Quảng Bình:

Tóm gọn nhóm đối tượng “khủng bố” xe du lịch ngoại tỉnh bằng sơn đen

(Dân trí) - Chiều ngày 26/6, tin từ Công an TP Đồng Hới cho biết, đơn vị đã xác định được nhóm đối tượng “khủng bố” bằng sơn đen lên xe du lịch ngoại tỉnh hôm 24/6 vừa qua.

Nhóm đối tượng đều trú tại TP Đồng Hới, gồm: Nguyễn Xuân Huy (SN 1984, trú tại Tổ dân phố 10, phường Nam Lý) là chủ mưu; Phạm Hồng Điệp - còn gọi là Điệp vịt, (SN 1985, ở Tổ dân phố 9, phường Đồng Phú) và Nguyễn Chí Hoàng (SN 1986, ở Tổ dân phố  2, phường Hải Thành).
 
Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Huy khai nhận, do bản thân cũng có xe vận chuyển khách du lịch 45 chỗ nhưng đã cũ nên thấy các xe khác mới, chất lượng cao, dẫn đến khách du lịch đều chọn xe mới để đi, không chọn xe Huy nên sinh ghen ghét, đố kỵ.
 
Sau đó, Huy liền đi mua sơn và rủ thêm một số anh em khác đến đe dọa, ném sơn lên xe vận chuyển khách du lịch từ nơi khác đến.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

 
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào sáng ngày 24/6, tại khu vực ga Đồng Hới, khi đang đi đón khách du lịch, 4 xe ô tô (ba xe mang BKS Thừa Thiên – Huế và một xe BKS Đà Nẵng) bị hai người lạ đến đe dọa, không cho đón khách tại Quảng Bình.
 
Đến trưa, những xe này tiếp tục bị nhóm đối tượng lạ dùng sơn đen đổ lên thân xe, bẻ cong biển số và yêu cầu tài xế cho xe quay về Huế và Đà Nẵng, không cho tiếp tục đón khách nữa.
 
Nhận thấy, đây là sự việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch tỉnh nhà, nên các lực lượng chức năng đã sớm vào cuộc điều tra, để nhằm răn đe các đối tượng, đồng thời trấn an dư luận và tránh gây ảnh hưởng xấu trong lòng du khách khi đến Quảng Bình.

Đặng Tài