Kiên Giang:

Thời tiết biển xấu, tàu ra Phú Quốc ngưng chạy

(Dân trí) - Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam, mấy ngày qua vùng biển Tây Nam gió giật trên cấp 7 nên các chuyến tàu từ TP Rạch Giá đi Phú Quốc và các đảo Nam Du, Hà Tiên… đã ngưng chạy 2 ngày qua.

Chiều 27/5, PV Dân trí đã liên hệ tổng đài đặt vé Superdong tại TP Rạch Giá và được biết, hiện thời tiết vẫn còn bất ổn, công ty chưa xuất vé đi Phú Quốc cũng như các đảo Nam Du vào ngày 28/5. Khi nào tàu rời bến được, công ty sẽ thông báo đến quý khách.

Tuy nhiên, tại tổng đài đặt vé đi Phú Quốc bến Hà Tiên, nhân viên đã bán vé đi Phú Quốc nhưng lịch đi cụ thể thì đến 6 giờ sáng ngày 28/5 mới biết chính thức.

Các tàu khác từ bến Rạch Giá, Hà Tiên ra Phú Quốc và chiều ngược lại đều ngưng chạy hai ngày qua nên cả nghìn lượt khách kẹt lại Phú Quốc
Các tàu khác từ bến Rạch Giá, Hà Tiên ra Phú Quốc và chiều ngược lại đều ngưng chạy hai ngày qua nên cả nghìn lượt khách kẹt lại Phú Quốc

Anh Hùng – nhân viên công ty xây dựng ở TP Cần Thơ ra đảo Phú Quốc công tác cho biết, theo kế hoạch anh em rời Phú Quốc vào ngày 26/5, tuy nhiên đến sáng mới nhận được thông báo chuyến đi bị tạm hoãn vì thời tiết xấu. Đến sáng 27/5, công ty tiếp tục thông báo tàu chưa thể rời bến Phú Quốc và chưa xác định khi nào có thể khởi hành.


Riêng các tàu cá ở Phú Quốc đã vào các cảng và các vịnh trên đảo neo đậu an toàn. Hiện thời tiết trên vùng biển Phú Quốc - Rạch Giá vẫn còn xấu

Riêng các tàu cá ở Phú Quốc đã vào các cảng và các vịnh trên đảo neo đậu an toàn. Hiện thời tiết trên vùng biển Phú Quốc - Rạch Giá vẫn còn xấu

Chiều 27/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là gió mùa Tây Nam nên vùng biển Phú Quốc có gió mạnh giật trên cấp 7. Chính vì vậy, từ ngày 26 tất cả các chuyến tàu khách tại các bến Rạch Giá, Hà Tiên ra đảo Phú Quốc đều ngưng chạy. Lịch tàu chạy ngày 28/5 còn phụ thuộc vào tình hình thời tiết cụ thể. Riêng các tàu đánh cá tại Phú Quốc đã vào các cảng, vịnh neo đậu an toàn.

Ngoài ra ông Hưng còn thông tin, vé máy bay của các hãng khai thác đường bay Phú Quốc – Cần Thơ – TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, hôm nay đã bán hết vé. Trong những ngày tới, nếu lượng du khách tăng đột biến, các hãng hàng không sẽ tăng chuyến phục vụ du khách.

Nguyễn Hành