Trên 44.000 lượt khách đến Bình Định dịp lễ 30/4 và 1/5

(Dân trí) - Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, lượng khách đến Bình Định du lịch tăng đột biến. Tổng khách du lich tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ này ước khoảng 44.000 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo thống kê của Sở Du lịch Bình Định, tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt khoảng 12.500 lượt khách, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016.

Du khách đến Bình Định tăng đột biến dịp lễ 30/4 và 1/5, khiến những khách sạn ven biển Quy Nhơn cháy phòng dịp lễ này
Du khách đến Bình Định tăng đột biến dịp lễ 30/4 và 1/5, khiến những khách sạn ven biển Quy Nhơn "cháy phòng" dịp lễ này

Lượng khách du lịch đến Bình Định trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và Quốc tế Lao động (1/5) năm nay, ngoài 3 thị trường chính là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên còn có các thị trường khách từ một số tỉnh lân cận như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Tổng khách du lich tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ từ ngày 29/4 đến 2/5, ước khoảng 44.000 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, điểm du lịch Hầm Hô, khách du lịch đến tham quan ước khoảng 6.000 lượt; Bảo tàng Quang Trung và Đàn tế Trời Đất (khoảng 4.000 lượt); quần thể du lịch FLC Quy Nhơn (khoảng 20.000 lượt).

Tại các bãi tắm ở các địa phương cũng thu hút đông đảo du khách tới thăm quan và tắm biển. Tại bãi biển Kỳ Co (khoảng 1.500 lượt), các điểm du lịch trên địa bàn xã Nhơn Hải (trên 8.000 lượt), điểm du lịch Trung Lương - Cát Tiến (khoảng 2.500 lượt) và các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh ước khoảng trên 2.000 lượt.

Du khách tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định năm nay đều tăng mạnh
Du khách tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định năm nay đều tăng mạnh

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, sở dĩ khách đến Bình Định năm nay tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái là bởi các điểm du lịch như: Trung Lương, Hầm Hô, Bảo Tàng Quang Trung - Đàn tế Trời Đất, Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Khô …đã được chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ khách tham quan du lịch. Bên cạnh đó, các đơn vị lữ hành đã chuẩn bị tốt các phương tiện vận chuyển khách, đã tích cực xây dựng các tour du lịch với sự đa dạng về thời gian, chương trình và điểm đến trên địa bàn tỉnh để phục vụ khách du lịch trong dịp lễ.

“Theo ý kiến đánh giá của một số khách du lịch rất hài lòng về du lịch Quy Nhơn - Bình Định vì giá dịch vụ hợp lý, hải sản tươi ngon, các điểm đến đẹp và hấp dẫn, môi trường trong lành và thân thiện…”- ông Dũng cho hay.

Du khách ấn tượng khi lần đầu tiên đến với Eo Gió - Nhơn Lý với nước biển trong xanh và thưởng thức những món hải sản tưới sống của ngư dân địa phương đánh bắt
Du khách ấn tượng khi lần đầu tiên đến với Eo Gió - Nhơn Lý với nước biển trong xanh và thưởng thức những món hải sản tưới sống của ngư dân địa phương đánh bắt
Du khách thích thú lặn ngắm san hô tại Bãi Dứa - xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn)- Đây đang là một trong những điểm đến hút du khách khắp mọi miền đất nước
Du khách thích thú lặn ngắm san hô tại Bãi Dứa - xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn)- Đây đang là một trong những điểm đến hút du khách khắp mọi miền đất nước
Trên 44.000 lượt khách đến Bình Định dịp lễ 30/4 và 1/5 - 5

Du khách đến với Hòn Khô - xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn)

Thắng cảnh biển Trung Lương (xã Cát Tiến - huyện Phù Cát) là điểm đến không kém phần hấp dẫn du khách bởi bãi biển đẹp và nước biển trong xanh
Thắng cảnh biển Trung Lương (xã Cát Tiến - huyện Phù Cát) là điểm đến không kém phần hấp dẫn du khách bởi bãi biển đẹp và nước biển trong xanh
Thắng cảnh Eo Gió - Nhơn Lý là điểm đến rất hót ở Bình Định
Thắng cảnh Eo Gió - Nhơn Lý là điểm đến rất "hót" ở Bình Định

Doãn Công