Hoa Hậu Du lịch Việt Nam 2008:

20 người đẹp phía Bắc lọt vào vòng chung kết

(Dân trí) - Vòng bán kết khu vực miền Bắc - cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 đã chọn ra 20 người đẹp tham dự vòng chung kết của cuộc thi. Đêm tranh tài được tổ chức tại Công viên nhạc nước Khu du lịch Tuần Châu- Hạ Long hôm 21/6 vừa qua.

Ông Trần Chiến Thắng- Thứ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch đã đến tham dự chương trình. Trong đêm thi bán kết, 37 thí sinh khu vực phía đã trải qua ba phần thi: trình diễn trang phục áo dài, trang phục biển và trang phục dạ hội.

 

BTC đã trao 20 giải thưởng mỗi giải 10 triệu đồng, biểu trưng và giấy chứng nhận cho 20 người đẹp lọt vào vòng chung kết. Bên cạnh đó còn có giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất do khán giả bình chọn cũng trị giá 10 triệu đồng. 20 người đẹp phía Bắc xứng danh lọt vào vòng chung kết  vào ngày 26/07/2008 là: Hoàng Ngọc Bích - 197; Nguyễn Thu Nga - 449; Nguyễn Thị Quỳnh Mai - 396; Đỗ Thị Huyền Anh - 379; Phạm Thanh Vân - 372; Đỗ Thị Hà Thu - 400; Hà Thị Minh Anh - 446; Phạm Thị Ngọc Hà - 488; Nguyễn Thị Dung - 060; Phạm Anh Linh - 298; Hoàng Ngọc Dung - 267; Tô Thị Vân Anh - 335; Lê Thùy Linh - 248; Chu Thị Thuyết - 293; Lê Thị Ngọc Hà - 303; Đào Thị Thu - 175; Vũ Thị Quyên - 503; Nguyễn Ngọc Anh - 307; Nguyễn Thị Nết - 277; Nguyễn Thị Phương Thảo - 450.

 

Thí sinh Nguyễn Hải Anh mang số báo danh 383 đã giành giải thí sinh được yêu thích nhất phần thưởng là 10 triệu đồng với chứng nhận và kỷ niệm chương của Ban tổ chức cuộc thi.

 

Vào đêm 26/7 tới, các người đẹp này sẽ tham gia tranh tài với 20 người đẹp khu vực miền Nam trong đêm chung kết cuộc thi được tổ chức tại TPHCM. 

 

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch cho biết : “Hạ Long là địa danh đang đứng đầu danh sách cuộc bầu chọn Kỳ quan thiên nhiên thế giới do tổ chức New Open Word phát động. Cuộc thi HHDL VN lần đầu tiên đã chọn Hạ Long là địa điểm tổ chức là cơ hội góp phần quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long với cả nước và quốc tế. Đây là một sự kiện của ngành du lịch nước ta. Đó cũng là lý do mà cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam (HHDLVN) lại chọn Hạ Long là địa điểm khởi đầu trong cuộc hành trình

 

Các tiết mục ca nhạc trong đêm bán kết cuộc thi cũng ca ngợi vẻ đẹp của Hạ Long như Vũ điệu Hạ Long; Khát vọng biển xanh; Con sóng yêu thương… Sân khấu được trang trí bằng hình tượng những cánh buồn trắng thể hiện ước mơ đưa Du lịch VN vươn ra biển lớn trên nền sân khấu nhạc nước; những ánh đèn laser cũng tạo nên sự hoành tráng, ấn tượng của cuộc thi.

 

Nói về chương trình, một thành viên BTC cho hay : “Qua chương trình này, bạn được nhìn thấy chính hình ảnh Đất nước và con người Việt Nam, cuồn cuộn như sóng vỗ, hiền hòa như từng con sóng nhỏ khiến ta dễ thốt nên lời yêu thương. Nhịp điệu hài hòa cùng những phần thi của thí sinh sẽ là điểm kết nối tuyệt vời nhất”.

 

20 người đẹp phía Bắc lọt vào vòng chung kết  - 1

 

20 người đẹp phía Bắc lọt vào vòng chung kết  - 2
 

 

20 người đẹp phía Bắc lọt vào vòng chung kết  - 3
 

20 người đẹp phía Bắc lọt vào vòng chung kết  - 4



 

20 người đẹp phía Bắc lọt vào vòng chung kết  - 5


 

20 người đẹp phía Bắc lọt vào vòng chung kết  - 6
Một số hình ảnh tại đêm bán kết khu vực phía Bắc diễn ra tối 21/6 vừa qua 

 

 

Hoa hậu Du Lịch Việt Nam là cuộc thi Hoa hậu đầu tiên do Tổng cục Du lịch ( Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chỉ đạo và hãng phim Á Châu đăng cai tổ chức nhằm tìm kiếm một gương mặt đại diện cho vẻ đẹp du lịch VN, thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến với các điểm du lịch của nước nhà và quảng bá về Du lịch VN ra thế giới.

 

Người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Du lịch trong cuộc thi này cũng sẽ là gương mặt đại diện cho VN tham gia cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới 2009. Giải thưởng cho Hoa hậu Du lịch VN là 100 triệu đồng, vương miện và một chuyến du lịch châu Âu. Giải thưởng cho người đẹp ở vị trí Á hậu 1 là 80 triệu đồng và một chuyến du lịch châu Á; Á hậu 2 là 40 triệu đồng và một chuyến du lịch châu Á.

 

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch VN cũng sẽ trao 7 giải phụ, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cho các người đẹp: Có trang phục tự chọn đẹp nhất; Có hình thể đẹp nhất; Có gương mặt khả ái nhất; Ứng xử thông minh nhất; Trình bày hay nhất về kiến thức du lịch VN; Người có làn da đẹp nhất và Người có mái tóc đẹp nhất.

 

Một điểm khác biệt của cuộc thi HH DL VN với những cuộc thi Hoa hậu khác là các người đẹp, bên cạnh việc thi trình diễn trang phục, thể hiện vẻ đẹp nhan sắc thì các thí sinh phải trải qua phần thi giới thiệu về các danh lam thắng cảnh của đất nước. Cuộc thi được lãnh đạo Tổng Cục Du lịch coi là một sự kiện của ngành du lịch nước nhà, là cơ hội để tuyên truyền cho du lịch VN.

 

 

Sao Chi