Anh Quân: "Còn lâu Linh mới hiểu hết tôi"

"Tôi biết và rất tôn trọng những giá trị của Linh vì cô ấy dành nhiều tình cảm cho gia đình. Nhưng không phải trong những suy nghĩ phơi bày trên báo của Linh đã thể hiện cô ấy hiểu tất cả về tôi. Chắc cũng phải còn lâu lắm, dù là vợ chồng đi chăng nữa, Linh mới có thể thấu hiểu về tôi", Anh Quân bộc bạch.

Có thể đo bước tiến của Mỹ Linh bằng chính tuổi cậu ấm đầu lòng Anh Duy của anh chị. Quãng thời gian đó anh cảm thấy cuộc sống gia đình thế nào?

Năm nay Duy đã 9 tuổi. Sau đám cưới, Mỹ Linh nghỉ sinh Anh Duy và thực hiện Tóc ngắn 1, rồi làm tour Mỹ Linh và Anh Em... 8 năm sau liveshow ấy, Mỹ Linh tour 2006 tiếp tục đánh dấu thời kỳ cô ấy sung sức nhất. Bây giờ, có thể nói là vợ chồng tôi đã hoàn toàn yên tâm về cuộc sống gia đình. Các cháu đã lớn, ngoan và xinh xắn. Thời gian dành cho công việc nhiều hơn trước.

Anh cảm giác thế nào khi người ta nhắc đến Anh Quân thường là với vai trò chồng của Diva Mỹ Linh?

Tôi chưa bao giờ là người quan tâm đến dư luận mà chỉ cần mình được yên để làm những việc mình yêu thích. Mỹ Linh có cuộc sống riêng của một ngôi sao nên được quan tâm hơn. Còn tôi, như đã nói, tôi không chú ý cưới một Diva để làm chồng của Diva. Mà thực tế thì lúc yêu nhau và làm đám cưới, Mỹ Linh mới chỉ là một ngôi sao đang nổi, có giọng hát hay, vậy thôi. Còn đẳng cấp nghề nghiệp của Linh là do cả một chuỗi thời gian dài cô ấy khẳng định sau này mới được dư luận công nhận là Diva đấy chứ.

Anh nói "còn lâu nữa Mỹ Linh mới hiểu về anh", điều này cụ thể là sao?

Tôi không giải thích được, tất cả đều chỉ là suy nghĩ. Vợ chồng tôi cũng giống như mọi người, có ai dám nói là mình hiểu tận đáy tâm tư người bạn đời của mình đâu. Do vậy những gì Linh chia sẻ trên báo chí về cuộc sống gia đình chúng tôi vẫn chỉ thuộc về góc nhìn và quan niệm của Linh mà thôi.

Nhưng rõ ràng từ cuộc sống gia đình mà dư luận rất tôn trọng Mỹ Linh, một ngôi sao biết cân bằng cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Anh muốn nói gì về điều này?

Linh là phụ nữ Á Đông điển hình, coi gia đình là số một. Ngay cả bản thân tôi khi nghĩ về vợ mình cũng chẳng có điều gì chê trách được. Bởi vậy, tôi cũng cần phải sống đúng là một người đàn ông của gia đình, coi gia đình là số một như cô ấy.

Nhưng theo anh, bước tiến của Mỹ Linh liệu có nhanh hơn nữa nếu như anh chị không quá bận rộn cho gia đình?

Bước tiến của Linh tôi cho rằng là cả một quá trình dài. Mỹ Linh có gia đình nhưng đều đặn có những album nhạc. 8 năm thực hiện được 3 liveshow. Đối với Linh, gia đình chỉ giúp cô ấy thôi chứ không níu kéo gì sự thăng tiến cả. Linh học được nhiều thứ từ cuộc sống trong cách nhìn nhận. Dù cô có là ngôi sao sáng rực đi chăng nữa thì cuộc sống cũng không chỉ ở trên sàn diễn. Những gì ngoài cuộc sống mới thực giúp cho Mỹ Linh tỏa sáng hơn nhiều trong nghề nghiệp.

Cái này có bằng chứng ngay. Album Tóc ngắn 1 và album mới nhất Để tình yêu hát, về phong cách âm nhạc cũng tương tự nhau cả. Nhưng mọi người có thể thấy, trong Tóc ngắn 1, Linh hát còn rất non nớt. Đến Để tình yêu hát, mọi lời ca sâu sắc và chín chắn hơn rất nhiều. Những điều đó chỉ có thể nhờ sự trải nghiệm của người phụ nữ mà có chứ không đơn thuần là giọng hát và kỹ thuật được. Linh lại là người ý thức được điều đó.

Nhiều người nghe thêm một số sản phẩm âm nhạc khác của anh, nghĩ rằng anh đem Mỹ Linh làm thước đo chuẩn mực, anh sẽ nói gì đây?

Điều đó hoàn toàn sai. Làm sao mà lấy Linh ra làm chuẩn mực được vì chẳng có cái chuẩn nào trong âm nhạc. Các sản phẩm của tôi làm đều phụ thuộc vào hai điều quan trọng: phẩm chất và cá tính. Phương Anh, Nguyên Thảo đều có hai điều đó khác Mỹ Linh.

Nếu không có Mỹ Linh, anh sẽ "đi" nhanh hay chậm hơn?

Tôi chưa bao giờ nghĩ trong đầu mình được mất, nhanh chậm cái gì cả, bởi tôi biết mình đang làm gì và bằng lòng với công việc của mình đến mức nào. Với Mỹ Linh, điều quan trọng nhất là tôi đã tìm được ngay một người vợ đúng nghĩa. Trong công viêc, tất cả tôi đều làm cho con đường của mình chứ không chỉ riêng cho con đường của Linh. Còn dư luận, thường thì bao giờ họ cũng quan tâm đến những giọng hát, gương mặt ngôi sao đại diện cho một êkíp. Trước đây, phải đến khi Thanh Lam không còn hợp tác với Quốc Trung người ta mới nhìn thấy rõ ràng giá trị lớn của Quốc Trung và ban nhạc Phương Đông đấy thôi. Với Mỹ Linh, mọi thành công của cô ấy được dư luận chú ý, tức là công việc của Anh Quân và ban nhạc Anh Em đã được đền đáp. Chỉ tiếc là ở VN, cơ hội để phô diễn cho một ban nhạc chưa nhiều bằng ca sĩ ngôi sao. Vậy thôi.

Vậy xuất hiện bên cạnh vợ mình, một người thành danh như Mỹ Linh, anh cảm thấy thế nào?

Đi bên cạnh tôi, Mỹ Linh không phải là Diva. Còn nếu đứng dưới sân khấu xem Linh biểu diễn, tôi rất tự hào. Bởi những gì cô ấy có ngày hôm nay có nhiều công sức của anh em chúng tôi tạo dựng. Không thể không tự hào.

Sự kiên quyết theo đuổi một con đường mới của Mỹ Linh được khẳng định suốt 8 năm qua, kiên trì và thành công. Anh nói gì về quãng đường đã qua?

Tôi tự hào về Mỹ Linh, về bạn nhạc Anh Em, về sự kiện album Tóc ngắn 1 và tầm ảnh hưởng của nó đến công chúng. Tự hào mình là một trong những người đi đầu của việc đem thể loại nhạc R&B vào VN. Chúng tôi vẫn sẽ đi tiếp và tour 2006 là một bước trong trong quá trình khẳng định con đường đi của mình là không sai.

Cả Mỹ Linh cũng không sai khi nghe theo lời anh?

Điều này thì phải nói cho rõ. Tôi dù có là chồng hay là ai đi nữa cũng không thể thuyết phục được Mỹ Linh theo ý mình nếu như cô ấy không thích thể loại nhạc đó. Tôi không ép. Nhưng may mắn cô ấy thích những gì mà chúng tôi làm ra và say mê thực sự thể loại âm nhạc này từ trước khi gặp tôi.

Khi làm việc chung, anh và Mỹ Linh có bao giờ va chạm?

Thường xuyên. Hồi đó Linh chưa quen với cách làm việc kỹ lưỡng của tôi. Tôi luôn yêu cầu phải làm tốt và tinh tế từ chi tiết nhỏ nhặt. Chính những chi tiết ấy lại tạo ra một tổng thể âm nhạc... Dần dần thì cả Linh mới thấy, chính tiểu tiết tinh tế đã tạo ra một Diva như bây giờ.

Anh từng công bố là không nên trông chờ vào đột phá của Mỹ Linh trong tour 2006 mà chỉ đơn thuần là thưởng thức, vì sao vậy?

Tour diễn này là một lần đầu tư lớn vào kỹ thuật và kỹ lưỡng tiểu tiết. Chúng tôi mong muốn từ lâu có một đêm diễn hoàn hảo về kỹ thuật âm thanh để phô diễn hết giọng hát cũng như kỹ thuật của ban nhạc. Chúng tôi đang đi để khẳng định con đường của mình chứ không rẽ sang một nhánh nào để tìm ra đột phá cả.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị