Viên kim cương xanh cực quý hiếm có thể bán với giá 55 triệu đô

(Dân trí) - Viên kim cương nặng 12.03 carat với tên gọi “Mặt trăng xanh” cực quý hiếm, sẽ được bán đấu giá vào cuối tuần này. Dự kiến mức giá có thể lên tới 55 triệu USD.

Ngắm viên kim cương khổng lồ màu xanh quý hiếm, có thể bán với giá 55 triệu USD

 

Viên kim cương đắt giá nhất hành tinh Blue Moon (Mặt trăng xanh) được tìm thấy vào tháng 1/2014 tại mỏ đá quý Cullinan, Nam Phi. Đây cũng là nơi xuất hiện nhiều viên kim cương nổi tiếng thế giới. Hãng đấu giá Sotheby sẽ mang Blue Moon đấu giá ở Geneve, Thụy Sỹ vào dịp cuối tuần này.

Viên kim cương xanh cực quý hiếm có thể bán với giá 55 triệu đô - 1
Cận cảnh viên kim cương màu xanh đắt giá
Cận cảnh viên kim cương màu xanh đắt giá

Các chuyên gia dự kiến, mức giá cao nhất của Blue Moon có thể đạt tới 55 triệu USD. Nếu đạt được con số trên, số tiền này sẽ phá vỡ kỷ lục của viên kim cương màu hồng Graff Pink từng được bán trước đó với giá 46.1 triệu USD vào năm 2010.

Viên kim cương xanh cực quý hiếm có thể bán với giá 55 triệu đô - 3
Viên kim cương xanh cực quý hiếm có thể bán với giá 55 triệu đô - 4

Blue Moon là viên kim cương xanh nặng 12.03 carat, được các chuyên gia nhận định “có màu sắc và độ tinh khiết hoàn mỹ”. Trước đó, nó được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Los Angeles, Mỹ.

 

Việt Hà

Theo BI