Bạc Liêu:

Xứ “Công tử Bạc Liêu” đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch

(Dân trí) - Ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong năm 2015, tỉnh này đã đón trên 1,1 triệu lượt khách đến tham quan du lịch.

Qua thống kê của ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2015, tỉnh này đón trên 1,1 lượt khách du lịch, đạt hơn 105% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong số hơn 1,1 triệu lượt khách có 35.000 lượt khách quốc tế, đạt 100% kế hoạch và tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2014. Có trên 375.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, đạt 104% kế hoạch và tăng 25% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu dịch vụ du lịch trong năm 2015 đạt trên 975 tỷ đồng, đạt hơn 103% kế hoạch và tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2014.

Năm 2015, tỉnh Bạc Liêu đón trên 1,1 triệu lượt khách du lịch. Trong ảnh là khách đến tham quan, vui chơi tại Khu du lịch Nhà Mát (TP Bạc Liêu).
Năm 2015, tỉnh Bạc Liêu đón trên 1,1 triệu lượt khách du lịch. Trong ảnh là khách đến tham quan, vui chơi tại Khu du lịch Nhà Mát (TP Bạc Liêu).

Theo đánh giá của ngành du lịch tỉnh, những địa điểm thu hút khách du lịch trong năm 2015 vẫn là các điểm tiêu biểu của tỉnh như Khu nhà Công tử Bạc Liêu, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, Đền thờ Bác Hồ, Quan Âm Phật Đài, Khu du lịch Nhà Mát, Khách sạn Bạc Liêu, Thánh đường Tắc Sậy,…và một số khu di tích khác.

Một đoàn khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hùng Vương, nơi có cây đờn kìm đạt kỷ lục Việt Nam.
Một đoàn khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hùng Vương, nơi có cây đờn kìm đạt kỷ lục Việt Nam.

Cũng trong năm 2015, tỉnh Bạc Liêu có thêm 2 địa điểm được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu khu vực ĐBSCL, gồm: Quan Âm Phật Đài (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) và Khách sạn Bạc Liêu (khách sạn 3 sao, phường 3, TP Bạc Liêu). Có thêm 2 điểm này, tính đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã có 8 điểm được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, nhiều nhất trong khu vực.

Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL- Quảng trường Hùng Vương tỉnh Bạc Liêu.

Trong thời gian tới, tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng ưu tiên không gian lãnh thổ với các điểm du lịch như: Không gian du lịch văn hóa gắn với Công tử Bạc Liêu (có Khu du lịch Công tử Bạc Liêu, Nhà cổ Bạc Liêu, Phù thờ dòng học Cao Triều, Khu chợ đêm ẩm thực Bạc Liêu); Không gian hướng biển gắn với Đờn ca tài tử (có Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu vườn chim Bạc Liêu, Quan Âm Phật Đài, Khu du lịch biển Nhà Mát), Không gian trục ven biển (có Vườn nhãn cổ, Chùa Xiêm Cán, Cây xoài 300 tuổi, Khu di lịch điện gió, Các khu du lịch sinh thái biển); Không gian vành đai sinh thái ven biển (có Cửa biển Gành Hào, Lăng Cá Ông, Đồng muối,…) để phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của du khách trong và ngoài nước.

Huỳnh Hải