10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh

(Dân trí) - Tạp chí Time đã chọn ra 10 bộ trang phục đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Trang phục của Keira Knightley trong Atonement (năm 2007)

 

Chiếc đầm xanh bằng sa-tanh của Keira Knightley trong bộ phim Atonement  thực sự rất thích hợp với một diễn viên có dáng hình mảnh khảnh như cô. Chiếc đầm này là sản phẩm thời trang của nhà thiết kế Jacqueline Durran, cũng là người chịu trách nhiệm thiết kế trang phục cho Keira Knightley trong bộ phim Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và Định kiến).
 
10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh - 1

 

Trang phục của Marilyn Monroe trong The Seven Year Itch (năm 1955)

 

Bộ đầm trắng và được “tốc lên” một cách đầy khiêu khích và tự nhiên của Marilyn Monroe trong The Seven Year Itch đã trở nên rất nổi tiếng kể từ khi bộ phim được công chiếu vào năm 1955. Ngoài trang phục cho The Seven Year Itch, nhà thiết kế trang phục William Travilla của hãng phim 20th Century Fox cũng là tác giả cho những trang phục của Marilyn Monroe trong 7 bộ phim khác. Song, chiếc váy trắng của Marilyn trong The Seven Year Itch được xem là thiết kế nổi tiếng nhất của William Travilla.
 
10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh - 2

 

Trang phục của Audrey Hepburn trong Breakfast at Tiffany's (năm 1961)

 

Dưới bàn tay của nhà thiết kế Hubert de Givenchy, chiếc váy đen cổ điển, kết hợp với găng tay dài rất phù hợp với dáng người gọn gàng, gương mặt sang trọng của Audrey Hepburn. Chiếc váy này còn giúp Audrey Hepburn thể hiện xuất sắc nhân vật Holly Golightly, một phụ nữ có “gu” thời trang tuyệt vời trong bộ phim.
 
10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh - 3

 

Trang phục của Olivia Newton-John trong Grease (năm 1978)

 

 
10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh - 4
Trang phục của Olivia Newton-John (thứ hai từ trái sang) đậm chất
Rock and Roll của thập niên 50 trong thế kỷ trước.

 

Trang phục Kate Winslet trong Titanic (năm 1997)

 

 
10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh - 5
Nhà thiết kế Deborah L. Scott chịu trách nhiệm sáng tạo toàn bộ
trang phục cho nảng Rose (do Kate Winslet thể hiện) trong Titanic.

 

Trang phục của Diane Keaton trong Annie Hall (năm 1977)

 

Chiếc áo sơ mi kiểu nam kết hợp với cà vạt không làm Diane Keaton (trái) mất đi nét nữ tính. Tác giả của phục trang này là nhà thiết kế Ruth Morley. Trang phục đầy nam tính này cũng là kiểu thời trang mà nữ diễn viên Diane cực “kết” ở ngoài đời thường.
 
10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh - 6

 

Trang phục của Nicole Kidman trong Moulin Rouge (năm 2001)
 
Nhà thiết kế Catherine Martin đã tạo ra những bộ trang phục tuyệt vời cho dàn diễn viên của bộ phim ca nhạc Moulin Rouge, và trang phục của Nicole Kidman là một trong những sản phẩm ấn tượng nhất.
 
10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh - 7

 

Trang phục của Liza Minnelli trong Cabaret (năm 1972)

 

Một chiếc quần ngắn đầy gợi cảm, kết hợp với tất da chân và bốt cao màu đen hoàn toàn tương phản với làn da trắng và son môi màu đỏ của Liza Minnelli tạo nên một hình ảnh tuyệt vời trong bộ phim. Bộ cánh này là sản phẩm của một nhà thiết kế trang phục người Đức.
 
10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh - 8

 

Trang phục của Cate Blanchett trong Elizabeth: The Golden Age (năm 2007)

 

10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh - 9
Nhà thiết kế Alexandra Byrne chính là chủ nhân của bộ trang phục
sang trọng và đẹp mắt của nhân vật nữ hoàng Elizabeth
mà Cate Blanchett thể hiện trong bộ phim.

 

Trang phục của Vivien Leigh trong Gone With the Wind (năm 1939)

 

Chiếc váy đỏ bằng lụa màu đỏ đầy khiêu khích thực sự rất thích hợp với một cô nàng cá tính, bướng bỉnh nhưng gợi cảm Scarlett O’Hara do Vivien thể hiện trong phim. “Cha đẻ” của chiếc váy này cũng như toàn bộ phục trang trong Gone With the Wind là nhà thiết kế Walter Plunkett.
 
10 bộ cánh đẹp nhất trên màn ảnh - 10

 

Mi Vân

Theo Time