(Dân trí) - Ngay sau cái chết của sinh viên Tăng Quốc Bình, Bộ GD-ĐT đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam ở Nga để tìm biện pháp xử lý. Bộ cũng có đàm phán với các bên liên quan để các trường ĐH Nga tăng cường biện pháp bảo vệ lưu học sinh. >> Nga khởi tố hình sự vụ sát hại sinh viên Việt Nam >> Một sinh viên Việt Nam bị sát hại ở Nga
Bát bún cua đầy ứ, nguội ngắt để trước mặt chị Liễu đã nửa tiếng. Những bát bát bún, phở được dọn đến, rồi bê đi, vẫn ứ đầy như thế. Hai ngày trôi qua, chị Liễu không thể ngờ, đứa con duy nhất của mình sang Nga mới tròn năm đã vĩnh viễn không trở về. >> Nga khởi tố hình sự vụ sát hại sinh viên Việt Nam >> Một sinh viên Việt Nam bị sát hại ở Nga
Chiều 11/1, Tùy viên báo chí Đại sứ quán LB Nga tại Hà Nội Alexei Shevtsov cho hay Cục điều tra thuộc Ủy ban điều tra - Viện công tố LB Nga phụ trách Matxcơva đã khởi tố hình sự vụ án sát hại sinh viên Việt Nam Tăng Quốc Bình. >> Một sinh viên Việt Nam bị sát hại ở Nga
Tăng Quốc Bình, sinh viên năm nhất sinh viên ĐH Tổng hợp Quốc gia về Quản lý (GUU) đã bị đâm chết gần một nhà ga tàu điện ngầm ở Matxcơva (Nga), khi đang trên đường về nhà. >> Đề nghị Nga điều tra lại vụ sát hại Vũ Anh Tuấn