(Dân trí) - “Nước ngọt có gas ngày càng phổ biến và là một đồ uống khoái khẩu của các em nhỏ. Có em nghiện đến mức uống nước ngọt thay nước lọc. Sự lạm dụng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khoẻ của trẻ”, PGS.TS Lê Bạch Mai, Viện phó viện Dinh dưỡng cảnh báo.
(Dân trí) - Bạn từng lướt internet lúc đêm hôm bởi nỗi băn khoăn không biết bé bị bệnh gì hay chỉ là cảm lạnh. Dưới đây là một số hướng dẫn sơ bộ về 2 bệnh thường gặp nhất dành cho các bậc cha mẹ của Bộ Y tế Anh khi có con bị ốm.
Ngày 18/10, khoa Tai mũi họng, bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã cấp cứu kịp thời một bệnh nhi bị hóc dị vật trong tình trạng sặc kép.
(Dân trí) - Vừa làm bếp xong, con dao để ngay dưới sàn nhà, mẹ bé C. không để ý thấy cậu con trai chạy đuổi nhau với em đang chạy vào bếp. Bé C. đã bị vất ngã vào con dao đang ở ngay trên mặt đất.
(Dân trí) - Theo kết quả điều tra trên 8.000 học sinh tiểu học ở 14 quận huyện của Hà Nội cũ, do Viện Dinh dưỡng Quốc Gia tiến hành, vừa được công bố, tỷ lệ béo phì ở các em bậc tiểu học đã vượt tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng.
Nhiều bậc phụ huynh do chưa có kinh nghiệm nuôi con nên thường rất hoang mang và đôi khi không biết làm gì cho đúng khi con ốm bệnh. Trong khi đó, vì nhiều lý do mà giữa bác sĩ và phụ huynh chưa có sự trao đổi thoả đáng khi khám bệnh.
(Dân trí) - Khi trẻ đau bụng, không nên tự ý mua thuốc điều trị. Nếu triệu chứng xảy ra liên tục trên 1 ngày thì nên nghĩ đến bệnh viêm ruột thừa.
(Dân trí) - Sữa là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu cho bé tuy nhiên những quan niệm trong dùng loại thức uống này vẫn còn không ít những hiểu lầm:
(Dân trí) - 5 khuyến nghị dưới đây sẽ giúp các bậc phụ huynh chuẩn bị cho con một sự khởi đầu tốt nhất ngay khi vừa chào đời.
(Dân trí) - Thống kê tại các bệnh viện Nhi đồng phía Nam cho thấy, mỗi trẻ có thể bị mắc bệnh về hô hấp từ 5-7 lần/năm. Và 3 tháng cuối năm, số trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp luôn tăng đáng kể.