Bảo Anh - Phương Thuý: Hai tuần thành chị thành em

Họ đến từ hai vùng khác nhau, thế nhưng chỉ hai tuần chung phòng, chung cuộc thi hoa hậu ở Nha Trang, hai người đẹp đã thân thiết với nhau như ruột thịt.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bộ đôi "em nhất chị nhì" này sau đêm đăng quang.

Quả thật rất khó khăn để có thể nói chuyện được với Phương Thúy và Bảo Anh đấy?

Phương Thúy (PT) - Bảo Anh (BA): Ngay sau ngày đăng quang, lịch làm việc của tụi tôi đã đặc kín từ sáng đến tối. Phải khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh đấy.

Một Mai Phương Thúy trước và sau khi đăng quang có gì khác?

PT: Sẽ chẳng có gì khác cả, nếu có chăng chỉ là trách nhiệm mà một Hoa hậu phải làm. Cụ thể là các hoạt động từ thiện. Tuy biết đây là một trách nhiệm vô cùng nặng nề với một người còn khá trẻ như tôi, nhưng tôi tin chắc mình sẽ làm tốt.

Cảm giác của Thúy ra sao khi mỗi lần bước ra sân khấu là lại nhận được những tràng pháo tay cùng tiếng reo hò từ phía khán giả?

PT: Cảm giác hạnh phúc khi được mọi người yêu mến, nhưng cũng rất căng thẳng vì sợ mình sẽ không làm tốt như mong đợi.

Còn Bảo Anh, bạn có buồn khi không được đội vương miện dù luôn so kè với Thúy về số phiếu bình chọn?

BA: Nói không thì tự dối lòng, nhưng có thể do tôi còn nhiều khiếm khuyết. Tôi tin vào sự công tâm của ban giám khảo.

Không đạt được danh hiệu cao nhất, nhưng cảm giác của Bảo Anh ra sao khi nghe tên mình lần lượt có trong Top 10, Top 5 rồi sau đó là danh hiệu Á hậu 1?

BA: Khi lọt vào Top 10, tôi nghĩ mình phải cố gắng lên. Đến top 5, tôi lại nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa, rồi trong phần thi ứng xử tôi tự cổ động mình rằng sắp đến đích rồi. Cứ sau mỗi lần tên mình được đọc lên, tâm trạng tôi lại có những thay đổi.

Cần Thơ vốn nổi tiếng là xứ người đẹp, trong các cuộc thi gần đây, các cô gái Tây Đô đều có tên trong danh sách top 3 người đẹp nhất, được biết Bảo Anh không phải là con gái Cần Thơ gốc, nhưng theo bạn, đâu là điểm nổi bật của các cô gái vùng này?

BA: Đó là vẻ duyên dáng, mặn mà của con gái miền sông nước Nam Bộ. Tôi rất hãnh diện khi được đại diện cho Cần Thơ đến với cuộc thi sắp đẹp này.

Trách nhiện của một Hoa hậu sẽ rất nặng nề, nhất là với cô gái mới 18 tuổi như Thúy. Với tư cách là Á hậu 1, Bảo Anh sẽ hỗ trợ cho Thúy chứ?

BA: Chắc chắn rồi! Thúy sẽ đang bận rộn với trách nhiệm nặng nề của một tân Hoa hậu Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Bên cạnh đó còn là những hoạt động từ thiện mang tầm cỡ quốc gia.

Tôi và Á hậu 2 sẽ cùng san sẻ bớt trách nhiệm, nhưng ở mức thấp hơn, chẳng hạn như tham gia những hoạt động từ thiện ngay tại nơi mình đang sống. Với tôi, cụ thể là tôi sẽ tổ chức những lớp học xóa mù chữ cho trẻ em tại Cần Thơ.

Nói vậy nghĩa là Bảo Anh đã lên sẵn kế hoạch cả rồi?

BA: Không phải vạch sẵn, mà đó là trách nhiệm của chúng tôi phải làm. Hiện tại Thúy chưa thể đảm trách hết thì tôi và Ngọc Lan sẽ hỗ trợ.

Hơn kém nhau sáu tuổi, nhưng dường như hai bạn có vẻ là một cặp đôi rất ăn ý. Điều gì đã làm nên  sự tương đồng đó vậy?

PT-BA: Có lẽ vì ở chung phòng nên chị em có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn so với những thí sinh khác. Hơn nữa, hai tuần cũng nhau trải qua những khó khăn, mệt mỏi trong luyện tập, không có người thân bên cạnh, chúng tôi chỉ biết động viên nhau để chùng cố gắng vượt qua.

Mục tiêu trong tương lai của Thúy và Bảo Anh là?

PT: Tôi mới chỉ 18 tuổi, con đường học hành vẫn còn dài trước mắt. Mục tiêu mà tôi hướng đến là đi du học, nhưng trước đó tôi sẽ phải hoàn thành trách nhiệm của một Hoa hậu.

BA: Sẽ thực hiện một gameshow để góp phần truyền bá hình ảnh một Cần Thơ không chỉ có "gạo trắng nước trong" mà còn rất thân thiện.

Cả ban giám khảo lẫn khán giả đều bình chọn hai bạn là hai gương mặt đẹp nhất, nhì cuộc thi Hoa hậu. Còn bản thân Phương Thúy và Bảo Anh tự thấy mình thế nào?

PT: Chỉ hơi xinh xinh thôi.

BA: Tôi chỉ thấy sắc vóc của mình đủ tự tin để tham dự cuộc thi, còn sự khen chê là từ phía khán giả.

Điểm gì khiến Hoa hậu quý Á hậu và điều gì khiến Á hậu mến Hoa hậu?

PT: Là sự dịu dàng, mềm mỏng trong cách ăn nói, cư xử của Bảo Anh. Sau cuộc thi này, tôi có thêm được một người chị gái.

BA: Sự hồn nhiên, trong sáng của Thúy làm tôi nhớ đến cô em gái ở nhà, chính điều đó đã làm cho tôi thêm gần gũi với Thúy hơn.

Được biết cả Phương Thúy và Bảo Anh đều rất thích tham gia các hoạt động từ thiện?

BA: Đó chính là điểm tương đồng lớn nhất giữa chúng tôi. Với chúng tôi, làm từ thiện là xuất phát từ tấm lòng chứ không chỉ "trình diễn" để hình ảnh mình xuất hiện trên báo.

Vì thế mà các bạn quyết định dùng số tiền thưởng nhận được để làm từ thiện?

PT: Tôi sẽ dành phần lớn trong số đó để giúp đỡ những trẻ em bất hạnh. Trong tương lai, nếu có điều kiện tôi sẽ thành lập một quỹ hỗ trợ trẻ em do mình phát động.

BA: Tôi sẽ dùng một nửa để làm từ thiện tại Quan Âm Tu Viện ở Tp.HCM, số tiền còn lại sẽ làm từ thiện tại Cần Thơ.

Theo Hải San
Sành Điệu