Bae Yong Joon: Ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á

(Dân trí) - Mới đây, ông hoàng của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á Bae Yong Joon đã được các cư dân mạng bình chọn là ngôi sao xứ Hàn nổi tiếng nhất châu Á. Tính từ bộ phim truyền hình cuối cùng “Bản tình ca mùa đông” đến nay, Bae chỉ tham gia đúng một phim nhựa - “April Snow” (Tuyết tháng tư).

Trong cuộc thăm dò này, Bae Yong Joon đã chiếm tỉ lệ cao nhất (hơn gần 60%), tiếp theo đó là nam diễn viên Kwon Sang Woo - ngôi sao của sê-ri phim truyền hình ăn khách năm 2005 Nấc thang lên thiên đường, và Ju Ji Hoon - chàng siêu mẫu mới đổi đời từ bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen Goong (Hoàng Cung).

 

Các ngôi sao khác của làn sóng Hàn Quốc “đình đám” tại khu vực châu Á như Rain, Song Seung Hun, và Jang Dong Gun cũng có mặt trong danh sách 10 nam nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á.

 

7 năm đã trôi qua, lăn lộn trong làng giải trí, thử sức với mọi loại vai, Bae Yong Joon đã trưởng thành rất nhiều cả về con người cũng như khả năng diễn xuất. Gương mặt điển trai ẩn sau cặp kính là một đôi mắt biết nói, sau vẻ mặt lạnh lùng là nụ cười thân thiện, ngọt ngào.

 

Với những vai diễn trong Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Người quản lý khách sạn, Chuyện tình mùa đông, Tuyết tháng tư..., Bae đã vươn lên trở thành "chàng trai vàng" của màn ảnh Hàn Quốc được hàng triệu khán giả khắp châu Á ngưỡng mộ.

 

Lý giải về thành công của mình, Bae Yong Joon mỉm cười cho biết: "Tôi cảm thấy mình là một người chăm chỉ trong công việc, luôn chắc chắn về cuộc sống. Tất nhiên, cũng như bao người khác, tôi cũng có lúc thiếu sót. Song, điều khiến tôi luôn tự hào chính là việc mình luôn sống thật với những suy nghĩ của mình".

 

"Cuộc sống của tôi tuy bị xáo trộn, nhưng suy nghĩ, cách sống, những quyết định trong công việc vẫn do chính tôi điều phối. Tôi cảm nhận được trách nhiệm của mình ngày một lớn thêm, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng con người mình thay đổi. Tôi hiểu những gì mình đang có, và biết mình đang làm những gì".

 

Hiện, Bae Yong Joon vẫn bận rộn tại phim trường với bộ phim Tae Wang Sa Shin Gi (Bốn vị thần) dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ khó thực hiện được bởi nhiều vấn đề nảy sinh trong quy trình sản xuất khiến việc công chiếu bộ phim bị tạm hoãn.

 

Giải thích về việc chậm trễ lần này, đại diện của hãng truyền hình MBC - đơn vị sản xuất bộ phim cho biết: "Chúng tôi muốn nâng cao mức độ hoàn chỉnh của bộ phim nên đã quyết định dành thêm thời gian hậu kỳ cho Tae Wang Sa Shin Gi nhằm đưa phim trở thành bộ phim biểu tượng cho Hàn Quốc".

 

Tae Wang Sa Shin Gi là bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của Bae Yong Joon sau gần 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

 

Bae Yong Joon: Ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á - 1

 

Bae Yong Joon: Ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á - 2

 

Bae Yong Joon: Ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á - 3

 

Bae Yong Joon: Ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á - 4

 Một số hình ảnh của Bae Yong Joon trong bộ phim

"Bốn vị thần" dự kiến bắt đầu lên sóng vào tháng 5 tới.

 

Mi Vân

Theo Sina/Mydaily