“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”

(Dân trí) - Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đêm thơ nhạc <i>Trường ca Đỏ</i> đã tạo nên sự cộng hưởng những âm bản khát vọng của 4500 người lính Trường Sơn, người lính tình nguyện trên đất nước bạn Lào, Campuchia.

Được tổ chức lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đêm thơ nhạc Trường ca Đỏ được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - đoạn cuối của đường mòn Hồ Chí Minh và là điểm khởi đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Những ngày này cách đây 37 năm, hàng triệu triệu trái tim của những người con đất Việt đều đang chung một niềm háo hức, chờ mong, dõi theo từng bước chân của đoàn quân giải phóng tiến về miền Nam ruột thịt. Để rồi trưa ngày 30/4/1975, cả nước như vỡ òa trong chiến thắng vĩ đại của dân tộc, chiến thắng của bản lĩnh, của trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam.
 
Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, trong không khí cả nước đang tưng bừng kỉ niệm 37 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2012), một lần nữa, âm hưởng hùng tráng của đêm thơ nhạc Trường Ca Đỏ - Ước vọng xanh đã được vang lên tại nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh - nơi an nghỉ của 14.000 anh hùng liệt sỹ đã hóa vào hồn thiêng sông núi, nơi từng là cửa ngõ phía Đông của các cánh quân năm xưa tiến vào Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”

Sau lễ dâng hương đầy xúc động là một không gian thấm đẫm chất nghệ thuật, khi những lời thơ, ca khúc một thời thôi thúc các chiến sĩ xung phong ra trận lại vang lên. Một đêm thơ nhạc ý nghĩa dành tặng cho những người đã khuất. Và những khoảnh khắc thiêng liêng giành cho những ai đang sống trong thời bình. Những lời ca tiếng hát đã cất lên, để tri ân những người anh hùng liệt sỹ... các anh, các chị  đã ngã xuống, lặng thầm như bao nốt nhạc  đơn sơ nhưng đã viết nên bản “Trường ca đỏ” cho đất nước, để những “Ước vọng xanh” mãi mãi bay cao.

Với những tên tuổi nổi tiếng của cả hai miền Nam, Bắc như: NSND Thanh Hoa (với Làng quan họ quê tôi), NSND Trung Đức (với Gửi em ở cuối sông Hồng), NSND Thu Hiền (với Từ làng sen), NSƯT Tạ Minh Tâm (với Tiếng hát từ thành phố mang tên Người), NSƯT Việt Hoà, Ca sĩ Trọng Tấn, Ca sĩ Đăng Dương (với Đồng đội), Anh Thơ (với Thăm bến nhà Rồng), Thanh Thúy (với Dáng đứng Bến Tre), Siu Black (với Ngọn lửa cao nguyên)... đã đưa người xem đi dọc chiều dài đất nước, khám phá những vẻ đẹp của đất nước, của con người Việt Nam qua những câu chuyện kể. Để càng thêm yêu thương và tự hào về quê hương, đất nước về những trang sử hào hùng đã qua, về một Việt Nam rực rỡ của ngày hôm nay.

“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”

Xuất phát từ trái tim đến trái tim, chương trình được khởi đầu từ ý tưởng của Đinh Hồng Hải - cũng một người lính, một người từng rất nặng lòng với các đồng đội đã nằm xuống vì quê hương. Đêm thơ nhạc Trường ca đỏ - Ước vọng xanh vừa mang đậm ý nghĩa tri ân “Uống nước nhớ nguồn”, vừa là dịp để cùng ôn lại, cùng hiểu thêm về chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc. Bên cạnh đó là niềm tự hào dân tộc của thế hệ con cháu ngày hôm nay đối với hàng vạn Hồn-Thiêng-Sông-Núi-những người đã quên mình, ngã xuống vì sự nghiệp hòa bình, thống nhất đất nước. Các thương binh, liệt sĩ và những mẹ Việt Nam anh hùng... bao thế hệ đã đi qua để thế hệ hôm nay cùng chung tay thực hiện những Ước vọng xanh, vì một Việt Nam - Đất nước - Con người đổi mới và phát triển

Đêm thơ nhạc Trường ca đỏ - Ước vọng xanh khép lại, chỉ hy vọng như một đoản khúc trong bản trường ca đỏ hào hùng trải dài bao thế hệ, để từ đó có những phút giây giúp ta nhìn lại tâm thế, nhìn lại trách nhiệm của mình trong thời đại của đất nước bình yên. Hãy tin là những gì cao đẹp nhất của Ngày hôm qua vẫn luôn còn đó, vẫn luôn ấp ủ, ươm mầm cho những ước vọng vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay. 

“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
NSƯT Trung Đức

“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
NSƯT Trung Đức và NSƯT Thu Hiền

“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
NSƯT Việt Hoà, Ca sĩ Trọng Tấn, Ca sĩ Đăng Dương 

“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
Siu Black

“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
NSƯT Thu Hiền

“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
Thanh Thuý 

“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
Trọng Tấn

“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
“Trường ca đỏ - Ước vọng xanh”
Chương trình là một bản hùng ca về những người lính.

NP