Bảo tàng nổi tiếng có tiền để “cứu” tuyệt phẩm

(Dân trí) - Bảo tàng của Oxford vừa được tài trợ 5.9 triệu bảng. Điều này có nghĩa là Ban quản lý bảo tàng đã có thể tiến gần thêm 1 bước để có lại bức họa nổi tiếng “Portrait of Mademoiselle Claus” của Édouard Manet hiện đang trong nguy cơ bán ra nước ngoài.

Tổ chức Xổ số Di Sản đã tài trợ cho bảo tàng số tiền 5.9 triệu bảng đưa bảo tàng tới gần thêm 1 bước mua lại bức chân dung người tiểu thư trẻ u sầu trong bộ váy sáng lung linh của Édouard Manet. Bảo tàng Oxford nay chỉ cần có thêm 908.000 bảng vào hạn cuối là vào ngày mùng 7/8 này.

 

Bức họa có tên Portrait of Mademoiselle Claus (Tiểu thư Claus), vẽ chân dung nghệ sĩ violon Fanny Claus, người đã từ giã cõi trần ở tuổi 30 vì bệnh nhiễm khuẩn. Đây cũng là đề tài cho 1 bức họa khác có phần nổi tiếng hơn của Manet là Le Balcon. Bức Le Balcon hiện đang ở bảo tàng Musée d'Orsay tại Paris và là một bức tranh hàng đầu của trường phái hội họa ấn tượng.
 
Bảo tàng nổi tiếng có tiền để “cứu” tuyệt phẩm
Bức họa Tiểu thư Claus

Từ trước tới nay, tuyệt phẩm Portrait of Mademoiselle Claus nổi tiếng này luôn nằm trong tay các đại gia tư nhân. Sau khi Manet qua đời, nó được bán đi và chỉ xuất hiện trước công chúng 1 lần cho tới năm ngoái, khi nó được bán đấu giá ra nước ngoài với hơn 28 triệu bảng.

 

Để ngăn chặn điều này, chính phủ đã phải áp đặt một luật tạm thời, gia hạn cho bảo tàng Oxford có thời gian để mua lại bức họa với giá 7.83 triệu bảng cho tới hạn cuối là đầu tháng 8 tới.
 

May mắn cho bảo tàng của Vương quốc Anh này là Tổ chức Xổ số Di sản năm ngoái đã thực hiện nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm giúp bảo tàng có được số tiền này một cách nhanh chóng. Giám đốc điều hành Carole Souter cho biết đây là một bức họa phi thường và “đẹp tỏa sáng lung linh nhờ kỹ xảo vẽ bút lông đầy tài hoa của họa sĩ”.

 

Cùng với nỗ lực chung này, Tổ chức Nghệ Thuật cũng đã tài trợ 750.000 bảng. Các cá nhân, những người yêu mến ngôi bảo tàng nằm trong danh sách lâu đời nhất thế giới và có lượt khách tham quan nhiều nhất Vương quốc Anh này, đã quyên góp thêm được 200.000 bảng.

 

Mai Tân

Theo Guardian