Xem gì, chơi đâu trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ở Đà Nẵng?

(Dân trí) - Cùng với Tuần lễ khởi động mùa du lịch biển 2016 với các hoạt động tập trung ở Công viên Đà Nẵng, dịp lễ 30/4 - 1/5 này, người dân và du khách đến Đà Nẵng còn có nhiều lựa chọn xem gì, chơi đâu với sự kiện, hoạt động văn hóa - du lịch được tổ chức trong dịp này ở thành phố bên bờ sông Hàn.

Nhiều lựa chọn xem gì, chơi đâu cho người dân và du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 30/4-1/5 tới
Nhiều lựa chọn xem gì, chơi đâu cho người dân và du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 30/4-1/5 tới

Tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong dịp lễ 30/4 - 1/5/2016, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong thời gian lưu trú tại thành phố như Liên hoan nghệ thuật quần chúng thành phố Đà Nẵng, Chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, chương trình biểu diễn của nhóm nhạc đến từ Úc - Germein Sisters, Chợ phiên Đồ xưa Đà Thành cùng chuỗi các hoạt động thường xuyên diễn ra ở các tuyến đường Trần Hưng Đạo và Bạch Đằng dọc hai bên bờ sông Hàn.

Theo các đơn vị lữ hành tại Đà Nẵng cho biết, xu hướng hiện nay, du khách thường tự đặt phương tiện, khách sạn, đến nơi mới chọn các tour của các hãng lữ hành ở địa phương. Có nhiều tour khởi hành hàng ngày tại Đà Nẵng đến Hội An, Bạch Mã, Huế...; nhiều tour chủ đề tổ chức trong ngày như tour Học làm ngư dân, khám phá vẻ đẹp của vịnh Đà Nẵng; tour Hành trình di sản, Thiên đường miền Trung; tour tham quan Đà Nẵng bằng trực thăng; tour du lịch miền Trung kết hợp Festival Huế.

Biển Đà Nẵng
Biển Đà Nẵng
Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng
Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Đà Nẵng ước đón khoảng 231.055 lượt khách, tăng 2% so với năm 2015. Trong đó khách quốc tế ước đạt 45.290 lượt khách, tăng 28% so với năm 2015, khách nội địa ước đạt 185.765 lượt khách.

Sở dĩ ngành du lịch thành phố ước đoán lượng khách đến tăng khiêm tốn so với cùng kỳ năm trước (2%) do kỳ nghỉ lễ năm nay ngắn ngày hơn (năm 2015, kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 trùng với kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương nên kéo dài 8 ngày, từ 26/4 đến 3/5/2015). Thêm vào đó, năm nay, Đà Nẵng không tổ chức Cuộc thi trình diễn bắn pháo hoa (tổ chức hai năm một lần vào các năm lẻ). Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình Festival Huế cũng thu hút một lượng lớn khách đến miền Trung tham quan tỉnh và dự chương trình. Thế mạnh vượt trội hấp dẫn du khách đến với Đà Nẵng trong dịp lễ 30/4 - 1/5 chỉ có du lịch biển, rất thích hợp trong thời tiết nắng nóng ở miền Trung mùa này.

* Các hoạt động/sự kiện văn hóa - du lịch tại Đà Nẵng dịp lễ 30/4 - 1/5

- Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2016 ( 29/4 - 5/4, tập trung nhiều hoạt động tại Công viên Biển Đông)

- Chương trình Nghệ thuật chuyên nghiệp nhân dịp lễ 30/4-1/5 (tối 28/4, tại Nhà hát Trưng Vương)

- Chợ phiên Đồ xưa Đà thành (29/4 - 4/5, tại Bảo tàng Đà Nẵng)

- Âm nhạc đường phố (30/4, vỉa hè đường Bạch Đằng)

- Biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả xem cầu Rồng phun lửa, phun nước (30/4)

- Biểu diễn nghệ thuật Tuồng truyền thống (tối 1/5, Công viên bờ Tây cầu Rồng)

Khánh Hiền