Bạn trai nói gì về việc “cô dâu 8 tuổi” bỏ thai trước khi tự vẫn?

(Dân trí) - Tin đồn về việc nữ diễn viên Ấn Độ vừa treo cổ tự vẫn vào đầu tháng 4 - Pratyusha Banerjee đã bí mật nạo thai vài ngày trước khi tự tìm tới cái chết đang khiến dư luận xôn xao. Bạn trai của Pratyusha Banerjee, nam diễn viên Rahul, đã trả lời câu hỏi này của cảnh sát.

Thông tin Pratyusha Banerjee đã tiến hành nạo phá thai trước khi cô tự treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở Mumbai, vào ngày 1/4, khiến những khán giả yêu mến nữ diễn viên tài sắc nhưng đoản mệnh này thêm xót xa. Nhiều ý kiến cho rằng, chính việc bị trầm cảm dài ngày, cuộc sống bế tắc, không còn tình yêu đã khiến Pratyusha Banerjee dại dột tự tìm cái chết.


Nữ diễn viên đoản mệnh Pratyusha Banerjee đã bỏ thai vào tháng 3/2016, vài tuần trước khi cô quyết định tự vẫn.

Nữ diễn viên đoản mệnh Pratyusha Banerjee đã bỏ thai vào tháng 3/2016, vài tuần trước khi cô quyết định tự vẫn.

Một nguồn tin cho hay, nữ diễn viên Pratyusha mang bầu vào khoảng tháng 1 vừa rồi và tiến hành nạo phá thai vào tuần đầu tiên của tháng 3 sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ. Cô uống thuốc để phá thai và em bé này là kết quả tình yêu giữa cô và nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Rahul. Một số người bạn tỏ ra rất bức xúc khi biết rằng, Rahul biết rõ chuyện bạn gái có bầu nhưng không đưa cô tới bệnh viện hay ở bên cô trong giai đoạn nạo phá thai.

Bạn trai của ngôi sao xấu số - nam diễn viên Rahul đã bị cảnh sát Mumbai thẩm vấn về thông tin này. Anh mới xuất viện vào ngày 17/4 vừa rồi sau 2 tuần điều trị trong bệnh viện do có những dấ hiệu hoảng loạn tâm lý vì sự ra đi đột ngột của bạn gái.


Rahul Raj Singh - bạn trai của Pratyusha Banerjee đã xác nhận chuyện bạn gái anh bỏ thai vào tháng 3/2016.

Rahul Raj Singh - bạn trai của Pratyusha Banerjee đã xác nhận chuyện bạn gái anh bỏ thai vào tháng 3/2016.

Trước câu hỏi của cảnh sát về việc nữ diễn viên Pratyusha Banerjee có mang bầu hay không, Rahul khẳng định: “Không có chuyện đó, cô ấy không hề mang bầu khi chết”. Nhà sản xuất 47 tuổi không phủ nhận chuyện anh và bạn gái có ý định có con và Pratyusha Banerjee đã mang bầu vào tuần đầu tiên của tháng 1/2016. Nam diễn viên này cũng tiết lộ thêm, Pratyusha Banerjee đã tiến hành bỏ thai vào tháng 3 vừa rồi sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Rahul khai rằng, nữ diễn viên Pratyusha Banerjee đã tự tới bệnh viện để tiến hành bỏ thai một mình vì lúc đó anh còn bận rộn với công việc riêng. Mối quan hệ giữa Pratyusha Banerjee và Rahul Raj Singh đã trở thành tâm điểm của truyền thông sau khi nữ diễn viên 25 tuổi treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

Rahul đã bị bạn bè và người thân của Pratyusha Banerjee tố cáo bạo hành, đánh đập và đầy đọa về tâm lý. Anh bị cảnh sát bắt giữ sau khi rời khỏi bệnh viện để phục vụ công tác điều tra tìm ra nguyên nhân khiến Pratyusha Banerjee chết. Cơ quan chức năng đang cố tìm ra dấu vết bị đầu độc trên cơ sở xem xét mẫu tóc, móng tay và máu của Pratyusha Banerjee.

Cũng trong ngày 19/4, luật sư Falguni Brahambhatt - người nhận biện hộ cho phía gia đình nữ diễn viên Pratyusha Banerjee bất ngờ tuyên bố rút khỏi vụ án. “Tôi không còn liên quan đến vụ việc của Pratyusha. Đã có luật sư khác thay tôi làm việc này. Hy vọng gia đình cô ấy sẽ tìm lại sự công bằng cho con gái”, nữ luật sư này chia sẻ với báo giới. Nữ luật sư Brahambhatt Falguni vốn là người có uy tín trong ngành luật và là một trong những luật sư giỏi nhất Ấn Độ.

Nữ diễn viên của "Cô dâu 8 tuổi" treo cổ tự vẫn

Mi Vân