Vườn thú bị chỉ trích vì kiểu làm ăn “treo đầu dê bán thịt chó”

(Dân trí) - Nhiều du khách tỏ ý phẫn nộ khi bỏ tiền vào tham quan chủ đề “động vật hoang dã” trong vườn bách thú. Nhưng cuối cùng, họ chỉ nhìn thấy những con chim cánh cụt được bơm hơi nhốt trong lồng.

Sở thú bị chỉ trích khi bán vé cho khách vào xem chim cánh cụt bơm hơi

Sự việc xảy ra hôm 25/11 vừa qua tại một vườn bách thú ở Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Được biết, trong vòng 2 ngày, ban quản lý vườn bách thú tổ chức một sự kiện mang chủ đề “Động vật hoang dã” và bán vé với giá 100 nhân dân tệ (khoảng 15 USD/người). Tuy nhiên khi vào xem, du khách “ngã ngửa” khi chỉ thấy những con chim cánh cụt bằng cao su được bơm hơi nhốt trong lồng.

Tấm biển quảng cáo hoành tráng của vườn thú
Tấm biển quảng cáo "hoành tráng" của vườn thú

Theo lời quảng cáo từ phía sở thú, du khách khi vào thăm sẽ có cơ hội tận mắt ngắm nhìn một số động vật quý hiếm, tìm hiểu về động vật hoang dã. Trên tờ rơi quảng cáo còn in hình một con đà điểu, cá sấu, chim công, khỉ, cùng lời hứa hẹn về “cuộc xâm lược bầy chim cánh cụt”.

Thế nhưng những gì du khách nhận được lại là số gà vịt nhốt trong lồng, một con rùa đặt trong tủ kính kèm tiền lẻ. Hồ nước với tấm biển báo “hồ cá sấu” nhưng lại đặt đàn chim cánh cụt bằng cao su được bơm hơi.

Sau khi nhận nhiều chỉ trích từ dư luận, vườn thú buộc phải đóng cửa chỉ sau 5 ngày.

Đàn gà nhốt trong chuồng thuộc khuôn viên vườn thú
Đàn gà nhốt trong chuồng thuộc khuôn viên vườn thú
Một bầy vịt nằm ở chuồng kế bên
Một bầy vịt nằm ở chuồng kế bên
Trái ngược với lời quảng cáo Cuộc xâm lăng của chim cánh cụt lại là những con chim bằng cao su được bơm hơi
Trái ngược với lời quảng cáo "Cuộc xâm lăng của chim cánh cụt" lại là những con chim bằng cao su được bơm hơi
Du khách ngán ngẩm và tức giận khi bị lừa
Du khách ngán ngẩm và tức giận khi bị lừa

Huy Hoàng

Theo SH