí sinh không vượt trội nhau trong câu trả lời thì chương trình sẽ kéo dài, mà thời lượng phát sóng có hạn. Trong khi đó ban giám khảo phải thảo luận, quyết định các ngôi Hoa hậu, Á hậu…

Hơn nữa, một người có trách nhiệm về quản lý văn hoá cũng đề nghị BTC là vòng chung khảo có đến mấy chục thí sinh tham gia, nhưng chỉ có 5 thí sinh vòng cuối được tranh giải ứng xử thì có thể không công bằng. Nếu trao giải người ứng xử hay nhất cuộc thi thì tất cả các thí sinh tham dự chung kết phải được tham gia”, ông Lê Xuân Sơn lý giải.

Về việc Bộ yêu cầu BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 bổ sung thêm thành viên BTC là đại diện Cục A83, Bộ Công an, ông Lê Xuân Sơn cho biết đây không phải là điểm gì mới.
 
5 thí sinh tham gia phần thi ứng xử tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010

5 thí sinh tham gia phần thi ứng xử tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010

Theo ông Sơn, tất cả các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ trước đến nay đều có sự tham gia của các đồng chí bên công an vào Ban Tổ chức. Họ giúp BTC thẩm định hồ sơ các thí sinh để đảm bảo thí sinh đáp ứng các điều kiện của thể lệ cuộc thi. Họ tư vấn cho Ban Tổ chức về đảm bảo an ninh cho cuộc thi, một điều không thể thiếu đối với cuộc thi lớn và phức tạp như Hoa hậu Việt Nam. Họ phối hợp với công an địa phương trong việc đảm bảo trật tự an toàn cho cuộc thi…

“Vừa qua, sở dĩ Bộ VH, TT&DL và Ban chỉ đạo cuộc thi nhắc nhở là vì chúng tôi chậm ra quyết định về việc đưa nhân sự cụ thể của bên Công an vào Ban Tổ chức. Chỉ là khâu thủ tục thôi, chứ chúng tôi và bên công an liên hệ làm việc với nhau ngay từ khi cuộc thi khởi động”, ông Sơn khẳng định.

Cũng theo ông Sơn, thông tin về thành phần ban giám khảo, đạo diễn và kịch bản chi tiết cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

Nguyễn Hằng