Vé hạng nhất tàu Titanic xa xỉ cỡ nào?

(Dân trí) - Ngay cả khi nó đã bị chìm vì đâm vào một tảng băng trôi cách đây 104 năm, tàu R.M.S Titnic vẫn được nhớ đến như con tàu sang trọng bậc nhất mọi thời đại.

Tốn kém đến 7,5 triệu đôla để xây dựng và trang hoàng, tương đương 180 triệu đô trong thời điểm hiện tại, con tàu Titanic xứng đáng đến với từng đồng bỏ ra cho nó, trừ một số vấn đề nhỏ về thuyền cứu hộ. Vậy một chiếc vé hạng nhất của con tàu sang trọng nhất thế giới sẽ mang đến cho du khách sở hữu nó những đặc ân xa xỉ như thế nào?

Bà Charlotte Drake Cardeza, 58 tuổi, đến từ Philadelphia không nằm trong danh sách những triệu phú hạng A+ trên tàu Titanic như John Jacob Astor IV và Benjamin Guggenheim. Bà Cardeza là một người chơi du thuyền, người bảo trợ nghệ thuật và là con gái của một chủ nhà máy dệt giàu có, chính vì thế, bà không gặp mấy khó khăn để sở hữu một chiếc vé đắt nhất của con tàu huyền thoại, trị giá 2.560 đôla vào năm 1912, tương đương hơn 61.000 đôla thời điểm hiện nay.

Con tàu huyền thoại R.M.S Titnic
Con tàu huyền thoại R.M.S Titnic

Cardeza lên tàu tại Cherbourg với người con trai Thomas 36 tuổi của mình, cùng một người hầu và một người giúp việc. Họ mang theo 14 chiếc rương, 4 vali cùng 3 thùng chứa các vật dụng khác. Hai mẹ con bà Cardeza ở một căn phòng ba phòng gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, hai phòng thay quần áo và một phòng tắm, trong khi người hầu của họ được ở trong một cabin nội thất ngay sát đó.

Phòng của gia đình Cardeza là một trong hai phòng sang trọng nhất của tàu Titanic. Phòng còn lại dành cho J.P. Morgan, người chủ sở hữu của tàu Titanic, người vào phút cuối đã không lên tàu. Khu vực này được thiết kế không gian riêng biệt, có chiều dài hơn 15 mét dọc boong tàu để những người trong nhà Cardeza có sự riêng tư, tránh gặp gỡ các tầng lớp thấp hơn hay bất kỳ người nào khác nếu họ không muốn.

Nhà hàng A la carte trên tàu Titanic, nơi những vị khách giàu có mới có thể đặt chân vào
Nhà hàng A la carte trên tàu Titanic, nơi những vị khách giàu có mới có thể đặt chân vào

Vào giờ ăn tối, nhà Cardeza có thể chọn ăn ở khoang hạng nhất hoặc gọi món lẻ ở nhà hàng riêng A la carte nhưng phải trả thêm tiền. Menu đồ ăn bao gồm 10 món với hàu, cá hồi, thịt gà, thịt cừu, pate gan ngỗng, vịt và bồ câu non, cùng với 2 món phi- lê thăn bò và bít tết thịt lưng bò.

Sau bữa ăn tối, Thomas có thể đến phòng hút thuốc hạng sang dành riêng cho nam giới còn bà Charlotte đến phòng chờ hạng nhất được mô phỏng theo lâu đài Versailles để chơi bài và trò chuyện cùng các du khách khác. Ngoài ra, họ có thể bơi ở hồ bơi nước mặn, sử dụng phòng tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ, sân bóng và phòng tập thể dục - nơi đã được trang bị những thiết bị hiện đại nhất thời bây giờ như ngựa điện và lạc đà điện.

Thực đơn cuối cùng của tàu Titanic, được bán đấu giá với mức giá 88.000 đôla
Thực đơn cuối cùng của tàu Titanic, được bán đấu giá với mức giá 88.000 đôla

Mẹ con bà Charlotte cùng hai người hầu của mình đã may mắn xuống được một chiếc thuyền cứu hộ vào đêm cuối cùng của tàu Titanic, bỏ lại đằng sau họ 1.500 hành khách khác bị mắc kẹt lại và chìm xuống đáy đại dương cùng con tàu. Vài tháng sau, bà Charlotte Cardeza đệ đơn kiện chủ sở hữu tàu Titanic để đòi bồi hoàn 14 rương và các hành lý khác của mình. Danh sách những thứ đã mất gồm có các trang phục lông thú đắt tiền, đồ trang sức và nhiều tài sản khác dài đến 16 trang giấy với trị giá 5.500 đôla vào năm 1921 (tương đương 132.000 đôla ngày nay), nhưng tổng số tiền bồi thường bà Charlotte đòi là 177.00 đôla, tức là khoảng 4.2 triệu đôla vào năm 2016.

Tuy nhiên, những tài sản mất đi không khiến bà Charlotte và con trai nghèo đi. Họ tiếp tục sống vương giả đến tận khi bà qua đời vào năm 1939 và con trai bà vào năm 1952.

Hữu Nguyên

Theo Time