Á hậu Thùy Trang sinh ra trong gia đình khá giả

Á hậu 2 cuộc thi HHVN 2010 có bố là tổng giám đốc một công ty BH dầu khí, vì thế cô sinh viên ĐH Bách khoa muốn làm “người nhà” của ngành dầu khí - theo nghiệp của bố mẹ và gia đình.

Xuất hiện khá giản dị và không được PR hình ảnh quá nhiều, những tưởng cô sinh viên Đại học Bách Khoa khá lẻ loi tại cuộc thi so với rừng nhan sắc được hậu thuẫn về trang phục và hình ảnh như Huỳnh Bích Phương, Vũ Hoàng My…

 

Nhưng cũng như thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoài Phương, đến vòng trong, Thùy Trang được Venus hậu thuẫn rất kỹ lưỡng về mọi mặt. Riêng phần trang phục do Nhà thiết kế Hạnh Vũ tự tay làm trong 3 ngày liên tục trước khi diễn ra chung kết; make up hoàn hảo bởi chuyên gia trang điểm Kenny Thái. Tác phong, cách trình diễn, người đẹp này cũng nhanh chóng được Venus tập dượt cho 1 tuần liên tiếp trước khi bước vào vòng đua gay cấn.

 

Trang sinh ra trong một gia đình rất khá giả. Bố của Thùy Trang hiện là Tổng Giám đốc công ty Bảo hiểm Dầu khí Thăng Long, mẹ cũng là một nhân viên trong ngành Dầu khí. Dưới Trang có một cô em gái đang là học sinh lớp 8.


Á hậu Thùy Trang sinh ra trong gia đình khá giả - 1


 

Mặc dù mang vẻ đẹp khá đài các, tiểu thư nhưng Trang tiết lộ, ở nhà cô cũng giống như các bạn gái khác, tự chăm lo cho mình và em gái khi bố mẹ đi vắng, đi học bằng xe máy của mẹ. “Bố mẹ tôi không bao bọc và kiểm soát con cái. Đó là cách mà bố mẹ đặt niềm tin cho con gái mình. Vì niềm tin đó, tôi nghĩ, mình cũng không dám làm gì để có lỗi với bố mẹ” - Thùy Trang tâm sự.

 

Chuyến đi từ thiện đầu tiên của người đẹp này sẽ là chuyến về quê Đông Hưng - Thái Bình để tri ân họ hàng đã cổ vũ, động viên cô suốt thời gian thi đấu và thăm hỏi những nạn nhân chất độc da cam tại đây.

 

Còn với bản thân, Á hậu này cho biết, việc đoạt danh hiệu của mình, không ảnh hưởng tới việc lựa chọn nghề nghiệp. Mục tiêu của cô là sẽ theo đuổi ngành dầu khí vốn là truyền thống của gia đình từ thời ông nội.
 
Á hậu Thùy Trang sinh ra trong gia đình khá giả - 2

 

Khá tự tin trước những lời nhận xét về khả năng tỏa sáng của Thùy Trang so với Hoa hậu tại các đấu trường nhan sắc quốc tế, Á hậu 2 cho biết, cô rất tự tin vào khả năng ngoại ngữ mình có được từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đang theo học ngành Quản trị kinh doanh, hầu hết thời gian học tại giảng đường đều bằng tiếng Anh, nên rào cản này cô không cảm thấy đáng ngại.

 

Bên cạnh đó, Thùy Trang khẳng định, bằng lời ca, tiếng hát và sự nhiệt tình trong các trò chơi của mình, cô cũng sẽ dễ làm quen, và dễ hòa đồng với các nhan sắc quốc tế nếu được đặt trọng trách là người đại diện cho nhan sắc Việt Nam.

 

Tuy nhiên, để vượt qua sự rụt rè của mình, Trang cho biết, cô sẽ phải học hỏi nhiều về cách ứng xử với mọi người, trước công chúng để có thể tự tin hơn nữa.

 

Theo VN Media