3 cô gái nặng trên 80 kg khiến “bộ tứ quyền lực” bất ngờ tột độ

(Dân trí) - Tối qua (18/4), đêm thứ 3 của chương trình Nhân tố bí ẩn 2016 diễn ra với khá nhiều sự bất ngờ đến từ các thí sinh. Trong đó, ưu thế vẫn thuộc về các nhóm nhạc trẻ với những sáng tạo đầy mới mẻ trong âm nhạc. Nhóm nhạc gây ấn tượng hơn cả chính là 3 cô gái có thân hình khá “mũm mĩm” nhưng lại rất duyên dáng – BBQ. Đây là nhóm nhạc “nặng ký” nhất về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong đêm phát sóng này.

Được biết, cô gái nặng cân nhất nhóm là Bảo Trâm với 85kg. Đây cũng là một nhóm ghép do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chọn ra từ những thí sinh thi hát đơn. Và ý tưởng này quả là vô cùng độc đáo bởi không dễ gì tìm ra 3 cô gái có cân nặng ngang ngửa nhau và đều có giọng hát rất tuyệt vời.

3 cô gái có thân hình mũm mĩm của nhóm BBQ đã thực sự chinh phục ban giám khảo bằng giọng hát đầy sáng tạo.
3 cô gái có thân hình "mũm mĩm" của nhóm BBQ đã thực sự chinh phục ban giám khảo bằng giọng hát đầy sáng tạo.

Hà Mi - trưởng nhóm BBQ, người chuyên đảm nhiệm bè trầm chia sẻ: “Nói thật là khi đăng ký thi đơn em cũng thấy tự ti lắm vì nghĩ làm nghệ thuật hay bất kể nghề gì thì hình thức là quan trọng không kém gì giọng hát. Em cứ vào thi vì quá đam mê, nghĩ chắc mình rồi cũng trượt. Nhưng khi vào thì sau khi hát thấy Giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương hô lên "Đây rồi". Lúc đó em chưa hiểu vì sao nhưng khi BTC thông báo em đã trúng tuyển hạng mục nhóm dù khá khó hiểu nhưng thấy mình đậu là mừng không thể ta. Giây phút em được gặp gỡ 2 bạn trong nhóm đã khiến em không nhịn được cười. Vì chị Lưu Thiên Hương và ê-kíp không cho chúng em biết trước các thành viên sẽ kết hợp cùng với mình”.

Bảo Trân, cô gái nặng kí nhất nhóm tâm sự, khi gặp 2 bạn sẽ đồng hành cùng cô, cô rất bất ngờ. Cả 3 nhìn thấy nhau đã phải bật cười nhưng nghĩ lại thấy chị Lưu Thiên Hương quá giỏi khi tinh ý kết hợp chúng em lại với nhau.

Điều đáng nói trong tập phát sóng tối qua, cả 3 đều diện trang phục màu đen giống nhau và chọn một ca khúc siêu “hit” của Adele là “Hello” để biểu diễn.

Cả 3 cô nàng này đều trên 80kg và do chính nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ghép từ các giọng solo mà thành.
Cả 3 cô nàng này đều trên 80kg và do chính nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ghép từ các giọng solo mà thành.

Nhóm BBQ đã khiến khán giả khá bất ngờ bởi chất giọng rất dày, bè phối rất quyện. Có thể nói, đây là nhóm tạo được hứng khởi bởi cover lại bản “Hello” của Adele theo thể loại acoustic cách hát sáng tạo. Giám khảo Tùng Dương cho rằng, 3 giọng ca rất đồng đều, rất quyện và ăn ý khi biến một bài hát solo thành một bài tam ca. Và việc phân bố bè trầm, bè cao, phiêu rất sáng tạo.

Giám khảo Dương Khắc Linh lại cho rằng, 3 cô gái BBQ đã tạo ra một tiết mục rất thú vị khiến cho mọi người đều có thể “enjoin” theo một cách rất dễ dàng. Riêng Hồ Quỳnh Hương lại chia sẻ, cả 3 cô gái đã quyến rũ cô bằng giọng hát khiến cô quên đi vẻ ngoài “mũm mĩm” và việc quyến rũ bằng giọng hát chính là quyến rũ bằng tâm hồn, bản thân Hồ Quỳnh Hương rất thích điều đó nên cô đã “đồng ý” cho nhóm đi tiếp. Kết quả, BBQ đã nhận được 4 sự đồng ý từ ban giám khảo.

Phải nói thêm rằng, nếu tách riêng có lẽ hình thể sẽ là yếu tố lớn nhất gây cản trở trên bước đường của họ nhưng khi họ kết hợp lại họ lại là sự độc đáo đến duyên dáng. Và năm nay, việc ghép nhóm trong Nhân tố bí ẩn 2016, từ Sgirls, Gband rồi giờ là BBQ đều là mang lại sự độc đáo cho chương trình.

Bộ tứ quyền lực Tùng Dương - Hồ Quỳnh Hương - Thanh Lam - Dương Khắc Linh.
Bộ tứ quyền lực Tùng Dương - Hồ Quỳnh Hương - Thanh Lam - Dương Khắc Linh.

Một nhân vật hát đơn gây khá nhiều tranh cãi trong đêm phát sóng tối qua là chàng vũ công Tô Lâm. Tô Lâm từng được biết đến với tư cách là người khởi xướng phong trào nhảy trên giày cao gót và sau đó phong trào này lan khá rộng trong giới vũ công nam.

Anh chàng vũ công này cũng từng tham gia một số chương trình truyền hình thực tế với mong muốn có tiền để chuyển giới. Và lần này, anh đến với Nhân tố bí ẩn bằng nghệ danh Adam.

Adam mang đến chương trình tối qua bản mash-up “Xích lô – 5PM” với sự hỗ trợ của 2 vũ công nam. Phần biểu diễn khá sôi đông và lạ mắt. Tuy nhiên, giám khảo Tùng Dương cho rằng: “Nếu nhắm mắt lại tôi thấy bạn cũng là một giọng hát rất hay, mở mắt ra tôi cũng bàng hoàng một chút. Trên thế giới tôi biết có những nghệ sĩ làm tới và họ thể hiện những tư tưởng, xu hướng, thời trang… nhưng tôi vẫn muốn xem cái gì đó đúng với tự nhiên một chút. Người ta có thể vẽ mắt, vẽ mũi, tô lông mày, nhuộm tóc, ăn mặc rất khác biệt...

Phần biểu diễn của Adam.
Phần biểu diễn của Adam.

Tôi vẫn muốn, nếu bạn thực sự mang những điều khác biệt vào trong phần trình diễn của bạn hãy ẩn giấu những điều mình muốn mang tới để mọi người hiểu sao cũng được thì sẽ tuyệt hơn”. Và để thật sự thuyết phục mình, Tùng Dương đã thử thách anh chàng này bằng những vũ đạo đầy nam tính. Tuy nhiên, cuối cùng thì Tùng Dương vẫn là người duy nhất trong “bộ tứ quyền lực” không đồng ý cho anh chàng này đi tiếp.

Giám khảo Hồ Quỳnh Hương thì cho rằng, cô hơi bất ngờ vì trước giờ đã từng xem Adam nhảy nhưng chưa bao giờ nghe hát. Cô khẳng định Adam có giọng nhưng theo cô là Adam phải tập trung vào phần hát hơn nữa, phải biến hóa hơn. Còn giám khảo Thanh Lam lại cho rằng, Adam không thể tách rời múa được, nếu giọng hát của Adam mà tách múa ra là vứt đi.

Tối qua, chàng trai kinh doanh café và thú cưng đến từ Đồng Nai đã thể hiện mashup hai ca khúc “Tình về nơi đâu” và “Buông”. Dù trình diễn khá tốt phần thi của mình nhưng theo giám khảo Dương Khắc Linh, giọng ca của anh chưa thực sự đặc biệt. Diva Thanh Lam cũng đồng quan điểm, chị cho rằng giọng hát của Nhật Tân chưa chạm được đến trái tim của chị. Tuy vậy, ở phút cuối, các giám khảo cũng đồng ý cho anh cơ hội vào vòng trong.

Nhật Tân.
Nhật Tân.
Hoàng Quỳnh Hương.
Hoàng Quỳnh Hương.

Thí sinh Trần Thị Mai đến từ Bắc Ninh – sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã thể hiện nồng nàn ca khúc “Yếu đuối” – sáng tác của Nguyễn Hoàng Dũng. Cô nàng nhỏ nhắn, đáng yêu Hoàng Quỳnh Hương với mái tóc ấn tượng đã khoe chất giọng lạ qua ca khúc “Dream a litte dream of me”. Quỳnh Hương sở hữu giọng hát có màu và bản thân cô nàng có chất nghệ sĩ dù tuổi đời còn khá trẻ.

Phước Lộc hát một ca khúc mình tự sáng tác mang tên Ai đầy lôi cuốn với cây đàn guitar đã tạo dấu ấn trước “bộ tứ quyền lực” . Đây là món quà Lộc chia sẻ muốn dành tặng cho mẹ đang ở nước ngoài. Dù chưa trải qua trường lớp, sáng tác theo bản năng nhưng Phước Lộc đã chinh phục được cả 4 sự đồng ý của 4 giám khảo.

Phước Lộc.
Phước Lộc.

Thí sinh Trần Nguyên Bảo (Mai Thái Anh) đã gửi gắm nỗi niềm tâm sự của mình qua ca khúc And I’m Telling You. Vốn bị bệnh tâm lý, Nguyên Bảo chia sẻ về góc khuất riêng về hoàn cảnh bản thân khiến các giám khảo không kìm nén được xúc động. Với anh, âm nhạc là liều thuốc hiệu nghiệm để giải tỏa nỗi lòng của mình.

Hà Tùng Long

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng