Tìm thấy viên kim cương 910 carat trị giá khoảng 40 triệu USD

(Dân trí) - Viên kim cương nặng 910 carat trị giá khoảng 40 triệu USD vừa được tìm thấy tại một khu mỏ ở Lesotho, một quốc gia thuộc phía nam châu Phi. Được biết, đây là viên kim cương lớn thứ 5 từng được tìm thấy trong lịch sử.

Tìm thấy viên kim cương 910 carat trị giá khoảng 40 triệu USD

Nặng tới 910 carat, được cho là viên kim cương lớn thứ 5 trong lịch sử, vừa được một công ty khai thác mỏ của Anh tìm thấy trong một khu mỏ tại Letseng, Lesotho, quốc gia nằm ở cực nam châu Phi. Mỏ kim cương Letseng vốn nổi tiếng là nơi khai thác được những viên kim cương cỡ lớn và có chất lượng. Nơi này cũng bán ra những viên có mức giá bình quân cao nhất thế giới.

Viên kim cương được công ty Gem Diamonds – hãng sản xuất kim cương hàng đầu thế giới tìm thấy. Đại diện của Gem Diamonds mô tả việc tìm thấy viên kim cương lớn thứ 5 có “chất lượng vượt trội”.

Viên kim cương nặng 910 carat vừa được tìm thấy, được đánh giá có chất lượng vượt trội
Viên kim cương nặng 910 carat vừa được tìm thấy, được đánh giá có chất lượng vượt trội

“Kể từ khi chúng tôi mua lại mỏ Letseng trong năm 2006, khu mỏ này đã tìm thấy những viên kim cương đáng chú ý trên thế giới, bao gồm cả viên Lesotho Promise nặng 603 carat. Tuy nhiên, việc phát hiện lần này được coi là lớn nhất từ trước đến nay, mang tính bước ngoặt”, Clifford Elphick, Giám đốc điều hành của Gem Diamonds cho biết.

Được biết, đây là khám phá mới nhất của công ty Gem Diamonds. Trước đó, vào tháng 8/2006, họ tìm thấy viên Lesotho Promise nặng 603 carat cũng tại khu mỏ này. Trong cuộc bán đấu giá ở Antwerp, Bỉ chưa đầy 2 tháng sau đó, viên Lesotho Promise được bán với giá 12,3 triệu USD – tương đương với 20.000 USD cho mỗi carat. Các nhà phân tích cho hay, với viên kim cương mới 910 carat này ước tính chừng 40 triệu USD.

Trước đó, viên kim cương nặng 603 carat có tên Lesotho Promise cũng được tìm thấy tại khu mỏ này vào năm 2006
Trước đó, viên kim cương nặng 603 carat có tên Lesotho Promise cũng được tìm thấy tại khu mỏ này vào năm 2006

Người ta cũng kỳ vọng rằng, viên đá quý này sẽ may mắn hơn trong cuộc bán đấu giá sắp tới. Trước đó, tháng 11/2015, công ty khai thác mỏ Lucara của Canada cũng tìm thấy một viên kim cương nặng tới 1.110 carat tại khu mỏ Karowe ở Botswana. Viên kim cương được mô tả có kích thước tương đương với trái bóng tennis, đồng thời là viên đá quý lớn nhất trong suốt 1 thế kỷ qua.

Tuy nhiên, tại phiên đấu giá vào tháng 6/2016, việc giao thương không diễn ra thành công bởi nó được đẩy lên mức 61 triệu USD – thấp hơn 9 triệu so với mức giá chủ đầu tư hi vọng. Cuối cùng, đến tháng 9/2017, viên kim cương được bán ra ở mức 53 triệu USD.

Trước đó, 9 trong số 10 viên kim cương lớn nhất trong lịch sử đều được tìm thấy tại châu Phi, bao gồm 4 viên ở Nam Phi, 2 viên tại Sierra Leone, 2 viên ở Cộng hòa Dân chủ Congo và 1 viên ở Botswana.

Huy Hoàng

Theo Phys/qz