Thị trấn “nhuộm đỏ” trong "đại chiến cà chua"

(Dân trí) - Những ngày đầu tháng 6 này, thị trấn Sutamarchan, bang Boyaca, Colombia đang được nhuốm màu đỏ của cà chua. Lễ hội ở nơi có sản lượng cà chua cao nhất châu Mỹ La Tinh này diễn ra thường niên từ 10 năm nay.

Ước tính có khoảng hơn 20 000 lượt khách đổ về đây để dự lễ hội này. Những người tham gia lễ hội đều mặc áo thun trắn và cầm trong tay những quả cà chua mọng nước rồi ném vào những người xung quanh.

Ngoài ném cà chua, lễ hội này còn có cuộc thi ăn cà chua và cuộc thi chọn quả cà chua lớn nhất. Lễ hội này bắt nguồn từ một lễ hội tương tự của Tây Ban Nha.

Hình ảnh lộn xộn nhưng đầy vui vẻ ở lễ hội cà chua.
Hình ảnh lộn xộn nhưng đầy vui vẻ ở lễ hội cà chua.

Hàng ngàn tấn cà chua được thu gọn lại một nơi trước khi lễ hội bắt đầu.
Hàng ngàn tấn cà chua được thu gọn lại một nơi trước khi lễ hội bắt đầu.

Những người đàn ông vui vẻ ném cà chua vào người nhau.
Những người đàn ông vui vẻ ném cà chua vào người nhau.

Các cô gái cũng tham gia vui vẻ mà không ngại bẩn
Các cô gái cũng tham gia vui vẻ mà không ngại bẩn


Nơi này được coi có sản lượng cà chua lớn nhất châu Mỹ La Tinh.

Nơi này được coi có sản lượng cà chua lớn nhất châu Mỹ La Tinh.

Du khách giơ tay lên cao để nhận những “cơn mưa” nước ép cà chua.
Du khách giơ tay lên cao để nhận những “cơn mưa” nước ép cà chua.

Ước tính có khoảng 20 000 du khách đổ về đây để tham dự lễ hội này mỗi năm.
Ước tính có khoảng 20 000 du khách đổ về đây để tham dự lễ hội này mỗi năm.

Minh Hải