Festival Huế lần 8 được tổ chức từ vào tháng 4/2014

(Dân trí) - Sáng 11/6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã họp tổng kết báo cáo Festival Huế 2012 và định hướng Festival Huế 2014 sắp tới. Theo đó, kỳ Festival lần thứ 8 sẽ diễn ra tại tỉnh TT-Huế từ 12-20/4/2014.

Vào tối thứ bảy 12/4/2014, Festival Huế 2014 sẽ chính thức diễn ra, và sẽ kết thúc vào ngày 20/4/2014. Năm 2014 cũng là năm mà tỉnh TT-Huế đang phấn đấu để được thông qua chủ trường đưa toàn tỉnh lên TP trực thuộc trung ương. Đây cũng là năm chẵn của nhiều dấu mốc quan trọng, nhiều sự kiện có ý nghĩa trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị Huế như 210 năm quốc hiệu Việt Nam, 115 năm cầu Trường Tiền và chợ Đông Ba, 115 trường Bá công Huế, 110 năm Nhà thương Huế (nay là Bệnh viện Trung ương Huế), 95 năm nhà máy điện được xây dựng, 100 năm tạp chí nghiên cứu Huế nổi tiếng Đô thành hiếu cổ B.A.V.H ra số đầu tiên.

Tỉnh TT-Huế họp tổng kết Festival Huế 2012 và định hướng Festival Huế 2014
Tỉnh TT-Huế họp tổng kết Festival Huế 2012 và định hướng Festival Huế 2014

Chủ đề Festival Huế 2014 vẫn tiếp tục là “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Về phía đối tác, khẳng định Pháp vẫn là đối tác chính. Và quan tâm đến khu vực Mỹ La tinh, Châu Phi, các nước trong khối ASEAN. Festival Huế 2014 sẽ tiếp tục có mặt các đoàn nghệ thuật của các quốc gia ở 5 châu. Trong đó chú trọng những đại diện tiêu biểu, những quốc gia có mối quan hệ sâu sắc và các thành phố lịch sử với nhiều đoàn đương đại và các loại hình nghệ thuật được công nhận là di sản phi vật thể, truyền khẩu của nhân loại tiêu biểu cho các nền văn hóa lớn 5 châu lục.

Festival Huế 2012 vừa qua (từ 7-15/4) đã được đánh giá là kỳ Festival thành công rực rỡ trên nhiều mặt. 65 đơn vị, nhóm nghệ thuật với trên 2.000 nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh... đến từ Việt Nam và 27 nước bạn bè (trong đó có 500 nghệ sĩ quốc tế) cùng hơn 3.000 diễn viên không chuyên đã thu hút hơn 2 triệu lượt người tham dự với lễ hội.

Đêm khai mạc Festival Huế 2012 đã diễn ra hoành tráng trước Ngọ Môn
Đêm khai mạc Festival Huế 2012 đã diễn ra hoành tráng trước Ngọ Môn

Các chương trình được dàn dựng công phu, sân khấu thiết kế hoành tráng, nội dung mang đậm tính nhân văn, chuỗi các hoạt đồng văn hóa cộng đồng, các chương trình quảng diễn nghệ thuật trên đường phố đã đông đảo người dân tham gia. Các đoàn nghệ thuật đã tỏa về các làng quê phục vụ nông dân, giao lưu với các trẻ em trung tâm khuyết tật, đặc biệt lần đầu tiên vào cả bệnh viện phục vụ bệnh nhân... tạo điều kiện cho 1 bộ phận những người nghèo, thiệt thòi của Huế có thể hưởng thụ những tinh hoa của nghệ thuật.

Đêm khai mạc Festival Huế 2012 đã diễn ra hoành tráng trước Ngọ Môn
Ban nhạc đồng quê nổi tiếng Mỹ - Mary Mc Bride biểu diễn phục vụ bệnh nhân ở bệnh viện Trung ương Huế

Với 189 suất diễn trên 29 sân khấu (Đại Nội: 9; Cung An Định: 2; TP Huế: 9 và các huyện, thị xã: 9); 22 hoạt động cộng đồng; 16 buổi biểu diễn đường phố, trên 60 hoạt động hưởng ứng (có 14 hội thảo, 24 cuộc triển lãm, cuộc thi áo dài của Big C...) đã tạo cho công chúng, người dân vui và phấn khởi, sống say mê trong suốt 9 ngày lễ hội rộn ràng.

Trong thời gian diễn ra lễ hội đã có hơn 189.189 lượt khách du lịch lưu trú trong các khách sạn, nhà nghỉ, trong đó có hơn 90.783 lượt khách quốc tế - tăng 62% so với cùng kỳ 2011, tăng 54% so với Festival Huế 2010. Số khách lưu trú trong thời điểm Festival đã có nhiều đoàn đến hơn 3 ngày. Số lượng khách tham quan các di tích Huế là 79.626 khách (38.874 khách ngoại và 40.752 khách Việt), tăng 1,9% cùng kỳ năm 2011, tăng 0,6% so với Festival Huế 2010.

Đoàn thổ dân Úc đã mang lại một nét mới lạ của văn hóa châu Úc
Đoàn thổ dân Úc đã mang lại một nét mới lạ của văn hóa châu Úc

Đặc biệt, “Chợ quê ngày hội” ở cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy) thu hút khách đông nhất từ trước đến nay, chỉ riêng ngày khai mạc đã thu hút gần 17.000 lượt khách tham dự. Lễ hội “Hương xưa làng cổ” ở làng cổ Phước Tích (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) thu hút gần 20.000 lượt khách trong và ngoài huyện.

Số thu từ các doanh nghiệp đồng hành với Festival tăng gần gấp đôi năm 2010 và cũng là năm Huế nhận được sự tài trợ lớn nhất (trên 17,5 tỷ so với trên 9 tỷ năm 2010). Số lượng vé bán trong Festival Huế 2012 là 24.759 vé (năm 2010 là 16.348 vé), doanh thu chưa trừ trích hoa hồng các đại lý là 2,56 tỷ đồng (tăng hơn so năm 2010 là gần 1 tỷ).

Đoàn thổ dân Úc đã mang lại một nét mới lạ của văn hóa châu Úc
Các đường phố luôn nhộn nhịp bởi hoạt động đường phố. Trong ảnh là đoàn múa Cuba đi quảng diễn trên đường phố Huế chiều 8/4

Ban tổ chức cũng lưu ý cần phải làm cho hệ thống các Festival nghề năm lẻ, các lễ hội dân gian, các lễ hội truyền thống hàng năm gắn kết Festival Huế (năm chẵn) thành một chuỗi sản phẩm liên tục để phù hợp với yêu cầu của 1 thành phố Festival. Và phát triển các sản phẩm văn hóa du lịch có thương hiệu, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống đặc trưng phục vụ cho nhu cầu du khách thời gian tới.

Đại Dương