Quảng Nam:

Tối đa 3.000 du khách được ra Cù Lao Chàm vào cao điểm mỗi ngày

(Dân trí) - UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa có quy định không cho phép có quá 3.000 khách đến Cù Lao Chàm trong khoảng thời gian từ 7h - 14h (cao điểm khách đoàn theo tour hàng ngày ra đảo).


Video clip: Du lịch biển đảo Cù Lao Chàm


Chính quyền thành phố cũng quy định số lượng khách tham quan và sử dụng dịch vụ ăn uống không quá 1.500 khách tại khu vực Bãi Ông và không quá 6.00 khách tại khu vực Bãi Chồng trong khoảng thời gian từ 6h30 - 14h30 hàng ngày. Các nhà hàng trên đảo chỉ được phục vụ lượng du khách vừa sức chứa của mặt bằng nhà hàng mình được bố trí, không lấn chiếm không gian công cộng.

Biển đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An)
Biển đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An)

Hội An vừa có quy định không cho phép quá 3.000 khách ra đảo Cù Lao Chàm vào giờ cao điểm hàng ngày
Hội An vừa có quy định không cho phép quá 3.000 khách ra đảo Cù Lao Chàm vào giờ cao điểm hàng ngày

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển đưa đón khách từ đất liền ra đảo, quy định các doanh nghiệp có từ 3 phương tiện trở lên được thực hiện thủ tục xuất bến 1 lần vào buổi sáng (từ 6h30 - 14h) và 1 lần vào buổi chiều (14h - 17h) sau khi có lệnh nhập bến tại bến Cửa Đại.

Lượng du khách đến Cù Lao Chàm ngày càng tăng cao. Đây là tín hiệu tốt cho hiệu quả phát triển du lịch ở xã đảo. Tuy nhiên việc lượng khách đến quá đông, thực tế có ngày lượng khách đến cao hơn cả số dân cư trú trên đảo, phát sinh “bài toán khó” khi “cầu” vượt quá “cung”. Với quy định này, hy vọng việc phục vụ du khách đến đảo được đảm bảo chu đáo hơn khi không có tình trạng nhu cầu du khách vượt quá sức phục vụ của các dịch vụ trên đảo.

Khánh Hiền