Á hậu Hoàng Điệp sẽ dự Người đẹp quốc tế 2009?

(Dân trí) - Người đẹp 22 tuổi, cao 1m74, số đo 3 vòng 84-60-90, từng đoạt Á hậu cuộc thi Hoa hậu miền Biển 2007, nhiều khả năng sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự Người đẹp quốc tế 2009 tại Trung Quốc, vào tháng 7 tới.

Công ty P.L vừa thông tin cho hay đang hoàn tất hồ sơ để trình lên Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) về việc đưa người mẫu Vũ Thị Hoàng Điệp tham gia Người đẹp quốc tế 2009 diễn ra từ 4/7 đến 28/7/2009 tại Trung Quốc.

 

Ông Phạm Đình Thắng - Trưởng phòng Nghệ thuật Cục NTBD cho biết, nhận được công văn của công ty P.L về việc xin phép cho Hoàng Điệp tham dự Người đẹp quốc tế 2009 từ chiều 26/6 nhưng thiếu một số giấy tờ nên sáng 29/6 mới nhận hồ sơ đầy đủ.

 

"Cục NTBD sẽ xem xét sớm hồ sơ nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ sớm cấp phép để Hoàng Điệp kịp lên đường tham dự ở đấu trường quốc tế lần này" - ông Phạm Đình Thắng nói.

 

Hoàng Điệp 22 tuổi, cao 1m74, số đo 3 vòng 84-60-90, từng đoạt Á hậu cuộc thi Hoa hậu miền Biển 2007 và "ẵm" thêm hai giải phụ Người có gương mặt khả ái và Người có hình thể đẹp. Hoàng Điệp tham dự Hoa hậu Việt Nam 2008 và đoạt giải Người đẹp được ưa thích nhất.
 
Á hậu Hoàng Điệp sẽ dự Người đẹp quốc tế 2009? - 1

Á hậu Hoàng Điệp sẽ dự Người đẹp quốc tế 2009? - 2


Á hậu Hoàng Điệp sẽ dự Người đẹp quốc tế 2009? - 3


Á hậu Hoàng Điệp sẽ dự Người đẹp quốc tế 2009? - 4

Một số hình ảnh về người đẹp Hoàng Điệp

 

Người đẹp Hoàng Điệp cho biết rất sẵn sàng, tự tin đến với cuộc thi quốc tế này. "Tôi có bằng B ngoại ngữ tiếng Anh nên phần giao tiếp sẽ không đáng ngại. Nếu được đồng ý tham dự cuộc thi ở màn tài năng tôi sẽ thể hiện điệu múa Lý mười thương trong trang phục áo dài của Thuận Việt và nón lá" - Hoàng Điệp thổ lộ.

 

Hoàng Điệp nói sở dĩ chọn múa để trổ tài là bởi không muốn mình bị lẫn với các thí sinh quốc tế khác thường hay chọn hát, nhảy hoặc ảo thuật. Điệp thổ lộ thêm sẽ mang những chiếc nón lá để làm quà tặng các thí sinh cùng tham dự.

 

Cuộc thi Người đẹp quốc tế 2009 với sự tham gia của các người đẹp đến từ gần 50 quốc gia, lãnh thổ trên thế giới.

 

Tin: Sơn Hà

Ảnh: Dũng Lê