Bố danh ca Tuấn Ngọc qua đời tại Mỹ

(Dân trí) -Nhạc sĩ Lữ Liên, thân phụ của danh ca Tuấn Ngọc, Khánh Hà vừa qua đời tại Mỹ, thọ 92 tuổi. Quá bất ngờ trước hung tin, vợ chồng danh ca Tuấn Ngọc – Thái Thảo đang ở Việt Nam vội chuẩn bị bay về Mỹ chịu tang bố.

Nhạc sĩ Lữ Liên sinh tại Hải Phòng trong một gia đình mà thân phụ ông có lập một đòan hát cổ nhạc. Ông từng tham gia ban hợp ca Thăng Long, cùng với Thái Thanh, Hoài Bắc và Hoài Trung.

Ông cũng từng là thành viên ban nhạc trào phúng AVT nổi trước đây. Ông không chỉ trình diễn mà còn sáng tác một số bài hát cho AVT như: Chúc xuân, Vòng quanh chợ Tết, Ba ông bố vợ...
 
Nhạc sĩ Lữ Liên (Ảnh ST)

Nhạc sĩ Lữ Liên (Ảnh ST)

Các con của ông cũng là các sĩ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ với những cái tên như: Bích Chiêu, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích…

Tin nhạc sĩ Lữ Liên qua đời được ca sĩ Khánh Hà xác nhận trên một tờ báo của người Việt ở hải ngoại.

Trao đổi với Dân trí, đại diện đơn vị tổ chức các chương trình Tuấn Ngọc tại Việt Nam cho biết, nam danh ca nhận được tin bố mất trong buổi sáng hôm nay, ngày 9/7. Nhạc sĩ Lữ Liên qua đời tại Mỹ vì bệnh tuổi già. Ông thọ 92 tuổi.
 
Nhạc sĩ Lữ Liên (Ảnh ST)

Đang biểu diễn tại Việt Nam, danh ca Tuấn Ngọc và vợ, ca sĩ Thái Thảo thu xếp về Mỹ cùng gia đình lo hậu sự cho bố

Quá đau buồn và bối rối, danh ca Tuấn Ngọc không muốn tiếp xúc với báo chí vào thời điểm này.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, Tuấn Ngọc và vợ, ca sĩ Thái Thảo đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ, đặt vé máy bay về Mỹ cùng gia đình lo hậu sự cho bố. Có thể ngày 11/7 tới, vợ chồng anh mới đặt được vé bay về Mỹ, còn ngày trở lại Việt Nam tiếp tục các kế hoạch âm nhạc vẫn chưa được xác định.

Hà Thanh