“Amy Winehouse đã đi mua ma túy trước khi chết”

(Dân trí) - Một người chuyên cung cấp ma túy tại London đã tiết lộ rằng, vào đêm trước khi đột tử tại nhà riêng, nữ ca sĩ Amy Winehouse đã chi 1.200 bảng Anh để mua ma túy. Trước đó, cha của Amy cho rằng, con gái ông qua đời vì cai rượu quá đột ngột.

Tony Azzopardi là người đã giúp Amy Winehouse mua ma túy trước khi cô qua đời tại nhà riêng hôm 23/7 vừa rồi. Tony Azzopardi đã bị cảnh sát thẩm vấn hôm 31/7. Người đàn ông 56 tuổi này quen biết Amy Winehouse qua sự giới thiệu của Blake Fielder-Civil, chồng cũ của cô. Blake cũng chính là người dẫn nữ ca sĩ đoản mệnh này bước vào con đường nghiện ngập.

 

Tony Azzopardi tiết lộ chuyện mua ma túy giúp Amy Winehouse vì “muốn cho gia đình cô ấy biết sự thật những gì đã xảy ra”. Cha mẹ của Amy Winehouse thì thổ lộ với báo giới rằng, con gái của họ đã từ bỏ ma túy và đang hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ cho rằng, nguyên nhân khiến nữ ca sĩ 27 tuổi này đột tử là do cai rượu quá đột ngột.
 
“Amy Winehouse đã đi mua ma túy trước khi chết” - 1
Amy Winehouse trên sân khấu ở Serbia, đêm diễn cuối cùng trước khi cô đột tử tại nhà riêng hôm 23/7.

 

Tony Azzopardi nói với tờ Daily Mirror rằng, anh ta đã gặp nữ ca sĩ của Back to Black trong một chiếc xe hơi màu đen gần khu vực quán bar The Eagle vào khoảng 11 rưỡi tối 22/7. Vài người cũng khẳng định rằng, họ đã trông thấy Amy quanh khu vực quán bar Good Mixer ở Camden vào tối hôm đó.

 

Ông Tony Azzopardi khẳng định rằng, Amy đã nhờ ông mua một ít ma túy và họ đã cùng nhau lên một chiếc taxi tới khu vực West Hampstead. Tại đó, ông Tony đã gọi điện cho một người chuyên cung cấp “hàng cấm”. Một lúc sau, Amy đã giao cho Tony 1.200 bảng Anh để đổi lấy số ma túy cần dùng.
 
Tony kể lại rằng, lần cuối cùng ông nhìn thấy Amy là khi cô để ông rời khỏi xe xuống khu vực Archway, Bắc London trước khi trở về căn hộ riêng của cô. Vài tiếng sau, vệ sĩ của Amy đã phát hiện ra cô trong tình trạng tắt thở trong nhà và gọi xe cấp cứu.
 
“Amy Winehouse đã đi mua ma túy trước khi chết” - 2

 

Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định rằng, họ không tìm thấy ma túy trong nhà của nữ ca sĩ quá cố. Người nhà của Amy Winehouse cũng cho rằng, câu chuyện mà Tony Azzopardi dựng lên hoàn toàn không ăn nhập với những hoạt động của Amy vào ngày trước khi cô qua đời.

 

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân cái chết của Amy Winehouse. Việc khám nghiệm tử thi phải mất vài tuần nữa. Cảnh sát từ chối bình luận về những gì mà người đàn ông mang tên Tony Azzopardi vừa tiết lộ với báo giới.

 

Được biết, ngay sau khi Amy qua đời, album từng giành 5 giải Grammy của cô Back To Black nhanh chóng trở lại vị trí “hot” trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới. Hiện, album này đang đứng ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc của iTunes tại 17 quốc gia khác nhau.

 

Tại Anh, 7 ca khúc của Amy Winehouse đã có mặt trong Top 40 ca khúc hot nhất trong tuần. Rất nhiều khán giả hâm mộ đã đổ xô đi mua những album của Amy và giúp cho 5 đĩa đơn của cô lọt vào top 40 đĩa đơn hot nhất trong tuần, đây là kỷ lục mới đối với Amy Winehouse. Album Back To Black vẫn đang duy trì vị trí album hot nhất trong tuần tại Anh, xếp trên album 21 của nữ ca sĩ Adele.
 
“Amy Winehouse đã đi mua ma túy trước khi chết” - 3
Các sản phẩm âm nhạc của Amy Winehouse được tiêu thụ với số lượng lớn kể từ khi cô qua đời.

 

Album Back To Black đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh khi được phát hành vào năm 2006 và trở thành một trong những album bán chạy nhất tại Anh trong năm 2007. Sau khi giành 5 giải Grammy vào năm 2008, album này đã lọt vào Top 100 album xuất sắc nhất 10 năm trở lại đây của tạp chí Rolling Stone với vị trí thứ 19.

 

Được biết, vào thời điểm qua đời, Amy Winehouse đang tiến hành thực hiện album thứ 3. Album thứ hai - Back To Black được Amy viết chủ yếu dựa trên chuyện tình giữa cô và người chồng cũ Blake Fielder-Civil, hiện đang ngồi tù. Cặp đôi này kết hôn vào năm 2007 và chia tay 2 năm sau đó. Được biết, album thứ ba được Amy lấy cảm hứng chủ yếu từ cuộc hôn nhân tan vỡ giữa cô và Blake Fielder-Civil.

 

Người phát ngôn cho gia đình Amy Winehouse “bật mí” với báo giới, album mới được nữ ca sĩ tài năng nhưng đoản mệnh thực hiện từ năm ngoái với nhà sản xuất Salaam Remi. Cô đã thu âm 12 ca khúc trong một chuyến đi tới Jamaica.
 
“Amy Winehouse đã đi mua ma túy trước khi chết” - 4
Amy và chồng cũ Blake Fielder-Civil, người mang lại cảm hứng cho album giành 5 giải Grammy của côBack to Black và tiếp tục là nguồn cảm hứng chính cho album thứ ba đang thực hiện của cô.

 

Hầu hết các ca khúc đều là bản thu thử do chính Amy viết lời. Theo kế hoạch, album thứ ba của Amy Winehouse sẽ được trình làng vào năm sau và phần hát vẫn là của Amy cộng với sự hỗ trợ của một số người bạn của cô. Doanh thu từ việc bán album này sẽ được đóng góp cho một quỹ từ thiện do cha ruột của cô xây dựng nhằm giúp đỡ các bệnh nhân nghiện ma túy.

 

Amy Winehouse qua đời ở tuổi 27 và để lại khối tài sản trị giá 6 triệu bảng Anh, phần lớn số tài sản này đang do cha ruột của cô quản lý. Được biết, kể từ sau khi Amy qua đời, những sản phẩm âm nhạc liên quan tới cô được tiêu thụ với số lượng lớn và “đẩy” giá trị tài sản của cô lên tới hơn 10 triệu bảng Anh.

 

Mi Vân (Tổng hợp)