Liên hoan dân ca ví, dặm xứ Nghệ lần thứ I:

Bế mạc Liên hoan dân ca ví, dặm xứ Nghệ 2012

(Dân trí) - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, tối ngày 25/6, tại Thành phố Vinh (Nghệ An), Ban tổ chức Liên hoan dân ca ví, dặm xứ Nghệ lần thứ nhất năm 2012 đã tổ chức lễ tổng kết.

Liên hoan dân ca ví, dặm xứ Nghệ lần thứ nhất năm 2012 quy tụ sự tham gia tranh tài của 22 CLB (CLB), trong đó có 17 CLB dân ca tỉnh Nghệ An, 5 CLB đội văn nghệ dân ca của tỉnh Hà Tĩnh và 4 CLB đội văn nghệ trường học của ngành Giáo dục Nghệ An với gần 700 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công. Trong đó nghệ nhân nhiều tuổi nhất là trên 80 tuổi, nghệ nhân ít tuổi nhất là dưới 10 tuổi, CLB có hội viên đông nhất là trên 40 người.

Theo đánh giá của Ban tổ chức thì, tuy là lần đầu tổ chức nhưng Liên hoan dân ca ví, dặm xứ Nghệ có chất lượng cả về nội dung và nghệ thuật. Số tiết mục tự biên, tự diễn khá nhiều, phản ánh được không gian và môi trường diễn xướng mang sắc thái của địa phương, tính chất nghề nghiệp. Diễn viên được trẻ hoá từ nghệ nhân cao tuổi đến các em học sinh phổ thông cơ sở, làm cho sân khấu đủ sắc màu, phong phú, đa dạng. Nhiều nghệ nhân dân ca rất chú ý đến giọng hát, kỹ thuật hát, nhấn nhá, ngân nga theo đúng nhịp phách âm nhạc và sáng tạo riêng thể hiện âm ngữ giai điệu của từng địa phương, từng thể loại hò, ví và dặm.

Cách trình diễn linh hoạt, thông minh hóm hỉnh kết hợp được “đố tục giảng thanh” đối đáp, triết lý hồn nhiên, hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả. Về mỹ thuật phục trang, đạo cụ sân khấu thể hiện rất rõ bức tranh dân gian về đất và người xứ Nghệ. Trang phục lao động khác trang phục lễ hội đã làm cho người xem nhận diện được từng nghệ nhân hát giao duyên dân ca ví, dặm ở đồng ruộng, sông nước hay ở làng quê, làng nghề.

Việc tổ chức Liên hoan dân ca ví, dặm Xứ Nghệ lần đầu tiên là tiền đề để hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan này theo hình thức Liên hoan dân ca cấp cụm hàng năm và Liên hoan cấp tỉnh hai năm một lần. Từ đó, đẩy mạnh phong trào xây dựng CLB dân ca ví, dặm Xứ Nghệ gắn với xây dựng nông thôn mới, làm cho phong trào "nhà nhà hát dân ca, người người biết hát dân ca" phát triển rộng khắp, tạo được nhiều mô hình điển hình, các môi trường diễn xướng, phục vụ khách du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Ban tổ chức đã quyết định trao hai giải nhất cho CLB xã Nghi Liên, TP Vinh và CLB xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, (Hà Tĩnh); 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao Chứng nhận Nghệ nhân cao tuổi trình diễn xuất sắc cho cụ Khánh Cẩm, 82 tuổi, CLB Kỳ Thư, Kỳ Anh, (Hà Tĩnh); Tác giả có nhiều tiết mục xuất sắc cụ Cao Xuân Thưởng, CLB Diễn Thái, Diễn Châu, (Nghệ An); Nghệ nhân nhỏ tuổi trình diễn xuất sắc cho Nguyễn Thị Hiền, 14 tuổi, CLB xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, (Nghệ An); Đơn vị sử dụng trang phục, đạo cụ phù hợp đẹp nhất cho CLB Lam Hồng, phòng GD-ĐT TP Vinh.

Ngay sau khi Liên hoan dân ca ví, dặm xứ Nghệ 2012 kết thúc, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai việc lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia trước ngày 31/7/2012, hướng tới lập hồ sơ trình UNESCO công nhận dân ca ví, dặm Xứ Nghệ là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết Liên hoan Dân ca ví, dặm xứ Nghệ năm 2012:

Ông Cao Đăng Vĩnh-Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An tổng kết Liên hoan
Ông Cao Đăng Vĩnh-Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An tổng kết Liên hoan

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tham dự Lễ tổng kết liên hoan
Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tham dự Lễ tổng kết liên hoan

Liên hoan Dân ca ví, dặm xứ Nghệ lần thứ nhất đã để lại nhiều dấu ấn trong khán giả
Liên hoan Dân ca ví, dặm xứ Nghệ lần thứ nhất đã để lại nhiều dấu ấn trong khán giả

Bức tranh dân gian về đất và người xứ Nghệ được thể hiện trên sân khấu Liên hoan
Bức tranh dân gian về đất và người xứ Nghệ được thể hiện trên sân khấu Liên hoan

Một số tiết mục xuất sắc được biểu diễn trong đêm tổng kết

Một số tiết mục xuất sắc được biểu diễn trong đêm tổng kết
Một số tiết mục xuất sắc được biểu diễn trong đêm tổng kết

Một số tiết mục xuất sắc được biểu diễn trong đêm tổng kết
Tuy là lần đầu tổ chức nhưng Liên hoan dân ca ví, dặm xứ Nghệ có chất lượng cả về nội dung và nghệ thuật

Ông Hồ Đức Phớc-Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao giải nhất cho 2 CLB 
Ông Hồ Đức Phớc-Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao giải nhất cho 2 CLB xã Nghi Liên, TP Vinh và CLB xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, (Hà Tĩnh)

  Ban tổ chức trao giải nhì và ba cho các đơn vị tham dự Liên hoan

  Ban tổ chức trao giải nhì và ba cho các đơn vị tham dự Liên hoan
  Ban tổ chức trao giải nhì và ba cho các đơn vị tham dự Liên hoan
 
 

Nguyễn Duy - Doãn Hòa