Biểu dương 69 gia đình hạnh phúc tiêu biểu

(Dân trí) - Sáng 28/6, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng đã tổ chức “Biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015”.

Đây là một trong những hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình; đồng thời tạo cơ hội cho các gia đình được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Theo đó, có 69 gia đình hạnh phúc tiêu biểu đại diện cho hơn 140 ngàn gia đình hội viên phụ nữ trên toàn thành phố được tôn vinh trong dịp này.

Giao lưu với các gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Giao lưu với các gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Đó là gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Hội viên Hội phụ nữ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng). Là chiến sĩ công tác trong lực lượng vũ trang nên để đảm bảo công việc cơ quan, công việc nhà, anh chị đều phải sắp xếp thời gian hợp lý, vợ chồng luôn chia sẻ, gánh vác và hỗ trợ cho nhau. Và theo chị, là người vợ, ngoài chăm sóc gia đình, cũng luôn biết chăm sóc bản thân để giữ hình ảnh đẹp trong cái nhìn của chồng, của con… vì “không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Thông điệp mà chị muốn chia sẻ đến với mọi người đó là: “Gia đình hạnh phúc là nền tảng của xã hội hạnh phúc”.

Biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hường (trưởng phòng xử lý thông tin Trung tâm tin học thống kê khu vực 3 (Ban tuyên giáo nữ công, Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng) là một gia đình khá đặc biệt. Ngoài 2 đứa con của mình, anh chị còn nuôi thêm 3 cháu là con của vợ chồng em gái ruột bị mất do bệnh hiểm nghèo. Nhờ tấm lòng yêu thương rộng mở của gia đình chị nên các cháu đã được nuôi nấng, giáo dục nên người. Từ trải nghiệm của gia đình mình, chị chia sẻ: “Để có được gia đình hạnh phúc thì mọi người phải yêu thương nhau. Khi dạy dỗ các con cháu, phải dạy từ những việc nhỏ nhất.  Đặc biệt, chú ý đến vai trò của bữa cơm gia đình. Đó là nơi để các thành viên quay quần và chia sẻ sau một ngày làm việc. Điều chị muốn nhắn nhủ đển các gia đình là “Hãy để sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu thương tràn ngập ngôi nhà bạn”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng cho biết, 5 năm qua, Hội đã vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hướng đến xây dựng gia đình đạt 4 tiêu chuẩn cơ bản: gia đình no ấm - bình đẳng – tiến bộ - hạnh phúc. Từ các hoạt động của Hội, đã có hàng trăm gia đình phụ nữ được “an cư lạc nghiệp”, hàng chục ngàn gia đình phụ nữ thoát nghèo, vượt qua khó khăn, các cháu không phải bỏ học và vươn lên học giỏi.

Hàng năm, có trên 80% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình hạnh phúc”, gia đình “5 không 3 sạch”, đời sống của các gia đình được cải thiện đáng kể cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đặc biệt, cũng từ các phong trào, các cuộc vận động, các mô hình hoạt động về gia đình của Hội, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Khánh Hồng