Bí quyết chăm con của Lý Hải - Minh Hà

Gia đình Lý Hải – Minh Hà là một trong những gia đình kiểu mẫu và hạnh phúc của giới nghệ sĩ Việt. Làm thế nào vợ chồng anh vừa đảm đương công việc bận rộn, vừa chăm sóc hai bé Rio và Cherry, nhất là khi 2 bé đang ở độ tuổi phát triển, nhu cầu dinh dưỡng cần được quan tâm chu đáo.

Câu trả lời được gia đình ca sĩ “Trọn đời bên em” được “bật mí” như sau:

1. Cho con ăn đủ các nhóm chất: nam ca sĩ chia sẻ, vợ chồng anh không quá áp lực trong việc bé phải trông bụ bẫm, mập mạp mà quan trọng là bé khỏe mạnh và lanh lợi. Do đó, gia đình anh không ép con phải ăn nhiều mà chú trọng cho con ăn đầy đủ các nhóm chất đạm, bột đường, béo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt là bổ sung các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng như vitamin A, B1, C, D và Sắt… Đây cũng là cách gia đình anh giúp hai con con không nằm trong số 50% trẻ em thiếu vi chất dinh dưỡng để phát triển trí não và chiều cao (*).

2. Chuẩn bị nền tảng dinh dưỡng cho tương lai của con: Bé Rio gần 5 tuổi được thừa hưởng gen hát hay từ ba. Vợ chồng Lý Hải cũng thống nhất không ép con theo con đường ca hát mà chỉ chuẩn bị sẵn sàng nền tảng dinh dưỡng, thể chất cho con để con tự do phát triển năng khiếu. Thế nên gia đình Lý Hải chú trọng những thức ăn giàu chất Sắt như thịt bò, trứng, sữa, rau bina… để hỗ trợ phát triển tư duy, tiếp thu điều mới lạ từ môi trường xung quanh.

3. Đúng dinh dưỡng – đúng giai đoạn để con tự do khám phá: Bước sang 3 tuổi, bé Cherry rất giàu trí tưởng tượng và hay tò mò về thế giới xung quanh. Do đó, vợ chồng Lý Hải  ưu tiên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B1 (khoai mì, bắp, đậu xanh, thịt gà, nấm…), vitamin A và vitamin C (cà chua, cà rốt, cam, chanh…) để bé phát triển trí não, tăng cường hệ miễn dịch để tự do khám phá. Ngoài ra, vợ chồng anh cũng không quên cho bé tắm nắng sớm mỗi ngày để hấp thụ thêm vitamin D, giúp phát triển xương.

 

Rio và Cherry đều được ba mẹ chăm sóc dinh dưỡng cẩn thận với những thực phẩm phù hợp với độ tuổi của mỗi bé
Rio và Cherry đều được ba mẹ chăm sóc dinh dưỡng cẩn thận với những thực phẩm phù hợp với độ tuổi của mỗi bé

 

4. Cho bé uống sữa mỗi ngày: Với bà mẹ trẻ, hiện đại như Minh Hà thì việc tập thói quen uống sữa cho con là điều hiển nhiên. Minh Hà cho biết, sữa công thức là lựa chọn hàng đầu của cô nhằm đảm bảo đầy đủ hàm lượng 4 nhóm chất bột, đạm, béo, vitamin và khoáng chất, giúp con phát triển trí não và chiều cao. Hai bé rất thích uống sữa chứ không đợi mẹ ép hay hối thúc, nên vợ chồng ca sĩ nổi tiếng cảm thấy rất yên tâm

 

Hai anh em cùng được ba mẹ cho uống sữa mỗi ngày để bổ sung vi chất dinh dưỡng cần thiết
Hai anh em cùng được ba mẹ cho uống sữa mỗi ngày để bổ sung vi chất dinh dưỡng cần thiết

 

Nhờ các cách chăm sóc dinh dưỡng cho con như trên, gia đình Lý Hải - Minh Hà luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc từ mỗi thành viên trong gia đình.

(*) Khảo sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em khu vực Đông Nam Á – SEANUTS

 

 

Bí quyết chăm con của Lý Hải - Minh Hà - 3

 

Dutch Lady cung cấp cho trẻ đúng dinh dưỡng vào đúng giai đoạn, giúp trẻ phát triển trí não và chiều cao. Truy cập www.banthancuame.com  để biết thêm thông tin về dinh dưỡng cho bé.


Linh Thư