Xác ướp hàng chục năm xuất hiện trên đỉnh tuyết trắng

(Dân trí) - Một nhóm thám hiểm người Mexico vô tình phát hiện được xác ướp trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Nhiều khả năng, xác ướp này là thi thể những nạn nhân mất tích trong vụ lở tuyết cách đây 55 năm.

Thi thể đầu tiên được phát hiện ở độ cao 310m
Thi thể đầu tiên được phát hiện ở độ cao 310m

Mới đây, một nhóm thám hiểm gồm 13 người đang trong quá trình chinh phục đỉnh núi Pico de Orizaba nổi tiếng bỗng phát hiện thấy một xác ướp nằm giữa tuyết trắng. Thi thể được phát hiện ở độ cao 310m. Sau đó, nhóm tìm kiếm tiếp tục lên đường và phát hiện thêm một xác ướp thứ 2 ở độ cao khoảng 300 m.
 Tình trạng thi thể còn khá nguyên vẹn
 Tình trạng thi thể còn khá nguyên vẹn

Do vùi trong tuyết trắng ở điều kiện đông lạnh nên hai xác ướp vẫn còn khá nguyên vẹn. Theo nhà chức trách địa phương, hai nạn nhân này rất có thể là hai trong số ba người Mexico bị mất tích trong một vụ lở tuyết cách đây 55 năm. Được biết, những mảnh quần áo còn sót trên người nạn nhân sẽ là manh mối giúp cảnh sát sớm điều tra danh tính.
Thi thể thứ 2
Thi thể thứ 2

Tuy nhiên, việc đưa hai thi thể xuống núi là vấn đề nam giải khi khu vực này đang trong tình trạng thời tiết xấu. Nhiều khả năng, giới chức địa phương sẽ điều một máy bay trực thăng để chuyển hai xác ướp xuống chân núi.
Thi thể thứ 2
Thi thể thứ 2
Dựa vào lớp vải trên cơ thể nạn nhân, các nhà chức trách sẽ cố gắng tìm ra danh tính họ trong thời gian sớm nhất

Pico de Orizaba là núi lửa tầng, là ngọn núi cao nhất Mexico và cao thứ ba khu vực Bắc Mỹ, tọa lạc tại bang Puebla. Núi cao 5636 m. Kể từ lần phun trào cuối cùng diễn ra trong thế kỷ 19, đến nay, ngọn núi không còn hoạt động. Pico de Orizaba là điểm đến ưa thích của nhiều đoàn thám hiểm. Tuy vậy, việc chinh phục Pico de Orizaba không hề dễ dàng khi khu vực đỉnh núi thường xuyên trong tình trạng thời tiết xấu và có thể xảy ra lở tuyết.


Việt Hà
(Theo Dailymail)