“Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” về đến Nghệ An

(Dân trí) - Nghệ An là tỉnh thứ 8 trên cả nước quán triệt tinh thần Thông báo số 264-TB/TW - Ban chấp hành Trung ương về Kết luận của Bộ Chính trị tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hàng Việt về nông thôn được hỗ trợ 70% kinh phí

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước cho Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009. Theo đó, các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn sẽ được hỗ trợ kinh phí tới 70%.

Chuyện lý thú về nhu cầu tiêu dùng của người Việt

(Dân trí) - Chỉ là một người nhưng với những nhu cầu tiêu dùng khác nhau thì sẽ nảy sinh các mối quan tâm rất khác nhau. Vì vậy, nếu người bán hàng không bán được thì không thể kết luận là người tiêu dùng nội địa chưa đủ trình độ tiêu dùng…

Phải thay đổi được tâm lý “sính ngoại”

(Dân trí) - Để hàng Việt có thể đến với sự lựa chọn của nhiều người Việt hơn nữa, giới doanh nghiệp, doanh nhân cần phải biết cách thay đổi tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng qua việc cải tiến mẫu mã và chất lượng, chứ không chỉ cạnh tranh về giá như hiện nay.

Dùng hàng Việt sao phải “ưu tiên”

(Dân trí) - Cụm từ “ưu tiên” khiến người ta có thể hiểu rằng hàng hóa đó chưa có tính trội, chưa hấp dẫn người mua, thiếu tính cạnh tranh với hàng nhập ngoại… nên cần có sự “ưu ái”!

Không ai muốn mua sự bực mình

(Dân trí) - Quan điểm phổ biến của người tiêu dùng (NTD) thì hàng Việt Nam hay hàng ngoại không quan trọng miễn là giá hợp lý, chất lượng yên tâm. Bởi xét cho cùng, chẳng ai không có lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc nhưng cũng không ai muốn mua lấy sự bực mình…

Câu hỏi lớn cho định nghĩa hàng Việt

(Dân trí) - Chiến dịch “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động đã diễn ra được 3 tháng, nhưng thế nào là hàng Việt thì chưa có một định nghĩa thống nhất. Trong khi đó, theo những nhà phân phối, người Việt Nam đang hào hứng với hàng Việt.