Ảnh “nóng” của nữ nghệ sĩ xứ Hàn lan tràn trên mạng

(Dân trí) - Gần 37 bức ảnh nhạy cảm của các nữ nghệ sĩ Hàn Quốc, trong đó có cả những diễn viên hạng A, đã bị một kênh truyền hình của xứ kim chi tung lên, và được phát tán với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet.

Một nguồn tin cho biết, những nữ diễn viên xuất hiện trong bộ ảnh nhạy cảm này đã bị ép buộc phải quan hệ tình dục và bị lén ghi lại những bức hình này. Trong loạt ảnh này còn có những bức hình chụp một người đàn ông chỉ mặc đồ lót liên tục có những hành động “nhạy cảm” với một nhân vật nữ trong nhà nghỉ.

 

Một trong những nạn nhân của vụ việc này chính là nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon, người đã tự vẫn tại nhà riêng vào tháng 3/2009. Cô đã tiết lộ một bí mật xấu xa của công ty quản lý trước khi chết trong bức di thư của mình. Jang Ja Yeon viết, cô đã bị ép phại bán dâm cho những vị khách thường xuyên của công ty và đã bị lạm dụng hơn 100 lần.
 
Ảnh “nóng” của nữ nghệ sĩ xứ Hàn lan tràn trên mạng - 1
Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon từng tiết lộ trong di thư của mình, cô đã bị ép bán thân và bị lạm dụng hơn 100 lần.

 

Sự việc đau lòng với Jang Ja Yeon đã hé lộ phần nào “vết đen” trong làng công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, tìm hiểu những gì mà Jang Ja Yeon tiết lộ trong bức di thư của cô có phải là sự thật hay không. Nhiều nhân vật có máu mặt trong làng giải trí, những giám đốc của các tờ báo hay kênh truyền thông của Hàn Quốc được Jang Ja Yeon điểm danh trong bức di thư của cô đã bị điều tra.

 

Theo một số liệu được công bố vào năm 2010, có tới 60% nữ nghệ sĩ của xứ kim chi đã được đề nghị bán thân để giành lấy cơ hội làm việc trong làng giải trí. Con số này khiến những nhà chức trách cũng như dư luận xứ Hàn thực sự đau lòng.

 

Tại Hàn Quốc, ngành công nghiệp giải trí trong hơn 20 năm trở lại đây đã có những bước tiến đáng kể và được đánh giá là có tốc độ phát triển cao nhất khu vực châu Á. Những cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc tại quốc gia này luôn có một sức hút đáng kể với những bạn trẻ, những người muốn khẳng định khả năng của bản thân và tìm kiếm sự nổi tiếng cũng như danh tiếng từ hoạt động nghệ thuật.

 

Song, xã hội Hàn Quốc đang ngày một lo ngại trước sự gia tăng yếu tố sex trong các sản phẩm giải trí của nước này khi các nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu với những trang phục thiếu vải trầm trọng, những động tác vũ đạo đầy kích thích và các cảnh nóng bắt đầu lan tràn sang các sản phẩm truyền hình. Các cơ quan chức năng thậm chí đã phải lên tiếng yêu cầu cắt giảm cảnh "nóng" trong các sản phẩm truyền hình và yêu cầu ngưng phát sóng một số video clip ca nhạc bị cho là quá gợi cảm và "người lớn" trên các kênh truyền hình phổ thông.

 

Mi Vân

Theo Diva