“Vương quốc” hang động đón nhận bằng Di sản thiên nhiên thế giới lần 2

(Dân trí) - Tối 14/8, tại Trung tâm Văn hóa TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần 2 và khai mạc “Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015”.

Tham dự chương trình "Lễ  hội hang động Quảng Bình năm 2015" có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT; bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; bà Katherine Muller Marine, Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội; ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND Quảng Bình và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cùng đông đảo người dân.

km2-42a3a
Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khai mạc "Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Đây là một niềm tự hào đối với người dân Quảng Bình nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Trong thời gian tới tôi yêu cầu các bộ, ngành đặc biệt là Bộ VHTT&DL, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các cơ quan liên quan, các nhà khoa học với tất cả trách nhiệm, tình cảm của mình tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để cùng với tỉnh Quảng Bình gìn giữ bảo tồn và phát huy những giá trị bền vững của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, thực hiện tốt công tác bảo tồn của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO để góp phần nâng cao đời sống của nhân dân phát triển kinh tế xã hội nhất là phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình”.

km4-93193
Đại diện Bộ VH,TT&DL cùng đại diễn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đón bằng công nhận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần 2

“Sự kiện VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh di sản lần thứ 2 là sự nổ lực không mệt mỏi của tỉnh Quảng Bình đối với công tác bảo vệ sự đa dạng sinh học. Sự đa dạng về địa chất cùng hệ thống hang động đồ sộ chính là thiên đường của các nhà thám hiểm, là điểm đến hấp dẫn đang chờ đợi du khách tới thám hiểm. Chúng tôi đề cao yếu tố bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn di sản mãi trường tồn với thời gian”, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh.

“Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015” sẽ được tổ chức từ ngày 14 - 20/8 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Công bố bãi biển Nhật Lệ thuộc Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam, khai trương tuyến du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”, Tour khám phá Xuyên Sơn Hồ và chinh phục 4.500 m động Phong Nha, Khám phá 6 km hang Tối…

km5-a7129
Bằng công nhận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần 2

Tại buổi lễ, bà Katherine Muller Marine, Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội cho biết: "VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh là nhờ sở hữu môi trường sống tự nhiên quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học. Việc đề cử này ban đầu bị Ủy ban Di sản thế giới trả lại hồ sơ nhưng sau đó đã được chấp thuận. Đó chính là minh chứng cho sự nổ lực và cam kết không mệt mỏi của tỉnh Quảng Bình trong việc đáp ứng các kiến nghị do ủy ban đưa ra".

km3-a0f19
Bà Katherine Muller Marine, Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

"Là nơi tọa lạc của hang Sơn Đoòng được gọi là hang "siêu đặc biệt", một kiệt tác một khung cảnh ngoạn mục và hùng vỹ đến nghẹt thở do Đài truyền hình ABC phát sóng vừa qua, bên cạnh đó, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang chào đón một lượng khách du lịch ngày một gia tăng", bà  Katherine Muller Marine chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, bà  Katherine Muller Marine đã trao bằng công nhận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới lần 2 cho đại diện UBND tỉnh Quảng Bình.

 

km6-17bcd
Hàng ngàn đại biểu cùng nhân dân địa phương đã đến dự lễ công nhận Di sản thiên nhiên lần 2 và khai mạc "Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015"

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhân là di sản thiên nhiên thế giới lần 2 sau khi được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ nhất vào năm 2003 về giá trị ngoại hạng và địa chất, địa mạo. Đây là Di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên của Đông Nam Á đạt 3/4 tiêu chí và là một niềm tự hào và quyết tâm bảo tồn và phát triển di sản của tập thể nhân dân Quảng Bình, đồng thời góp phần phát huy tiềm năng du lịch vốn có của Quảng Bình.

km7-cdafc
Màn pháo hoa rực rỡ kéo dài hơn 15 phút đã chính thức khai mạc Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015
km8-41131
Hàng ngàn người dân đổ ra đường để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp

Video Bắn pháo hoa

 

Văn Lịnh