Bác sĩ điều trị lo lắng cho sức khỏe của Susan Boyle

(Dân trí) - Trong khi vị giáo sư đang điều trị cho “giọng ca thiên thần” tại trung tâm y tế Priory, nằm ở phía Bắc London (Anh) cho rằng, Susan Boyle nên ở lại trung tâm vài tuần, thì người nhà của cô lại muốn sớm đưa Susan trở về Scotland.

Susan Boyle đã được đưa tới trung tâm điều trị các bệnh nhân tâm thần Priory vào ngày 31/5 vừa rồi, một ngày sau đêm chung kết cuộc thi Britain's Got Talent, trong tình trạng hoảng loạn.

 

Giáo sư Chris Thompson, giám đốc trung tâm Priory và cũng là người trực tiếp chăm sóc, điều trị cho Susan Boyle, đã lên tiếng chỉ trích nhà sản xuất chương trình Britain's Got Talent không chăm sóc về tinh thần cho Susan Boyle suốt thời gian diễn ra cuộc thi để giúp cô tránh bị “sốc” vì sự nổi tiếng bất ngờ.
 
Bác sĩ điều trị lo lắng cho sức khỏe của Susan Boyle  - 1
Susan Boyle (phải) trong đêm chung kết cuộc thi Britain's Got Talent.
 

Song, vị nữ giám khảo duy nhất của chương trình Britain's Got Talent, một người luôn khen ngợi Susan Boyle và gọi cô là “người đàn bà bé nhỏ nhưng phải khiến thế giới phải quan tâm” Amanda Holden cho biết, Susan Boyle đã được kỳ kiểm tra tâm lý rất kỹ trước khi tham dự cuộc thi. “Theo tôi, Susan cần phải nghỉ ngơi, tránh xa ánh đèn sân khấu một thời gian để có thể tĩnh tâm và nhìn nhận những gì đang xảy ra với cô ấy”, Amanda phát biểu.

 

Giáo sư Chris nhấn mạnh rằng, trung tâm y tế Priory không phải là một nhà nghỉ, càng không phải là một trung tâm Spa, mà đây là một bệnh viện tâm thần.

 

Hôm qua 2/6, Simon Cowell, một trong ba vị giám khảo của cuộc thi Britain's Got Talent, đã cố gắng liên lạc với Susan và hi vọng rằng, người phụ nữ đáng yêu này có thể sớm bình phục và tham dự chuyến biểu diễn của các thí sinh cuộc thi Britain's Got Talent.
 
Bác sĩ điều trị lo lắng cho sức khỏe của Susan Boyle  - 2
Susan Boyle được mời biểu diễn trong chương trình
dành cho các thí sinh của cuộc thi Britaín's Got Talent.
 

Một nguồn tin tiết lộ với tờ MailOnline rằng, tình trạng sức khỏe của Susan hiện tại đã ổn định nhưng khi nhận được thông báo tham dự chuyến lưu diễn dành cho các thí sính của cuộc thi Britain's Got Talent, Susan Boyle lại có biểu hiện phấn khích và hồi hộp.

 

“Susan Boyle đã tự dồn quá nhiều sức ép lên bản thân và bị kiệt sức trong quá trình chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi Britain's Got Talent. Nhưng cô ấy thực sự vẫn là một người phụ nữ đáng yêu và tài năng. Susan Boyle nên tham dự chuyến đi lưu diễn dành cho các thí sinh của Britain's Got Talent nhưng với tình trạng hiện tại, có lẽ việc đó là hơi quá sức với Susan”, người này phát biểu.

 

Theo giáo sư Chris của trung tâm Priory, Susan Boyle sẽ phải ở lại trung tâm y tế này vài tuần để theo dõi và nhất định không thể tham gia tour diễn dành cho các thí sinh của cuộc thi Britain's Got Talent diễn ra vài ngày tới.
 
Bác sĩ điều trị lo lắng cho sức khỏe của Susan Boyle  - 3
Người hâm mộ hi vọng, "giọng ca thiên thần" Susan Boyle sẽ sớm bình phục.

 

Tuy nhiên, người nhà của “giọng ca thiên thần” thì khẳng định với báo giới rằng, Susan Boyle sẽ trở về nhà của cô ở Scotland sớm và có thể tham dự show diễn đặc biệt dành cho các thí sinh của cuộc thi Britain's Got Talent.

 

Anh trai của Susan chia sẻ với tờ Daily Mirror: “Những gì mà Susan cần lúc này chính là được hát. Đó là giấc mơ của Susan và tôi nghĩ, việc tuột mất giải nhất cuộc thi Britain's Got Talent khiến Susan cảm giác như mình đánh mất giấc mơ. Nhưng trên thực tế, giấc mơ của Susan chưa chấm dứt, bất kể mọi người có nói gì”.

 

Một nguồn tin cho hay, chiều qua 2/6, Simon Cowell - giám khảo cuộc thi Britain’s Got Talent, đã tới gặp Susan Boyle tại trung tâm y tế Priory và tiếp tục đề nghị “giọng ca thiên thần” ký hợp đồng phát hành đĩa với công ty của ông. Một nguồn tin cho hay: “Simon Cowell đảm bảo sẽ thực hiện một đĩa hát cho Susan nếu cô muốn. Ông không ép buộc hay gây sức ép gì cho Susan”.

 

Mi Vân

Theo DM