Angelina Jolie rất hài lòng với cuộc sống

(Dân trí) - Angelina Jolie có thể vào vai một bà mẹ đau khổ trong bộ phim <i>The Changeling</i> nhưng trong đời thường, cô là một bà mẹ vô cùng hạnh phúc.

Trò chuyện với tờ Herald Sun của Úc, ngôi sao của phim Truy sát thổ lộ là cô chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. “Đây là quãng thời gian tuyệt vời của tôi”, Angie nói, “nhìn về quá khứ, tôi nhận ra là mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Gặp Brad, sống cùng anh ấy, tôi thấy mình thật may mắn bởi đã tìm được một người đàn ông tốt, một người luôn ở bên tôi, giúp đỡ tôi và ủng hộ tôi trong tất cả mọi việc”.

 

Không chỉ bận rộn với các kịch bản phim mà Angelina Jolie còn là đại sứ thiện chí của LHQ và trên hết, cô là bà mẹ của sáu đứa con sàn sàn tuổi nhau. Angelina Jolie chưa bao giờ bận rộn như bây giờ và cũng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, thoải mái hơn thế.

 

Trông cô thật đẹp, vì sao cô lấy lại dáng nhanh đến vậy sau khi sinh?

 

Tôi bận rộn với 6 đứa con và tôi cho con bú, đơn giản vậy đấy.

 

Angelina Jolie rất hài lòng với cuộc sống - 1
 

 

Là một người mẹ, cô có cảm thấy khó khăn khi phải đóng vai một bà mẹ có con trai bị mất tích trong phim The Changeling?

 

Có con bị bắt cóc hay mất tích là điều kinh khủng nhất đối với bất cứ ông bố bà mẹ nào. Tôi cũng rất sợ hãi khi nghĩ đến chuyện các con mình bị gặp những rủi ro tương tự. Đặc biệt, trong khi đóng phim này, tôi nghĩ rất nhiều tới con trai Maddox của mình.

 

Vì sao lại là Maddox?

 

Vì Maddox là con lớn nhất của tôi và cậu bé hay nói với tôi giống như con trai tôi trên phim nói và ngược lại, tôi nói với Maddox cũng như nói với con tôi trên phim vậy.

 

Làm sao để cô vừa làm mẹ vừa đi đóng phim?

 

Tôi mang theo gia đình lớn của mình mỗi nơi tôi đến, tất nhiên, bạn cũng phải xác định, nên hi sinh cái gì cho cái quan trọng hơn. Tôi yêu công việc của mình và tôi yêu gia đình của tôi, vì thế, tôi phải cố gắng để cân bằng mọi thứ.

 

Angelina Jolie rất hài lòng với cuộc sống - 2
 

 

Cô là người lạc quan?

 

Bởi vì tôi luôn cố gắng làm những việc có ý nghĩa trong cuộc sống. Làm sao tôi có thể phàn nàn khi mỗi sáng được thức dậy bên Brad và 6 đứa con đáng yêu.

 

Cuộc sống của cô có vất vả hơn kể từ khi hai bé sinh đôi chào đời không?

 

Vâng, tất nhiên là thế vì hai con tôi còn rất nhỏ và tôi phải chăm sóc chúng từng ly từng tý. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Về cơ bản, khi bạn đã có 4 con và có thêm 2 thì cuộc sống của bạn cũng chẳng thay đổi nhiều hơn được nữa. Brad và tôi luôn phải phân bổ thời gian hợp lý cho các con. Bốn nhóc lớn tỏ ra rất hiếu kỳ khi ngắm bố mẹ chăm hai em nhỏ.

 

Angelina Jolie rất hài lòng với cuộc sống - 3
 

 

Brad thế nào khi hai con sinh đôi chào đời?

 

Anh ấy chưa bao giờ dám mong là sẽ có hai em bé chào đời cùng một lúc và vì thế, hiện giờ Brad vô cùng hạnh phúc. Ánh mắt anh ấy luôn tràn ngập tình yêu thương dành cho các con và anh ấy là người đầu tiên có thể khiến tôi muốn sinh con. Nhìn cái cách anh ấy yêu thương con cái, tôi vô cùng hãnh diện.

 

Làm thế nào để bốn nhóc lớn hòa hợp được với hai em bé sinh đôi?

 

Bọn trẻ thích tìm hiểu lẫn nhau, đó là điều may mắn cho tôi, tuy nhiên, tôi và Brad cũng luôn phải nói với các con rằng, có thêm em là điều tất yếu.

 

Angelina Jolie rất hài lòng với cuộc sống - 4
 

 

Cô có dạy các con lớn về văn hóa, tín ngưỡng…?

 

Tôi muốn dạy chúng về tín ngưỡng nhưng chưa làm được, có lẽ vì chúng còn bé. Bọn trẻ luôn có những câu hỏi kiểu như: vì sao tóc con xoăn và tóc mẹ thẳng…chúng chưa hiểu về sự khác nhau giữa các vùng lãnh thổ và tôi hi vọng chúng sẽ sớm hiểu về điều đó.

 

Vĩnh Ngọc

Theo News

Dòng sự kiện: Angelia Jolie 2008