Bị loại khỏi Vietnam Idol, Hải Yến sẽ “Nam tiến”

Chia tay với Vietnam Idol sớm hơn so với thực lực bản thân nhưng Hải Yến vẫn được báo chí và cư dân mạng nhắc đến khá nhiều và đầy trìu mến. Trở về sau cuộc thi không lâu, Yến đã có ý định Nam tiến dù đây từng là nơi cô bị loại khỏi cuộc chơi.

Chào Hải Yến, bạn có nghĩ sự ra đi bất ngờ của mình lại trở thành lợi thế bởi thời gian qua cái tên Hải Yến đã được nhiều người và báo chí đề cập đến như một người ấn tượng nhất Vietnam Idol mà bị loại một cách oan uổng?

 

Thực sự, khi bị loại Yến cảm thấy rất buồn vì không còn được hát cho mọi người nghe. Nếu như trụ được đến đêm thi cuối là đêm nhạc hát cho người thân, mình đã có thể hát một ca khúc về mẹ, được thể hiện những điều mình mơ ước thì chắc Hải Yến cũng không thấy tiếc như bây giờ.

 

Không biết tiếng hát của Hải Yến đã đem lại cho khán giả những gì nhưng sau khi mình bị loại, đã có nhiều bài báo, nhiều lời động viên khiến Hải Yến cảm thấy thực sự mừng. Vì điều đó có nghĩa là đối với một nhóm khán giả nào đó những nỗ lực của Hải Yến đã được công nhận.

 

Sau thất bại đó, Yến tưởng đã phải ngừng con đường ca hát. Nhưng Yến còn đam mê và lại được mọi người ủng hộ, nên không có lí do gì để mình không tiếp tục cố gắng.

 

Nhưng rắc rối cũng có khi vài ngày trước các cư dân mạng xôn xao về một đoạn chat được cho là của Hải Yến, trong đó có những câu nói với một thái độ không nhã nhặn về các thí sinh khác…?

 

Hải Yến xin nói ngắn gọn là đoạn chat đó không phải của mình. Một bạn đã thể hiện sự yêu ghét với các thí sinh tham gia Vietnam Idol trên blog cá nhân. Bạn ấy đã hơi quá khi ủng hộ cho Hải Yến và Ngọc Ánh, có lẽ nguyên nhân này đã làm chủ nhân một số blog cá nhân ủng hộ cho các thí sinh khác lên tiếng. Mọi việc đúng sai đã rõ nhưng việc này cũng làm mình hơi đau đầu một chút.

 

Ngoài người thắng cuộc, một thí sinh nữa trong 9 người tham gia chung kết sẽ được kí hợp đồng với Công ty cổ phần giải trí Music Faces Entertainment, liệu Hải Yến có nghĩ mình là người may mắn đó vì bạn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của ban giám khảo?

 

Thậm chí Thần tượng Việt Nam bây giờ còn chưa biết là ai thì sao đoán được người may mắn đó (cười). Mình nghĩ cơ hội là chia đều cho tất cả 9 thí sinh.

 

Bị loại khỏi Vietnam Idol, Hải Yến sẽ “Nam tiến” - 1
 

 

 Dự định của Hải Yến trong thời gian gần?

 

Có đến 60% chắc chắn là Hải Yến sẽ bảo lưu kết quả để vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp ca hát. Bên cạnh đó, mình vẫn tiếp tục học cô Minh Huệ hay một giáo viên thanh nhạc nào đó ở TPHCM.

 

Đến một nơi “đất lành” nhưng rất nhiều cạnh tranh, bạn sẽ phát triển con đường âm nhạc của mình như thế nào?

 

Hải Yến nghĩ tai âm nhạc của người Việt Nam hiện nay cao hơn rất nhiều và rất đa dạng. Giới nghe nhạc và nhận xét nhạc chủ yếu bây giờ là thế hệ 8X. Thông qua chương trình Vietnam Idol, Hải Yến nhận ra rằng giới trẻ bây giờ cũng có tai thưởng nhạc rất tinh. Hải Yến sẽ theo đuổi dòng nhạc của riêng mình, có lẽ như thế sẽ bền nghề hơn.

 

Thấy Hải Yến đang tích cực tập thể dục, có phải muốn thay đổi hình ảnh “Bé bự” cho cuộc Nam tiến?

 

Xưa nay mình béo quen rồi nên cũng không để ý đến hình thức lắm đâu. Nhiều người cho rằng, trường hợp mình bị loại ở Vietnam Idol một phần là do ngoại hình không bắt mắt giới trẻ hiện nay khiến mình cũng suy nghĩ. Nhưng tập thể dục không phải để giảm cân hay gầy hẳn đi vì Hải Yến vẫn muốn gắn liền với biệt danh “Bé bự” hay “Yến béo”. Mình chỉ tập cho gầy đi chút thôi.

 

Dù phải chia tay hơi sớm nhưng Vietnam Idol mang lại cho bạn điều gì?

 

Mình cảm thấy thú vị vì thỉnh thoảng đi ra đường có người nhìn mình kĩ hơn, rồi nhiều người hỏi những câu dễ thương: ”Ơ có phải Yến béo không, nhìn ngoài có béo lắm đâu mà lên hình béo thế” (cười).

 

Vậy còn những cuộc thi âm nhạc lớn khác, Hải Yến có dự định tiếp tục tham gia?

 

Có thể mình sẽ tham gia Sao mai - Điểm hẹn vào năm sau nhưng còn chờ vào sức bật của mình từ giờ tới đó ra sao nữa.

 

Với 3 thí sinh còn lại, Hải Yến dự đoán ai sẽ trở thành Thần tượng Âm nhạc của Việt Nam?

 

Phương Vy là người có khả năng hát được nhiều dòng nhạc và hình thức tốt nên có thể nhiều cơ hội hơn những người còn lại. Còn với Hải Yến, ai là Idol không quan trọng vì chúng tôi đã cố gắng hết mình và đem lại niềm vui cho khán giả trong thời gian qua. Đến giờ phút này tất cả các bạn đều là người chiến thắng!

 

Cảm ơn Hải Yến!

 

Theo VTC news