Bị “đạo nhái” tại Trung Quốc, Disney được bồi thường hơn 4 tỉ đồng

(Dân trí) - Tòa án Thượng Hải mới đây đã xử Disney thắng kiện và “nhà Chuột” sẽ được hai công ty tại Trung Quốc bồi thường tới 194.000 đô la Mỹ (hơn 4.4 tỉ đồng) tiền vi phạm bản quyền.

Disney vừa thắng kiện tại Trung Quốc
Disney vừa thắng kiện tại Trung Quốc

Mới đây, tòa án Thượng Hải đã đưa ra phán quyết chính thức về vụ kiện của Công ty Walt Disney cùng hãng phim Pixar với hai doanh nghiệp địa phương. Theo đó, hai doanh nghiệp của Trung Quốc đã thực hiện hành vi sao chép trái phép nhân vật, tiêu đề và cả áp phích quảng cáo từ bộ phim hoạt hình “Cars” và “Cars 2” của Pixar để đưa vào một tác phẩm hoạt hình khác mang tên là “The Autobots”.

Bộ phim “Cars” bị sao chép trắng trợn tại Trung Quốc
Bộ phim “Cars” bị sao chép trắng trợn tại Trung Quốc

Qua so sánh, tòa án nhận định nhân vật K1 và K2 trong phim “The Autobots” có rất nhiều điểm tương đồng với nhân vật Lightning McQueen và Francesco Bernoulli trong loạt phim “Cars”.

Vì vậy, hai doanh nghiệp của Trung Quốc bị yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành vi sao chép trái phép đồng thời bồi thường cho Công ty Walt Disney cùng hãng phim Pixar 1.35 triệu đồng Nhân dân tệ (xấp xỉ 194.000 đô la Mỹ), trong đó có 1 triệu Nhân dân tệ để khắc phục các tổn thất về mặt kinh tế cho Disney và 350.000 Nhân dân tệ cho các chi phí pháp lý.

“The Autobots” là tác phẩm “anh em” của “Cars”
“The Autobots” là tác phẩm “anh em” của “Cars”

Phán quyết trên được đưa ra trong bối cảnh Disney cùng rất nhiều các “ông lớn” khác trên thế giới phải bức xúc lên tiếng vì thực trạng xâm phạm bản quyền đang diễn ra tràn lan tại Trung Quốc. Trước đó, hãng xe BMW của Đức và ngôi sao bóng rổ Michael Jordan cũng đã giành chiến thắng trong các vụ kiện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại quốc gia tỉ dân này.

Dung Nhi

Theo BI