Lễ hội Hoa 2012:

Hơn 4.600 chậu hoa Ly Hà Lan sẽ cùng khoe sắc

(Dân trí) - Tết Dương lịch năm nay, Hà Nội lại tưng bừng với lễ hội Hoa quanh Hồ Hoàn Kiếm kéo dài từ ngày 30/12/2011 đến 2/1/2012. Hơn 4.600 chậu hoa Ly của Hà Lan cùng với hàng vạn cành hoa tươi đến từ mọi miền tổ quốc sẽ xuất hiện trong lễ hội đặc biệt này.

Tại buổi họp báo chiều ngày 15/12, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, hưởng ứng năm du lịch Quốc gia về “Du lịch Di sản”, chào Xuân Nhâm Thìn 2012, UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình Hà Nội điểm hẹn Phố và Hoa kéo dài từ ngày 30/12/2011 đến 2/1/2012.
 
Hơn 4.600 chậu hoa Ly Hà Lan sẽ cùng khoe sắc - 1

Tái hiện một tiểu cảnh của Không gian Bắc Bộ

Theo ông Lợi,năm nay, lễ hội Hoa 2012 sẽ mở rộng không gian khắp khu vực Hồ Hoàn Kiếm và trọng tâm vẫn là trục đường chính từ Hàng Khay tới đường Đinh Tiên Hoàng. Lễ hội Hoa 2012 có bốn khu vực trưng bày trọng tâm, gồm: Không gian Bắc Bộ với tiểu cảnh song lân mở hội, không gian hoa và nghệ thuật quan họ, không gian nhạc cụ tre, gánh hàng hoa; Không gian huyền thoại với trống đồng chim lạc, rồng trái cây, triển lãm hoa sen, huyền thoại Việt; Không gian di sản với không gian di sản Huế, phố cổ Hội An, không gian hoa và cồng chiêng Tây Nguyên, Vịnh Hạ Long, sân khấu nhỏ với đàn đáy và một số nhạc cụ khác được kết từ hoa; Không gian triển lãm với khu xe đạp hoa, bức tranh hoa kỷ lục, không gian đào quất, hoa với cuộc sống thường nhật...

Tiếp nối thành công của Lễ hội Hoa năm trước với việc tài trợ hoa Tuy líp, năm nay hơn 4.600 chậu hoa Ly do Đại sứ quán Hà Lan trao tặng sẽ đến Hà Nội vào ngày 28/12 và dự kiến số hoa này sẽ được trưng bày trong tiểu cảnh “Song lân mở hội”.

Ý tưởng nghệ thuật, sắp đặt dàn dựng Lễ hội Hoa được công ty DC và nghệ nhân hoa quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng thiết kế từ nhiều tháng trước. Ngoài việc chỉ đạo dàn dựng, nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng còn thực hiện tác phẩm “Huyền thoại Việt Nam”. Đây là tác phẩm đã trưng bày và đoạt giải thưởng cao nhất tại Festival Gardening World Cup tại Nhật Bản năm 2011. Cũng đóng góp nhiệt tình vào lễ hội đặc biệt này có có sự tham gia của nhiều nhà hoa Hà Nội….
 
Hơn 4.600 chậu hoa Ly Hà Lan sẽ cùng khoe sắc - 2
Triển lãm hoa sen ở đại cảnh Không gian Huyền thoại (Ảnh: BTC)

Cũng trong thời gian diễn ra lễ hội Hoa, tại đây sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đón năm mới Nhâm Thìn và chương trình Ngày Du lịch Hà Nội.

Ông Nguyễn Khắc Lợi khẳng định, để tạo điều kiện cho người dân được thưởng thức, chiêm ngưỡng phố hoa, BTC đã tạo nhiều khoảng trống giữa các tiểu cảnh để du khách có thể đứng chụp ảnh, ghi hình mà không ảnh hưởng tới khu vực trưng bày. Cùng đó, Sở VH-TT&DL cũng phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc tạo nhiều điểm trông giữ xe, tránh hiện tượng tăng giá, ép giá dịch vụ này trong những ngày lễ hội.

Các phương án về phân luồng giao thông cũng được BTC chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, tránh hiện tượng ùn tắc như đã xẩy ra trong lễ khai mạc lễ hội Hoa trước đó, năm nay, thời gian dành cho lễ khai mạc này chỉ kéo dài tối đa 30 phút, sau đó, người dân sẽ được tự do tham quan.

 

            Nguyễn Hằng