Angelina Jolie gây sốc khi tiết lộ đã cắt bỏ buồng trứng

(Dân trí) - Ngôi sao hàng đầu Hollywood sẽ không thể sinh thêm con…

Tháng 2/2013, sau khi phát hiện mình có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao, giống như mẹ đẻ, nữ diễn viên xinh đẹp của Hollywood Angelina Jolie đã quyết định cắt bỏ hai bên ngực để ngăn chặn căn bệnh hiểm nghèo.

Giờ đây, bà mẹ 6 con tiếp tục trải qua ca phẫu thuật để cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng. Ca phẫu thuật này tiếp tục là để ngăn ngừa khả năng cô bị mắc bệnh ung thư.

Angelina Jolie đã thử máu và biết được rằng cô mang trong mình bản sao lỗi của gen BRCA1 có vì thế cô có khả năng cao bị ung thư vú và ung thư buồng trứng.
Angelina Jolie gây sốc khi tiết lộ đã cắt bỏ buồng trứng


Sau khi thực hiện phẫu thuật, nữ diễn viên nổi tiếng đã phải chấp nhận sự thật là cô không thể sinh thêm con nhưng đó là cách tốt nhất mà ngôi sao này có thể làm. Jolie đã mất mẹ, bà ngoại và một người cô vì bệnh ung thư. Mẹ cô, bà Marcheline Bertrand mất vào tháng 1/2007 sau 8 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư buồng trứng.

Ngôi sao giành giải Oscar từng nếm trải nỗi đau đớn khi mất mẹ và vì thế, cô dũng cảm thực hiện phẫu thuật cắt bỏ vòng một để các con cô không phải trải qua những đau đớn như mẹ mình từng trải qua.

Nữ diễn viên tài năng này đã lên kế hoạch để cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng từ lâu nhưng cách đây 2 tuần, bác sỹ của cô đã yêu cầu cô thực hiện phẫu thuật sớm nhất có thể.

“Bà Smith” nói: “Tôi tự nhủ với mình là phải mạnh mẽ và bình tĩnh vì tôi không muốn không được thấy các con tôi lớn lên hoặc không được gặp cháu của mình. Nói chung tôi đã dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh, không phải bởi vì tôi quá mạnh mẽ mà vì đó là một phần của cuộc sống. chẳng có gì đáng phải sợ cả.”

Phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng không có nghĩa là Angelina Jolie đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ bị ung thư nhưng cô đã giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc bệnh của mình.
VN
Theo DM