28 người đẹp Kinh Bắc thướt tha áo dài lên chùa Phật Tích

(Dân trí) - 28 người đẹp của cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017 đã có một buổi vãn cảnh chùa Phật Tích - một địa danh nổi tiếng của quê hương Kinh Bắc với những tà áo dài truyền thống đầy màu sắc tươi trẻ.

Vừa qua, tại di tích chùa Phật Tích - Bắc Ninh, 28 gương mặt xuất sắc lọt vào vòng Chung khảo cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2017” đã bước vào phần thi Đồng hành. Phần thi này bao gồm chụp ảnh trang phục áo dài La Sen Vũ và trải nghiệm chuyến từ thiện tại Trung tâm của chùa Phật tích.

Các thí sinh diện áo dài đến lễ Phật tại chùa Phật Tích.
Các thí sinh diện áo dài đến lễ Phật tại chùa Phật Tích.

Trong phần chụp ảnh với trang phục áo dài, các thí sinh “Người đẹp Kinh Bắc” đã tỏ ra rất hứng thú trước vẻ đẹp của ngôi cổ tự độc đáo với các tác phẩm điêu khắc đá cổ kính như: tượng A Di Đà bằng đá xanh thiền định trên tòa sen, tượng mình người đầu chim đang vỗ trống, tượng thú bằng đá... để thêm một lần hiểu thêm về danh thắng nổi tiếng tại quê hương.

Với lối kiến trúc “nội công ngoại quốc”, sân chùa là cả một vườn hoa mẫu đơn rực rỡ. Hàng năm cứ vào đầu xuân năm mới, Lễ hội Khán hoa mẫu đơn lại thu hút hàng ngàn lượt khách thập phương. Cũng vào dịp này, 28 thí sinh của miền quan họ duyên dáng, thướt tha trẩy hội – đây cũng là lễ hội gắn với sự tích từ bao đời.

28 người đẹp Kinh Bắc thướt tha áo dài lên chùa Phật Tích - 2
Những nụ cười toả nắng luôn thường trực trên môi những cô gái sinh ra ở vùng Kinh Bắc khi đến vãn cảnh chùa Phật Tích - một địa danh nổi tiếng của quê hương mình.
Những "nụ cười toả nắng" luôn thường trực trên môi những cô gái sinh ra ở vùng Kinh Bắc khi đến vãn cảnh chùa Phật Tích - một địa danh nổi tiếng của quê hương mình.

Đây cũng là dịp đầu xuân, người đẹp Kinh Bắc hào hứng bên ông đồ xin chữ, một hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới.

Xin chữ ông đồ để cầu may đầu năm.
Xin chữ ông đồ để cầu may đầu năm.

Khi đến thăm những người già, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm dưỡng lão và hướng nghiệp phát triển tài năng trẻ Phật tích, các thí sinh có cơ hội giao lưu ấm áp cùng các em nhỏ và chia sẻ tình cảm đối với những người già neo đơn, không nơi nương tựa. Nhiều thí sinh đã bày tỏ sự xúc động khi có dịp được gặp gỡ, trò chuyện với các ông bà và các em nhỏ.

28 người đẹp Kinh Bắc thướt tha áo dài lên chùa Phật Tích - 5
Đến thăm hỏi và tặng quà cho người già neo đơn và trẻ em cơ nhỡ tại Trung tâm của chùa Phật Tích.
Đến thăm hỏi và tặng quà cho người già neo đơn và trẻ em cơ nhỡ tại Trung tâm của chùa Phật Tích.

Ngoài các hoạt động kể trên, các thí sinh Người đẹp Kinh Bắc còn tham gia các buổi huấn luyện về kỹ năng trình diễn với các chuyên gia dày dặn kinh.

Phụ trách hướng dẫn thí sinh về phong cách trình diễn trên catwalk, siêu mẫu Bảo Ngọc –luôn nhấn mạnh với các thí sinh của cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc” cần đề cao ý thức và lòng tự tôn dân tộc mỗi khi khoác trên mình trang phục dân tộc, đề cao sự nỗ lực của từng cá nhân trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, dân tộc mình cho bạn bè quốc tế.

Tập luyện để chuẩn bị bước vào đêm Chung kết.
Tập luyện để chuẩn bị bước vào đêm Chung kết.

Vòng Đồng hành sẽ tiếp tục đến ngày 9/2/2017 với các hoạt động trải nghiệm thực tế tại một số địa danh nổi tiếng của Bắc Ninh như: làng Diềm xá, lễ hội Lim, các làng nghề truyền thống… trước khi bước vào đêm thi Chung kết vào ngày 10/2/2017.

Hà Tùng Long