Bất ngờ khi “sao” phải xếp hàng đợi các vai diễn nổi tiếng

(Dân trí) - Mỗi tên tuổi hạng A đều có một vai diễn để đời khiến khán giả phải nhớ đến. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng họ lại không phải là sự lựa chọn hàng đầu của nhà sản xuất và đôi khi, các sao chỉ được nhận vai sau vô số lần nhấc lên, đặt xuống.

Arnold Schwarzenegger mới chính là sao nam đầu tiên được mời vào vai viên cảnh sát John McClane trong “Die hard”. Tuy nhiên, do kẻ phản diện trong “Die hard” nói chất giọng Đức giống với Schwarzenegger nên nam tài tử cho rằng mình không thực sự phù hợp với bộ phim. Và Sylvester Stallone, Harrison Ford, Don Johnson đã lần lượt được nhà sản xuất cất nhắc trước khi vai diễn John McClane về tay Bruce Willis, ngôi sao lúc bấy giờ vẫn đang nổi tiếng với các vai hài hước.
Arnold Schwarzenegger mới chính là sao nam đầu tiên được mời vào vai viên cảnh sát John McClane trong “Die hard”. Tuy nhiên, do kẻ phản diện trong “Die hard” nói chất giọng Đức giống với Schwarzenegger nên nam tài tử cho rằng mình không thực sự phù hợp với bộ phim. Và Sylvester Stallone, Harrison Ford, Don Johnson đã lần lượt được nhà sản xuất cất nhắc trước khi vai diễn John McClane về tay Bruce Willis, ngôi sao lúc bấy giờ vẫn đang nổi tiếng với các vai hài hước.
Khi khởi quay “The Matrix”, nhà sản xuất đã muốn mời Wil Smith đóng vai chính Neo vì khi ấy, nam tài tử đang “nổi đình nổi đám” với nhiều dự án phim như “Men in Black” hay “Independence day”. Đáng tiếc là Wil Smith lại không thể sắp xếp được lịch trình và nam tài tử cũng cho rằng mình chưa đủ chững chạc cho vai diễn. Nên sau đó, đoàn làm phim đã cân nhắc tới những cái tên như Ewan McGregor, Leonardo DiCaprio hay Tom Cruise trước khi lựa chọn Keanu Reeves.
Khi khởi quay “The Matrix”, nhà sản xuất đã muốn mời Wil Smith đóng vai chính Neo vì khi ấy, nam tài tử đang “nổi đình nổi đám” với nhiều dự án phim như “Men in Black” hay “Independence day”. Đáng tiếc là Wil Smith lại không thể sắp xếp được lịch trình và nam tài tử cũng cho rằng mình chưa đủ chững chạc cho vai diễn. Nên sau đó, đoàn làm phim đã cân nhắc tới những cái tên như Ewan McGregor, Leonardo DiCaprio hay Tom Cruise trước khi lựa chọn Keanu Reeves.
Will Smith có vẻ là một ngôi sao “vô duyên” với nhiều bộ phim đình đám, trong đó có cả “Django unchained”. Tuy Will Smith đã “gật đầu” đóng vai chính Django nhưng nam tài tử lại muốn sửa kịch bản theo ý mình và bị biên kịch từ chối. Do đó, cơ hội này đã được bỏ ngỏ cho Idris Elba, Chris Tucker, Terrence Howard, Michael Kenneth Williams và cả Tyrese Gibson trước khi chính thức về tay Jamie Foxx.
Will Smith có vẻ là một ngôi sao “vô duyên” với nhiều bộ phim đình đám, trong đó có cả “Django unchained”. Tuy Will Smith đã “gật đầu” đóng vai chính Django nhưng nam tài tử lại muốn sửa kịch bản theo ý mình và bị biên kịch từ chối. Do đó, cơ hội này đã được bỏ ngỏ cho Idris Elba, Chris Tucker, Terrence Howard, Michael Kenneth Williams và cả Tyrese Gibson trước khi chính thức về tay Jamie Foxx.
Nghe có vẻ khó tin nhưng “người sói” Hugh Jackman đã suýt chút nữa trở thành cướp biển Jack Sparrow trong loạt phim “Pirates of the Caribbean” trước khi bị loại vì đạo diễn cho rằng nam tài tử không đủ nổi tiếng ở bên ngoài nước Úc. Ngoài ra, Jim Carrey và Matthew McConaughey cũng đã được mời thử vai nhưng cơ duyên này cuối cùng lại thuộc về Johnny Depp.
Nghe có vẻ khó tin nhưng “người sói” Hugh Jackman đã suýt chút nữa trở thành cướp biển Jack Sparrow trong loạt phim “Pirates of the Caribbean” trước khi bị loại vì đạo diễn cho rằng nam tài tử không đủ nổi tiếng ở bên ngoài nước Úc. Ngoài ra, Jim Carrey và Matthew McConaughey cũng đã được mời thử vai nhưng cơ duyên này cuối cùng lại thuộc về Johnny Depp.
Hãng Paramount đã muốn những ngôi sao như Warren Beatty hay Robert Redford vào vai Michael Corleone trong phim “The Godfather” nhưng tất cả đều phũ phàng từ chối. Ngay cả Dustin Hoffman cũng không muốn trở thành ông trùm tội phạm trên màn ảnh nên cũng lắc đầu không tham gia. Đạo diễn Francis Coppola thì cho rằng Al Pacino là một diễn viên xuất sắc nên đã nhất mực tiến cử nam tài tử này dù rằng khi ấy, Al Pacino vẫn chưa nổi tiếng. Cũng chính vì Al Pacino chưa có tiếng tăm tại thời điểm làm phim mà hãng Paramount đã kịch liệt phản đối nam tài tử đóng vai nam chính và phải đợi tới 3 tuần trước khi phim khai máy, hợp đồng giữa hai bên mới được kí kết.
Hãng Paramount đã muốn những ngôi sao như Warren Beatty hay Robert Redford vào vai Michael Corleone trong phim “The Godfather” nhưng tất cả đều phũ phàng từ chối. Ngay cả Dustin Hoffman cũng không muốn trở thành ông trùm tội phạm trên màn ảnh nên cũng lắc đầu không tham gia. Đạo diễn Francis Coppola thì cho rằng Al Pacino là một diễn viên xuất sắc nên đã nhất mực tiến cử nam tài tử này dù rằng khi ấy, Al Pacino vẫn chưa nổi tiếng. Cũng chính vì Al Pacino chưa có tiếng tăm tại thời điểm làm phim mà hãng Paramount đã kịch liệt phản đối nam tài tử đóng vai nam chính và phải đợi tới 3 tuần trước khi phim khai máy, hợp đồng giữa hai bên mới được kí kết.
Nhân vật Christian Grey trong “Fifty shades of Grey” là một vai diễn thực sự “nặng ký” nên nhà sản xuất đã phải suy tính đến rất nhiều cái tên nổi tiếng như Robert Pattinson hay Ryan Gosling. Đạo diễn phim lo rằng giờ đây Robert Pattinson thể hiện vai Christian Grey sẽ khó được đón nhận như hồi đóng “Twilight”, còn Ryan Gosling thì lại không thấy hứng thú với bộ phim nên cuối cùng, vai diễn Christian Grey được trao cho Jamie Dornan.
Nhân vật Christian Grey trong “Fifty shades of Grey” là một vai diễn thực sự “nặng ký” nên nhà sản xuất đã phải suy tính đến rất nhiều cái tên nổi tiếng như Robert Pattinson hay Ryan Gosling. Đạo diễn phim lo rằng giờ đây Robert Pattinson thể hiện vai Christian Grey sẽ khó được đón nhận như hồi đóng “Twilight”, còn Ryan Gosling thì lại không thấy hứng thú với bộ phim nên cuối cùng, vai diễn Christian Grey được trao cho Jamie Dornan.

Dung Nhi

Theo BR