Tưng bừng lễ hội du lịch sinh thái Phong Điền

(Dân trí) - Sáng ngày 24/9/2016, tại TP Cần Thơ diễn ra “Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ”, nhằm hưởng ứng ngày Du lịch thế giới (27/9).

Rất đông người dân và du khách khắp nơi về dự lễ hội
Rất đông người dân và du khách khắp nơi về dự lễ hội
Lễ hội  thu hút nhiều đơn vị tham gia, có nhiều mô hình trái cây rất bắt mắt.
Lễ hội thu hút nhiều đơn vị tham gia, có nhiều mô hình trái cây rất bắt mắt.

Ngày hội bao gồm các hoạt động nổi bật như: Trung bày tác phẩm nghề thuật trái cây ngon, trang trí giỏ quà trái cây ngon đẹp mắt để phục vụ khách du lịch, hội thi trưng bày các món ăn ngon và trình diễn các loại bánh dân gian, trưng bày các gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch, biểu diễn đời cai tài tử, hội chợ hàng Việt về nông thôn, đua ghe chèo, các trò chơi dân gian…

Ngày hội là một trong những nét văn hóa đặc trưng của huyện Phong Điền nhiều năm qua, nhằm quảng bá giới thiệu du lịch sinh thái và đặc sản của địa phương với du khách trong nước và quốc tế.

Dịp này ngành văn hóa cũng tranh thủ ôn lại lịch sử và giới thiệu về các điểm du lịch và văn hóa truyền thống của địa phương cho các em học sinh
Dịp này ngành văn hóa cũng tranh thủ ôn lại lịch sử và giới thiệu về các điểm du lịch và văn hóa truyền thống của địa phương cho các em học sinh

Với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái dịa phương với du khách trong nước và quốc tế. Với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái gắn với phát triển vườn cây ăn trái và tham quan di lịch sử, huyện Phong Điền từng bước đẩy mạnh các hoạt động kết nối tour, tuyến giới thiệu các sản phẩm, các làng nghề truyền thống.

Ông Lê Minh Sơn, Phó giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ cho biết: Chuỗi hoạt động của ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền – Cần Thơ là dịp để ngành du lịch thành phố giới thiệu sản phẩm du lịch, đặc biệt là điểm nhấn du lịch sinh thái của thành phố đến du khách trong và ngoài nước.“Đây là dịp để các cơ quan chức năng và doanh nghiệp ngồi lại với nhau để tìm hướng đi bền vững cho du lịch địa phương, hướng đến hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch”- ông Sơn nói.

Phạm Tâm